Chủ tịch Phúc bị giám sát từ nhiều phía? Chuyện gì sẽ xảy ra sau hơn 1 tháng nữa?

Link Video: https://youtu.be/NndKCjWK2zI

Trước đây Thoibao.de có đưa tin, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu là có ông Phan Đình Trạc đi theo đến đấy. Ông Phan Đình Trạc là Trưởng ban Nội Chính Trung ương nhưng cũng là phó ban cải cách tư pháp, với danh danh nghĩa là Phó ban Cải cách Tư Pháp Trung ương, ông Phan Đình Trạc đi theo ông sếp của mình là Nguyễn Xuân Phúc thì ít ai để ý. Tuy nhiên, người ta chú ý đến chức vụ quan trọng nhất của ông Trạc, đó là Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Tổng bí thư có trong tay 2 thanh kiếm, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên ít ai biết, ông Trọng có một thanh kiếm dự phòng bén không kém 2 thanh kiếm kia, đó là Ban nội Chính. Khi mới hồi Phục ban Nội chính, ông Trọng đã trao nó cho một dũng tướng tầm cỡ, đó là Nguyễn Bá Thanh. Việc Nguyễn Bá Thanh bị chết một cách mờ ám cho thấy những kẻ bị Trưởng ban Nội chính giám sát họ sợ Ban này như thế nào và có thể là họ đã ra tay trước.

Ngày nay, thế lực đối đầu với ông Tổng Trọng không còn mạnh như trước, và Ban nội Chính cũng dần củng cố sức mạnh chứ không phải còn non như dưới thời Nguyễn Bá Thanh. Cho nên việc ông Phan Đình Trạc theo sát ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều chuyến đi tỉnh cho thấy ông Chủ tịch nước đã và đang bị giám sát, mà người giám sát là ông Tổng.

Hình: Ông Chủ tịch Phúc tại buổi lễ mừng Quốc khánh

Việc cắt cử một nhân vật theo chân ông Chủ tịch nước hoài đã dấy lên sự nghi ngờ từ giới quan sát và Thoibao.de đã có phân tích về sự bất thường này. Mỗi khi bị người dân nghi ngờ thì ắt ông Tổng phải biết làm gì đó để xóa đi sự nghi ngờ đó. Vì thế, việc để ông Phan Đình Trạc tháp tùng ông Chủ tịch Phúc đi đây đi đó là không ổn, có lẽ cần phải thay thế.

Ghế Chủ tịch nước là yếu nhất trong Tứ Trụ, ông Chủ tịch đương nhiệm lại dính tiêu cực lớn bởi người nhà của ông, trong khi đó bên ngoài Tứ Trụ, ít nhất có đến2 nhân vật đang cố vẫy vùng để nhảy vào Tứ Trụ ngay giữa nhiệm kỳ để tránh phải về hưu cuối nhiệm kỳ vì tuổi. Đó là ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công An và ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường Trực. Cả 2 ông này đều đang là Ủy viên Bộ Chính Trị đủ tiêu chuẩn để thay thế ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Phúc là người vụn ăn vụn nói, điều đó người dân đã chứng kiến suốt nhiệm kỳ thủ tướng của ông. Tuy nhiên, về nhãn quan chính trị và thủ đoạn hiểm ông Chủ tịch Phúc là người có hạng, vì thế người dân thì cười cợt ông Chủ tịch Phúc nhưng đối thủ chính trị của ông thì chưa bao giờ dám coi thường ông. Theo một số nhà đánh giá, có thể ông Chủ tịch nước có nước cờ gì đó mà nhìn bề ngoài không biết. Ông Phúc hay giấu đòn rất tốt nên co người đánh giá cửa lên làm Tổng bí thư của ông Chủ tịch Phúc vẫn còn dù cho khả năng không cao.

Hình: Từ trái qua là Trần Thanh Mẫn, Phạm Bình Minh và Võ Văn Thưởng

Tối 31 Tháng Tám, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Đến dự có các ông Võ Văn Thưởng – Thường Trực ban bí thư; ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường Trực; Trần Thanh Mẫn- Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng… cùng các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đáng chú ý là không có ông Phan Đình Trạc, vậy là ông Chủ tịch Phúc thoát bị giám sát rồi chăng?

Có lẽ không cần ông Phan Đình Trạc theo bởi trong những người tham dự ấy có đến 2 người là người của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Vả lại, việc tham dự buổi lễ Quốc khánh này không có những cuộc bàn bạc riêng gì với những lãnh đạo địa phương.

Còn hơn một tháng nữa là đến Hội nghị Trung ương 6, nếu ông Chủ tịch nước trụ được ở ghế Chủ tịch thì xem như ông đã thành công bước đầu. Đợi mà xem.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông bí thư Nên đang có ý “ly khai” khỏi thế lực Miền Bắc? Lành ít dữ nhiều!

>>> Ông Chủ Tịch bị chiếm quyền. Ai đã đẩy ông Chủ tịch Phúc ra xa ghế? Ngày thay thế đã điểm?

>>> Bí thư Nên đang “tạo phản” và “suy thoái đạo đức”, ông Trọng tính sao?

Đưa “lính thiện chiến” đến Quảng Ninh, ông Tổng đang muốn công phá thành trì ông Chính?


Kasse animation 7.8.2023