Ganh nhau từng tí, Huệ Vương “đá giò” Chính, Chính nuốt bồ hòn làm ngọt

Link Video: https://youtu.be/1I8HnsN9IxA

Trước đây, nhiều lần ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lấn sân sang lãnh vực của Chính phủ. Ngày 14 Tháng Tư, ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội đã có phát biểu được cho là lấn sân sang Chính phủ khi ông yêu cầu làm rõ nợ xấu phát sinh do cho vay các dự án BOT, bất động sản. Chưa hết ông Huệ còn yêu cầu Ngân hàng nhà nước đánh giá về vấn đề sở hữu chéo, bổ sung đánh giá nợ xấu phát sinh mới từ ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực, đánh giá cụ thể nợ xấu phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho vay các dự án BOT, bất động sản…

Đấy là những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính Phủ, tuy nhiên ông Huệ đã hành động như một Thủ tướng thực sự. Có lẽ ông Huệ là dân kinh tế, ông xứng đáng ngồi vào ghế Thủ tướng hơn là ông Phạm Minh Chính. Hành động của ông Huệ được một số ngòi bút cho rằng, đó là “bệnh nghề nghiệp”, tuy nhiên, một số khác lại cho là ông Huệ muốn xen ngang chuyện điều hành kinh tế đất nước của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

ông Hình: Ngày 14/4 Vương Đình Huệ xen vào công việc của Chính phủ

So với người tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân thì ông Vương Đình Huệ can thiệp sâu vào Chính Phủ hơn, điều đó ai cũng thấy. Có người cho rằng, ông Huệ đã thua ông Chính hồi đại hội 13 để giành lấy chiếc ghế Thủ tướng nưng rồi ông Huệ đã phải thua cuộc trước ông Chính, chính vì thế, dù cho ông Chính có thắng cuộc thì ông Huệ vẫn không để yên cho ông Chính “múa rìu” được. Làm việc với một đối thủ mà muốn ganh đua từng li từng tí mà một khó khăn cho ông Phạm Minh Chính.

Thực ra dân kinh tế làm Chủ tịch Quốc hội không phải là hiếm, ông Nguyễn Sinh Hùng cũng là dân kinh tế tương tự như ông Vương Đình Huệ và từng làm Bộ trưởng Bộ Tài Chính như ông Vương Đình Huệ, tuy nhiên, ông Nguyễn Sinh Hùng không can thiệp sâu vào Chính Phủ như ông Vương Đình Huệ. Có lẽ ông Huệ không muốn để cho ông Phạm Minh Chính yên thì đúng hơn.

Ngày 28 Tháng Tám, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chặn đề xuất chuyển 800 tỷ đồng vốn dư của y tế cho ngành giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội chặn lại số tiền này vì lý do Bộ Y tế cần tiền. Tất nhiên là Bộ y tế cần tiền, nhưng ông Vương Đình Huệ lấy lý do của Bộ Y tế là xen vào công việc của Chính phủ, bởi Bộ là một cơ quan quản lý ngành của Chính phủ, nó thuộc trách nhiệm của ông Thủ tướng chứ không phải là quyền hạn của ông Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ có chịu tác động nào đó của bà Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan hay không thì vẫn chưa có bằng chứng.

Hình: Chính Phủ đề xuất nhưng Quốc hội chặn

Lâu nay ghế Chủ tịch Quốc hội được cho là bù nhìn, hay là hữu danh vô thực, tuy nhiên, dưới thời ông Vưing Đình Huệ thì dường như ông Huệ không an phận thủ thường như các vị tiền nhiệm. Một phần là do ông Huệ có dỗ dựa là ông Tổng, một phần là ông Huệ từng đấu với ông Thủ tướng để giành ghế Thủ tướng nên ngồi im không thể được, ngồi im thì chẳng khác nào tỏ ra lép vế với ông Thủ tướng đương nhiệm.

Hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang vướng rất nhiều sai phạm, vụ Việt Á dính đến rất nhiều bộ trong Chính phủ, vụ chuyến bay giải cứu cũng liên quan đến nhiều bộ, thậm chí nó còn dính đến Văn Phòng Chính phủ. Với một chiếc ghế nhiều quyền lực như ghế Thủ tướng mà chỉ có 2 vụ án e là chưa thể quật ngã được ông Thủ, cần phải moi ra nhiều hơn nữa những sai phạm của Chính Phủ.

Như đã nói, ông Huệ vốn là dân kinh tế với lại soi ra nhữ bất cập của Chính phủ thì sẽ có lợi hơn cho ông Chủ tịch Quốc hội trên đường đua tranh tới ghế Tổng bí thư. Vì thế, có thể trong 3 năm tới, ông Chủ tịch Quốc hội sẽ không để ông Thủ tướng yên mà luôn phải moi ra đủ thứ bất cập, dù khó chịu nhưng ông Thủ tướng khó làm được gì mà chỉ có thể “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà thôi.

Hình: Ông Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và làm ông Thủ “bối rối”?

>>> Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì Thích Trúc Thái Minh! Tình cảm giữa họ có gì “đặc biệt”?

>>> Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Bộ Ngoại Giao đang có biến hay Phó thủ tướng Thường Trực bị tước bỏ quyền lực từ từ?


Kasse animation 7.8.2023