Hai trăm lính dù Nga “thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào trung tâm chỉ huy”

Quan chức địa phương Serhii Haidai cho biết những người thiệt mạng thuộc đơn vị Nhảy dù Tinh nhuệ của Nga

Ukraine đã tiêu diệt 200 lính dù Nga trong một cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ trên lãnh thổ bị chiếm đóng, các quan chức địa phương tuyên bố.

Các vụ nổ được cho là đã làm rung chuyển thành phố Kadiivka do Nga chiếm đóng ở Luhansk, miền đông Ukraine, vào sáng sớm thứ Sáu.

Những hình ảnh được Euromaidan Press chia sẻ cho thấy đống đổ nát âm ỉ của một khách sạn đang được lực lượng của Putin sử dụng làm doanh trại và trụ sở.

Người đứng đầu Luhansk Oblast Serhii Haidai tuyên bố 200 lính dù Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khách sạn Donbas.

Những người thiệt mạng được cho là thuộc đơn vị Nhảy dù Tinh nhuệ của Nga.

Ông viết trên Twitter: “Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các trận địa ở Kadiiva bị chiếm đóng, khoảng 200 lính dù Nga đã thiệt mạng.”

Viết trên Facebook, ông nói thêm: “Tại khu vực Kadiivka, Luhansk bị chiếm đóng tạm thời, binh lính Ukraine đã phá hủy căn cứ của quân Nga mà họ trang bị tại khách sạn ‘Donbass.’

200 lính dù quân sự của Liên bang Nga đã bị loại bỏ.

Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập, nhưng các kênh Telegram thân Nga đã tuyên bố rằng khách sạn đã “đầy ắp” trước vụ pháo kích.

Truyền thông Nga cho rằng Ukraine đã bắn 10 tên lửa HIMARS vào sáng thứ Sáu.

Quân đội Nga đã sử dụng khách sạn làm căn cứ kể từ cuộc xâm lược Ukraine đầu tiên vào năm 2014.

Cuộc tấn công được cho là xảy ra khi cuộc xâm lược thảm khốc của Nga vào Ukraine sắp tới mốc 6 tháng.

Theo các nguồn tin Ukraine, gần 46.000 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, mặc dù Nga bác bỏ con số này.

Sự tiến bộ của Nga phần lớn đã bị đình trệ, nhưng quân của Putin vẫn kiểm soát lãnh thổ dọc theo bờ biển Biển Đen và Biển Azov của Ukraine.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk, được gọi là Donbas.

Nó diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố châu Âu đã “đi một bước nữa” khỏi thảm họa sau khi một nhà máy hạt nhân bị Nga loại bỏ khỏi lưới điện.

Zelensky cho biết thảm họa kiểu Chernobyl đã được ngăn chặn trong gang tấc sau khi lực lượng của Vladimir Putin pháo kích gây ra hỏa hoạn khiến nguồn cung cấp điện của nhà máy bị ngắt.

Hỏa hoạn làm hư hỏng đường dây điện trên không khiến hai lò phản ứng cuối cùng tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) bị cắt điện nhưng các nhân viên đã nhanh chóng kích hoạt máy phát điện chạy dầu diesel.

Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Năm: “Nga đã đặt Ukraine và tất cả người dân châu Âu vào tình thế chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra thảm họa phóng xạ.”

Nếu nhân viên nhà ga của chúng tôi không phản ứng sau khi mất điện, thì chúng tôi đã buộc phải khắc phục hậu quả của một tai nạn phóng xạ.”

Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết một lò phản ứng tại nhà máy hiện đã được kết nối lại với lưới điện Ukraine và một lần nữa cung cấp điện cho đất nước.

Quân đội Nga vẫn đang đóng quân tại Zaporizhzhia, chỉ cách các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy vài mét.

Các bức ảnh do Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ cho thấy các tàu chở quân trang và xe tải chở hàng quân sự của Nga chỉ cách lò phản ứng 5 trong số 6 lò phản ứng ở Zaporizhzhia, miền nam Ukraine 60 m.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, hình ảnh cho thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự tăng cường tại địa điểm [Zaporizhzhia], với các xe bọc thép được triển khai cách lò phản ứng số 5 trong vòng 60 mét,” Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân đội Nga có thể đã cố gắng che giấu các phương tiện bằng cách đậu chúng dưới các đường ống và giàn khoan trên cao.”

Nó tiếp tục: “Nga có lẽ đã chuẩn bị để khai thác bất kỳ hoạt động quân sự nào của Ukraine gần [Zaporizhzhia] cho các mục đích tuyên truyền.”

Trong khi Nga duy trì sự chiếm đóng quân sự của [nhà máy], các rủi ro chính đối với hoạt động của lò phản ứng có thể vẫn là gián đoạn hệ thống làm mát của lò phản ứng, hư hỏng nguồn cung cấp điện dự phòng hoặc lỗi do công nhân vận hành dưới áp lực.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ nhìn mặt “phong thánh” sư tà. Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải lại làm từ thiện nhưng theo tà?

>>> Họa ập đến tới tấp, Vượng Vin dính lỗi ở dự án lớn nhất tập đoàn

>>> Lắm chiêu! Bà Đào Hồng Lan dù đang ở “dưới” vẫn khiến được ông Chính ở “trên”

Mạnh vô đối nhưng vẫn sợ. Ông Trọng sợ gì và sợ ai?


Kasse animation 7.8.2023