Quyết định mới nhất của Putin về việc cắt giảm dòng khí đốt trên khắp châu Âu bằng cách sử dụng Gazprom đã gây ra sự sợ hãi thiếu hụt

Quyết định mới nhất của Vladimir Putin trong việc sử dụng nhà cung cấp năng lượng Gazprom để cắt giảm dòng khí đốt khắp châu Âu đã dẫn đến lo ngại về tình trạng thiếu hụt.

Trong khi Nga tận dụng tối đa lợi thế to lớn của mình, các quốc gia châu Âu đang cố gắng tạo ra nguồn cung cấp khí đốt ổn định cho mùa đông sắp tới.

Việc phụ thuộc vào khí đốt của Nga đã khiến phương Tây rơi vào tình thế dễ bị tổn thương, vì khoảng một nửa số nước thành viên EU đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt quan trọng.

Để đối phó với giá khí đốt tăng cao, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nền dân chủ hàng đầu G7 đã đồng ý với giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Trong một tuyên bố, các quốc gia G7 cho biết mức trần được “thiết kế đặc biệt để giảm doanh thu của Nga và khả năng của Nga trong việc tài trợ cho cuộc chiến xâm lược đồng thời hạn chế tác động của cuộc chiến của Nga đối với giá năng lượng toàn cầu.”

    Các hội đồng nỗ lực để tiếp nhận những người tị nạn Ukraine vô gia cư

Chính phủ không có kế hoạch tiếp tục kế hoạch Những ngôi nhà cho Ukraine mặc dù các hội đồng đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận những người tị nạn vô gia cư.

Nhiều chính quyền địa phương lo ngại các gia đình Ukraine sẽ mất nhà cửa khi các thỏa thuận kéo dài 6 tháng kết thúc.

61% các hội đồng nói với The Independent trong một cuộc khảo sát nhanh với 64 chính quyền địa phương rằng họ lo ngại về việc ngày càng có nhiều người Ukraine trình bày là người vô gia cư hoặc có nguy cơ mất nhà cửa trong những tháng tới.

    Bộ Quốc phòng Anh: Quân đội Ukraine đạt được ‘bất ngờ chiến thuật’ trong các hoạt động tấn công mới

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo mới nhất của mình rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công mới ở miền nam Ukraine kể từ ngày 29 tháng 8.

Một yếu tố của cuộc tấn công này là một cuộc tiến công liên tục trên một mặt trận rộng lớn phía tây sông Dnipro, tập trung vào ba trục bên trong Kherson Oblast do Nga chiếm đóng, báo cáo nói thêm.

Chiến dịch có giới hạn các mục tiêu trước mắt, nhưng các lực lượng của Ukraine có thể đã đạt được mức độ bất ngờ về chiến thuật; khai thác công tác hậu cần, điều hành và lãnh đạo kém của lực lượng vũ trang Nga.”

    Hai chuyên gia ở lại nhà máy Zaporizhzhia bất chấp pháo kích dữ dội

Rafael Grossi, trưởng đoàn thanh tra của Liên hợp quốc, cho biết sáu nhân viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn ở Zaporizhzhia, nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Điều này bất chấp các cuộc pháo kích dữ dội trong khu vực, theo The Independent.

Ông Grossi đã dẫn đầu một nhiệm vụ gồm 14 người ở đó gần đây.

    Các chuyên gia LHQ tại nhà máy hạt nhân đang được cung cấp thông tin sai lệch,” Ukraine tuyên bố

Các chuyên gia LHQ đã đi phân tích thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang bị Moscow cung cấp “thông tin sai lệch,” Ukraine tuyên bố.

Các chuyên gia được cho là đang bị Nga “thao túng” khi đến thăm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

    Nga bị thiệt hại đáng kể

Theo các báo cáo, quân đội của Putin đã mất gần 50.000 quân kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu.

Khoảng 48.700 người Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Tổng thiệt hại chiến đấu của kẻ thù từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 2 tháng 9: pic.twitter.com/kWDgUnp5PV

– Quốc phòng Ukraine (@DefenceU) ngày 2 tháng 9 năm 2022

        Nga hợp tác với Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận Vostok 22.

Quân đội Ukraine tuyên bố cuộc phản công của họ ở miền nam Ukraine là một cuộc phản công hiệu quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine nã pháo vào nhà máy Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, mặc dù có báo cáo cho rằng người của Putin đang tấn công cơ sở này.

Sức khỏe của nhà độc tài Nga đã bị nghi ngờ thêm sau khi một đoạn video kỳ lạ quay cảnh nhà độc tài nói chuyện với một nhóm học sinh Nga.

    ‘Chúng tôi sẽ cắt giảm khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Putin’

Đại diện của Vương quốc Anh, Thủ tướng Nadhim Zahawi, cho biết động thái này sẽ hạn chế khả năng tài trợ của Putin cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zahawi nói: “Đây là một ưu tiên cá nhân đối với tôi với tư cách là thủ tướng.”

Chúng tôi sẽ cắt giảm khả năng tài trợ cho cuộc chiến của ông ấy từ xuất khẩu dầu của Putin bằng cách cấm các dịch vụ, chẳng hạn như bảo hiểm và cung cấp tài chính, cho các tàu chở dầu của Nga trên mức giá đã thỏa thuận.”

Chúng tôi đoàn kết chống lại hành động xâm lược man rợ này và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine khi họ đấu tranh cho chủ quyền, dân chủ và tự do.”

     Giới hạn giá đã được các nhà lãnh đạo G7 đồng ý đối với dầu của Nga

Giới hạn giá đã được các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 gồm các nền dân chủ hàng đầu nhất trí đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Trong một tuyên bố, các quốc gia G7 cho biết giới hạn này “được thiết kế đặc biệt để giảm doanh thu của Nga và khả năng của Nga trong việc tài trợ cho cuộc chiến xâm lược đồng thời hạn chế tác động của cuộc chiến của Nga đối với giá năng lượng toàn cầu.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào? Từng bước giải mã!

>>> Thủ Chính “lâm nguy”, tài liệu mật về ông Thủ bung bét từ nước ngoài.

>>> Tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã “tự cung” sau bao năm “rèn võ”?

Ông bí thư Nên đang có ý “ly khai” khỏi thế lực Miền Bắc? Lành ít dữ nhiều!


Kasse animation 7.8.2023