“Đứa con cưng” là kẻ lừa đảo thuộc loại thượng thặng, ông Tổng lộ vết đen khổng lồ?

Link Video: https://youtu.be/3N2CYgHugzs

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về chiêu lừa của ông cựu chủ tịch FLC vì nó ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Từ 1,5 tỷ đồng, ông ta phù phép nâng khống vốn điều lệ công ty lên thành 4.500, gấp 3000 lần giá trị ban đầu. Nhiều người khẳng định, phải có bàn tay giúp Trịnh Văn Quyết che mắt cả hệ thống công quyền và các nhà đầu tư thì ông ta mới lừa người dân thời gian dài đến vậy. Nhân vật đó phải rất lớn chứ không thể là tép riu được.

Như những nghi ngờ, một chuyên gia phân tích giấu tên đã cung cấp cho Thoibao.de những bằng chứng khá thuyết phục. Đấy là những bằng chứng nổi ai cũng nhìn thấy, còn những bằng chứng chìm thì vẫn còn đang trong vòng bí ẩn chưa được khui ra.

Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật có quyền lực lớn nhất trong hệ thống quyền lực Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một khi ông muốn nâng đỡ ai thì kéo người đó đi theo để họ dễ dàng làm ăn với đối tác nước ngoài. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã rất ưu ái cho Trịnh Văn Quyết để ông này có thể tiếp cận với những đối tác lớn.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng “dìu” Trịnh Văn Quyết sang Pháp ký hợp đồng với Airbus

Để cho các tập đoàn lớn tin tưởng, ông Trịnh Văn Quyết phải mất thời gian rất dài để chứng minh bản thân ông và FLC có năng lực, nhưng nếu ông Quyết đi theo ông Nguyễn Phú Trọng thì phía đối tác sẽ bỏ qua những giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu đối tác vì đã có Đảng Cống Sản bảo chứng.

Năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm 3 ngày với nước Cộng Hòa Pháp. Chuyến đi kéo dài từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng Ba 2018. Trong chuyến đi này, ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu ái dẫn Trịnh Văn Quyết theo để Trịnh Văn Quyết ký được hợp đồng rất lớn với hãng sản xuất máuy bay lớn nhất nhì thế giới Airbus.

Ngày 27 Tháng Ba 2018, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam và ông Chủ tịch Quốc hội Pháp François de Rugy, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC và Phó Chủ tịch Airbus phụ trách thương mại Eric Schulz ký Biên bản ghi nhớ về hợp đồng cung cấp máy bay cho hãng hàng không Bamboo Airways.

Chưa hết, ngày 27 Tháng Hai, ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu ái mời ông Trịnh Văn Quyết vào Phủ Chủ tịch ký ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với hãng Boeing trị giá gần 3 tỷ USD với Tập đoàn Boeing (Mỹ), bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần hai, diễn ra tại Việt Nam từ 27-28/2.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng “dìu” Trịnh Văn Quyết vào Phủ Chủ tịch ký hợp đồng với Boeing

Có người nói rằng, khi Trịnh Văn Quyết lập hãng hàng không Bamboo Airways thì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đem uy tín cả Đảng Cộng Sản ra để bảo lãnh uy tín cho Trịnh Văn Quyết và FLC có được những hợp đồng béo bở. Trong lịch sử làm chính trị của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông chưa cưng chiều ai như cưng chiều Trịnh Văn Quyết.

Nấp dưới một cái bóng quá lớn như vậy, Trịnh Văn Quyết đã trượt dài trên con đường làm ăn phi pháp. Đây là cái họa mà không chỉ làm tiêu tan sự nghiệp chính ông Trịnh Văn Quyết mà còn mang lại cái họa lớn cho người dìu dắt Trịnh Văn Quyết, đó là ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng Vốn đã dính đến Huân Chương Lao Động Hạng 3 cho Việt Á làm cho thanh danh của ông có một vết đen. Nếu xét thời kỳ ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thì ông cũng lại dính thêm một vết đen nữa ở dự án Ciputra. Có người nói, dạo này ông Nguyễn Phú Trọng dính vết đen ngoài ý muốn, có vẻ như sự nghiệp chính trị của ông đang đi xuống. Ông là người chủ lò mà bản thân ông không trong sạch thì ông giáo huấn được ai trong đảng của ông?

Đã 10 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng hình ảnh của ông khá thành công. Tuy nhiên, hình ảnh này có thể gặp thử thách lớn khi bản thân ông ngày một lộ rõ là bàn tay nhúng chàm chứ không trong sạch như người ta tưởng.

Hình: Nhờ ông Tổng, Trịnh Văn Quyết được bắt tay cả Donald Trump

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đào Hồng Lan tiếp tục “quần tơi tả” ông Chính. Ông Thủ khá mệt với bà Quyền Bộ trưởng!

>>> Ông 3-Dũng đang hy sinh con nhỏ củng cố trưởng nam. Còn sức còn chiến?

>>> Rút tiền không được, trốn thoát không xong, thòng lọng đang đến gần Vượng Vin?

Các ông cựu Chủ tịch nước già thì đã “xìu”, chỉ còn ông Cựu thủ tướng vẫn cứng?


Kasse animation 7.8.2023