Ông Tổng tự “đoàng” vào chân, Chính – Phúc có dám xung phong?

Link Video: https://youtu.be/lHWJSmnPEZ8

Trong Tam Trụ chạy đua chức vụ Tổng Bí Thư, ông Vương Đình Huệ là người có lợi hơn cả. Nếu ông Tổng mà không có bị vết ố nào trong dự nghiệp chính trị thì cơ hội cho ông Huệ là cao hơn. Việc truyền ngôi chỉ đơn giản là trao quyền một cách nhẹ nhàng. Hiện nay, cả ông Chủ tịch Phúc và Thủ tướng Chính đều đang bị những vết đen rất lớn. Ông Vương Đình Huệ cũng có vết đen nhưng vết đen đó không đáng kể, chỉ là vụ con gái ăn học ở Mỹ bằng nguồn tiền không rõ nguồn gốc.

Còn khoảng thời gian 2 năm để chạy đua vào chiếc ghế Tổng bí thư rồi còn 1 năm gần đến đại hội là chốt danh sách. Trong 2 năm chạy đua này hứa hẹn sẽ có những tình tiết bất ngờ có thể thay dổi cục diện cuộc đua.

Những ngày gần đây ông Nguyễn Phú Phọng đã khơi lại những vụ án lớn, ông nhắc nhở có đến 4 vụ án cần phải xử ráo riết, đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Trịnh Văn Quyết của FLC và vụ Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh. Trong 4 đại án mà ông Trọng thúc Tô Lâm điều tra thì phân nửa là phơi bày những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Phú Trọng, đó là vụ án Việt Á và vụ án Trịnh Văn Quyết. Vụ Việt Á là chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng lên tấm Huân chương Lao Động hạng 3, còn vụ Trịnh Văn Quyết đang lộ rõ bàn tay dìu dắt của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Ông Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Nếu nói vụ ký tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Việt Á là “tai bay vạ gió” thì việc nâng đỡ Trịnh Văn Quyết là hành động chủ ý của ông Tổng Trọng khá rõ. Đây rất có thể là huyệt hiểm của ông Trọng mà những người đang muốn đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư có thể tận dụng.

Lâu nay, danh tiếng của ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng bị lấm lem bùn đất đến nỗi ít ai còn nhận ra những ông này còn chỗ nào sạch, thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tôn là người sạch nhất trong Đảng Cộng Sản. Làm chính trị là phải cơ hội, phải tận dụng từng chút cơ hội thì mới thắng, ở mặt này cả ông Thủ tướng Chính và ông Chủ tịch Phúc đều rất giỏi.

Nếu biết khai thác vết đen giúp Trịnh Văn Quyết, ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc có thể bôi đen ông Trọng và nhờ đó cả ông Phúc và ông Trọng đều có cơ hội hơn. Vụ án Trịnh Văn Quyết lớn không thua gì vụ án Việt Á, hứa hẹn càng về sau người ta càng khui ra những bất ngờ ẩn giấu. Khi ông Trọng bị bôi đen thì cơ hội cho Vương Đình Huệ cũng không cao.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc

Có người ví việc giúp đỡ Trịnh Văn Quyết kiếm hợ đồng khủng với đối tác lớn nước ngoài là hành động tự bắn vào chân mình. Bởi chính cái lò của ông Trọng được thổi bùng và nó hút Trịnh Văn Quyết vào lò, những tưởng Trịnh Văn Quyết chỉ trả giá cho hành động thao túng thị trường chứng khoán vốn không nghiêm trọng thì nó lại lòi ra chuyện động trời là ông Quyết phạm tội lừa đảo, từ đó những hợp đồng làm ăn của FLC với đối tác bị người ta khui ra và từ đó hình dáng ông Nguyễn Phú Trọng đứng sau lưng Trịnh Văn Quyết quá rõ.

Khi tạo ra cái lò để đốt củi tham ô, chắc ông Tổng Bí Thư không bao giờ nghĩ là chính cái lò này lại táp lửa vào người ông như hôm nay. Cũng giống như các nhân vật Tứ trụ khác, sẽ không có truy tố hay cách chức đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho dù có bằng chứng ông giúp Trịnh Văn Quyết đi nữa. Cái ông Trọng sẽ mất lag uy tín trong Đảng giảm sút và nhờ đó những đối thủ khác sẽ mạnh lên. Không biết với tình thế như hiện nay, ông Phúc và ông Chính có dám dùng công cụ nào đó để tố ông Trọng hay không?

Thế lực của ông Tổng Trọng rất mạnh, tuy nhiên không phải là ông không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Trọng hiện nay đang bộc lộ dần và không có gì đảm bảo danh tiếng trong sạch của ông được giữ cho đến khi ông về hưu. Có người nói, trong nhà nước Cộng sản, không có người trong sạch mà chỉ có người chưa bị lộ. Những người chưa bị lộ thì cứ tạm gọi là “trong sạch” cho đến ngày họ lộ nguyên hình. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cần phải che đậy nhiều.

Hình: Ông Phạm Minh Chính

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đào Hồng Lan tiếp tục “quần tơi tả” ông Chính. Ông Thủ khá mệt với bà Quyền Bộ trưởng!

>>> Ông 3-Dũng đang hy sinh con nhỏ củng cố trưởng nam. Còn sức còn chiến?

>>> Rút tiền không được, trốn thoát không xong, thòng lọng đang đến gần Vượng Vin?

“Đứa con cưng” là kẻ lừa đảo thuộc loại thượng thặng, ông Tổng lộ vết đen khổng lồ?


Kasse animation 7.8.2023