“Tạm hoãn xem phim 18+” ông Chủ tịch chui vào “hang ổ” ông Thủ dụng ý gì?

Link Video: https://youtu.be/Yau170oF-IQ

Có người nhận xét về ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng, ông Chủ tịch nói riêng và các lãnh đạo Cộng Sản nói chung hầu hết là chưa trưởng thành về nhân cách, bởi người có nhân cách lớn thì bỏ ngoài tai những lời xàm tấu vô căn cứ. Còn những bậc tiểu nhân thì mới hay soi mói những lời nói vô thưởng vô phạt của thiên hạ.

Hầu hết các nhà bình luận có tiếng trên facebook đều cho rằng Streamer Milona – Nguyễn Thị Thanh Loan, cho rằng ông Chủ tịch nước bị hói đầu vì xem phim 18+. Chuyện nực cười là ông Chủ tịch nước lại xua bộ máy chính quyền trừng phạt cô Streamer này. Cũng bởi vì hành động này mà ông Chủ tịch nước bị nhiều người liệt vào hàng tiểu nhân để bụng, và cũng vì hành động này mà có người cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc ghiền xem phim 18+ thật.

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói câu “mình phải có thế nào người ta mới thế chứ” thì quả là ông chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang làm đúng như lời nhận xét của ông Tổng thật. Ông Chủ tịch có phản ứng thế nào thì người dân sẽ hiểu ông như thế đó chứ. Theo khảo sát của Thoibao.de, có hơn nửa người được khảo sát cho rằng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc “có tật giật mình”, quả là một bất ngờ.

Hình: Ông Chủ tịch Phúc “giật mình” phản ứng mạnh vì bị cho là xem phim 18+”

Không biết ông Chủ tịch nước có tật hay không mà giật mình, mà cho dù có ghiền xem 18+ thì đã sao? Có người cho ý kiến như thế. Ông Chủ tịch ghiền phim 18+ thì cứ xem, miễn sao ông không làm gì sai với xã hội, với luật pháp là được, có gì phải giật mình?

Ngày 29 Tháng Tám, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về sân nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính – tỉnh Thanh Hóa làm việc. Có người nhận xét vui rằng, ông Chủ tịch nước tạm gác chuyện xem phim 18+ để lo việc công. Nghe thật buồn cười nhưng biết đâu đấy là sự thật?

Như thoibao.de đã đưa tin, những ngày gần đây, đặc biệt là gần Hội Nghị Trung ương 6, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoạt động rất mạnh, mục đích là lấy hình ảnh. Ai cũng biết, ghế Chủ tịch nước là ghế không có thực quyền nhưng ông rất năng nổ.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, ông Chủ tịch nước về Tỉnh nhà của ông Thủ tướng Chính làm gì? Ông muốn bắt tay với cánh Thanh Hóa của ông Chính hay về đấy ông soi những vấn đề của tỉnh này? Vẫn chưa biết.

Hình: Ông Chủ tịch vào sân nhà của ông Thủ

Hiện cả ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đều dính vết đen khá lớn vụ Việt Á, vì thế mà Vương Đình Huệ có thể có lợi thế hơn trong cuộc đua. Và lúc này, hai ông này cần phải gác chuyện bóc mẽ nhau để vượt qua khó khăn thì hơn, vì thế, có người nghĩ rằng, chuyến về ngay sào huyệt của ông Thủ tướng là chuyến đi tạo hình ảnh tốt đẹp chứ không moi móc những sai phạm của nhau. Nếu ông Phúc và ông Chính càng đấu, cả hai ông càng bất lợi.

Ông Chủ tịch nước không có khoa ăn nói, khi đứng trước công chúng ông ăn nói không ra một lãnh đạo mà giống với một anh hề hơn, tuy nhiên về thủ đoạn chính trị thì ông Chủ tịch nước là người vượt trội. Trong tình thế nhiều tiêu cực từ người vợ bủa vây ông, ông dư sức hiểu ra là ông cần tìm liên minh để giúp đỡ nhau.

Hiện nay hình ảnh ông Tổng nâng đỡ cho Trịnh Văn Quyết đang hiện rõ, đây là cơ hội lớn cho ông Chủ tịch và ông Thủ tướng ra đòn quyết định. Trước đây có trang Chân Dung Quyền Lực và trang Quan Làm Báo lập ra là để đánh cho sụm những quan chức dính chàm thì đây cũng là một cách mà ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng có thể bắt tay thực hiện. Không biết hai ông này có gác qua một bên chuyện ganh đua để hướng về một đối thủ nặng ký hay không? Nếu cả 2 ông này không liên kết thì có thể nói các ông này chẳng làm gì được ông Tổng vì bằng chứng ông Tổng nâng đỡ Trịnh Văn Quyết rành rành ra đó.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thanh Hóa

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hổ 3-Dũng và “báo đốm” Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay.

>>> Đồng hồ đếm ngược về “ngày phán quyết”, số phận ông Chủ tịch Phúc kết thúc ra sao?

>>> Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X, Ông Ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo?

Khi Quyền Bộ trưởng quần xong, tới lượt ông Chính “quần lại”, bà Lan bị ông Thủ “trói tay”?


Kasse animation 7.8.2023