Bộ Ngoại Giao đang có biến hay Phó thủ tướng Thường Trực bị tước bỏ quyền lực từ từ?

Link Video: https://youtu.be/4okAH7OXkQc

Ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Thường Trực và thay mặt Thủ tướng phụ trách về mặt ngoại giao. Những phái đoàn nước ngoài đến, thường là Bộ trưởng Bộ ngoại giao tiếp nếu đồng cấp, hoặc là Phó thủ tướng phụ trách về mặt ngoại giao sẽ tiếp nếu vấn đề đó vượt qua khỏi tầm cấp bộ.

Ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là một người đã bị Đảng quy kết là có sai phạm liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Kết luận của Bộ Chính Trị đã đưa ra là sẽ kỷ luật hình thức nhẹ nhất và không cách chức, tuy nhiên, với mức kỷ luật dù nhẹ nhất cũng khiến ông Phạm Bình Minh khó có thể leo cao hơn.

Như Thoibao.de đã từng phần tích, ông Phạm Bình Minh có 2 rào cản không thể tiến xa, đó là vì vụ án chuyến bay giải cứu như đã nói và vấn đề tuổi tác. Phạm Bình Minh sinh năm 1959, hiện nay là 63 tuổi, sau 3 năm nữa, ông Phạm Bình Minh sẽ về hưu theo tuổi. Tuy nhiên theo quan sát thì ông Phạm Bình Minh đang cố vẫy vùng để được bước bào Tứ Trụ trước khi kỳ đại hội đảng tiếp theo diễn ra, nhưng xem ra không dễ.

Hình: Phạm Bình Minh

Ngày 2 Tháng Chính, ông Phạm Bình Minh đã thay mặt ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ công bố lệnh đặc xá cho phạm nhân. Đây là hành động lấn sân sang trách nhiệm của văn phòng Phủ Chủ tịch. Điều này có vẻ như ông Phạm Bình Minh đang muốn chiếc ghế Chủ tịch nước, tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà có bị buộc rời ghế giữa nhiệm kỳ thì chưa chắc gì ông Phạm Bình Minh có thể chen vào, bởi chiếc ghế đấy cũng đang được Tô Lâm nhòm ngó. Đấy là giả sử ông Chủ tịch nước rụng giữa nhiệm kỳ, còn nếu ông Chủ tịch Phúc trụ đến hết nhiệm kỳ thì cơ hội chấm hết cho ông Phạm Bình Minh.

Ngày 29 Tháng Tám vừa qua, ông Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ (tức trợ lý cho đương kim phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris) đến thăm và làm việc với Chính phủ Việt Nam. Đáng lý ra là ông Phạm Bình Minh phó thủ tướng phụ trách vè mặt ngoại giao sẽ tiếp, hoặc nếu ông Phạm Bình Minh bận thì Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp chứ tại sao ông Vũ Đức Đam là người tiếp phái đoàn Mỹ?

Vụ chuyến bay giải cứu đã gây sóng gió cho ông Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thì ắt nó cũng có ảnh hưởng đến ông Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao. Việc Bộ Ngoại Giao và cả ông Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao đứng ngoài cuộc lần tiếp phái đoàn từ Hoa Kỳ sang là điều gì đó bất thường. Ít nhiều cho thấy rằng, đây là sự hạn chế quyền lực.

Hình: Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn

Vụ ấn chuyến bay iair cứu là đợt sóng thần thứ nhì sau vụ Việt Á, sai phạm liên quan đến số tiền của người dân rất lớn, số tiền lên đến 4000 tỷ đồng, không thua gì vụ Việt Á. Và hiện nay nó cũng lan tới rất nhiều bộ và ban ngành. Nếu nói vụ Việt Á bộ Y tế và Bộ Khoa học Công Nghệ dính mạnh nhất thì vụ chuyến bay giải cứu Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Ngoại Giao dính nặng nhất. Tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thể là ngoài sắp bị thay thế thì khó nói số phận của ông Bùi Thanh Sơn sẽ an toàn hơn ông Nguyễn Văn Thể được.

Có ý kiến cho rằng, đang có sóng ngầm tại Bộ Ngoại Giao, số phận ông Bùi Thanh Sơn cũng đang rất mất an toàn. Những sai phạm ở Cục lãnh sự bộ Ngoại Giao không thể ém được nữa, đến Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao còn Tô Anh Dũng còn bị tống vào tù thì Bộ Trưởng khó mà an toàn.

Lò ông Trọng đang đốt mạnh, người ta đang chờ đợi ông Trọng xử lý thế nào với Bộ Ngoại giao, bộ mà nhiều kiều bào cho rằng, có hiện tượng trục lợi tại các đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới, hiện tượng này kéo già từ rất lâu chứ không phải mới đây. Vụ chuyến bay giải cứu được cho là chỉ là phần nổi của tảng băng. Bộ này cần ông Tổng một lần đại phẫu cho đến nơi đến chốn.

Hình: Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã vào tù, còn ai nữa?

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và làm ông Thủ “bối rối”?

>>> Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì Thích Trúc Thái Minh! Tình cảm giữa họ có gì “đặc biệt”?

>>> Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục XHCN. Thêm chân trụ nữa suy thoái!


Kasse animation 7.8.2023