Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

Link Video: https://youtu.be/1rJ60_5olT8

Ông Đinh Văn Nơi, cựu giám đốc Công an tỉnh An Giang là một ông tướng công an chống tội phạm khét tiếng, là người không chỉ được xã hội đánh giá cao mà cả Trung ương cũng đánh giá cao. Đây là lợi thế để tiến thân một cách đường đường chính chính mà không phải chạy cửa sau để lên chức. Tuy nhiên, theo bài bình luận trước của Thoibao.de thì Đinh Văn Nơi đánh vào tội phạm là thường dân, dù cho họ có nhiều tiền đi nữa thì sự nguy hiểm cũng hạn chế chứ không nguy hiểm bằng đánh vào giới có quyền. Đó là điều khác biệt mà có lẽ ông Đinh Văn Nơi chưa nhận ra.

Với việc khởi tố vụ lần thứ hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do có liên quan đến tiêu cực của bệnh Viện Nhi Quảng Ninh trong thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư, nhiều người thạo tin đã “ngửi thấy” mùi đánh án nhắm vào những gốc rễ thời ông Thủ tướng Chính làm bí thư. Cách đánh án này rất quen thuộc đối với ông Tổng, thường ông nhắm vào sai phạm nhỏ nhặt nhưng thực chất là ông đang hướng đến sai phạm lớn hơn.

Hình: Ông Đinh Văn Nơi đang được cho là “dám vuốt râu hùm”

Thông thường cứ người lính nào hăng máu lập công thì sẽ được tướng cắt cử người đó làm lính tiên phong. Trường hợp ông Đinh Văn Nơi là như thế, Tô Lâm đang nhìn thấy nơi ông Đinh Văn Nơi tố chất của người thích lập công và ông đã nhanh tay chuyển ông Nơi ra Quảng Ninh để hỗ trợ Bộ Công an đánh án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Án này là án khó, khó ai nhận trách nhiệm xung phong bởi nó dính đến người của ông Thủ tướng.

Tháng Sáu 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi 44 tuổi, được ông Tô Lâm điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh An Giang. Chỉ chưa đầy hai tháng, ông đã trực tiếp chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án. Ông chỉ đạo công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử công an tỉnh. Chưa hết, ông lấy luôn số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của công an tỉnh để trực tiếp tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân.

Hiệu quả thấy rõ, chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh xóa sổ nhiều tên tội phạm, nhiều ổ nhóm cộm cán. Những kẻ nhờn mặt pháp luật giờ ra đầu thú vì biết không thoát lưới trời pháp luật. Riêng vụ buôn lậu của Mười Tường cầm đầu đến nay có gần 20 đối tượng ra đầu thú và trong vụ án triệt xóa đường dây thầu đề trên 2.000 tỉ đồng, hàng trăm đối tượng ra đầu thú.

Hình: Ông Tô Lâm đang dùng Đinh Văn Nơi như “lính tiên phong”

Với thành tích này, ông Tô Lâm giờ lại đưa ông Đinh Văn Nới ra Quảng Ninh hỗ trợ Bộ Công An đánh một án được gọi là khó nhất hiện nay. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là sự ưu ái của ông Bộ trưởng Bộ Công an dành cho “tướng thiện chiến” Đinh Văn Nơi vìa Quảng Ninh là tỉnh lớn, làm người đứng đầu Sở Công an tỉnh rất dễ được về Trung ương. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là vụ án thường. Ai động đến sai phạm bà Nhà có liên quan đến ông thủ tướng Phạm Minh Chính được xem là hành động “vuốt râu hùm”.

Điều đáng nói là khi nhận nhiệm vụ ông Đinh Văn Nơi đã nói một câu giống như tuyên chiến với nhóm lợi ích ở Quảng Ninh vậy, ông nói rằng “Tui lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước”. Câu nói này khiến người ta liên tưởng tới việc ý ông là nhắm vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vì bà Nhàn quen rất lớn, bà quen đến ông đương kim thủ tướng hiện nay.

Lời nói của ông Đinh Văn Nơi cho thấy ông “không sợ trời”, đấy là điều tốt cho xã hội, tuy nhiên dưới chế độ này thì những câu tuyên bố như vậy thường lãnh hậu quả xấu nhiều hơn là có kết quả tốt. Việc ông Đinh Văn Nơi đã làm ở An Giang là điểm cộng rất lớn, tuy nhiên nó cũng gây ra sự ngán ngại đối với những thế lực mà ông nhắm đến. Ở Việt Nam về cơ bản, luật pháp chỉ là công cụ của quyền lực, khi tuyên chiến với quyền lực lớn thì luật pháp khó bảo vệ ông Đinh Văn Nơi được.

Hình: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là tội phạm bình thường

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đưa “lính thiện chiến” đến Quảng Ninh, ông Tổng đang muốn công phá thành trì ông Chính?

>>> Chủ tịch Phúc bị giám sát từ nhiều phía? Chuyện gì sẽ xảy ra sau hơn 1 tháng nữa?

>>> Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến nhau?

Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?


Kasse animation 7.8.2023