Báo động! Ông Chính “chiếm” quân ủy Trung ương. Ông Tổng “trốn” nơi nao?

Link Video: https://youtu.be/ZbPgcoFSmoU

Về nguyên tắc từ xưa đến nay thì Tổng Bí Thư bao giờ cũng kiêm luôn chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong Bộ Quốc Phòng, về mặt đảng thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ là phó cho Tổng bí thư. Nghĩa là người thực sự có quyền lực cao nhất trong Bộ Quốc phòng không phải là ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng mà là ông Tổng bí thư.

Trước đây, các đời Tổng bí thư đều như có quy định nghiêm ngặt như thế để Thủ tướng không thể vượt quyền Tổng bí thừ cho dù Thủ tướng nắm toàn bộ nền kinh tế đất nước. Có thể nói, Bộ Quốc phòng là con át chủ bài trong cơ cấu quyền lưc dành cho Tổng bí thư, nếu không nắm được Bộ Quốc Phòng thì Tổng bí thư rất dễ bị “đảo chính ngầm” ép phải từ chức.

Khi họp quân ủy trung ương, nhân vật không thể thiếu đó là Bí thư Quân Ủy Trung ương, tức là ông Tổng Bí Thư. Tuy nhiên kỳ họp quân ủy Trung ương vào ngày 22/8 là trường hợp rất bất thường. Nhân vật chính của Quân Ủy Trung ương đã vắng mặt. Thông tin này nhìn lướt qua có vẻ như không quan trọng, nhưng dưới con mắt của các nhà phân tích đầy kinh nghiệm thì đâu là dấu hiệu bất thường.

Ngày 22/8 tại Hà Nội, báo chí Nhà nước Cộng sản cho biết, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo“. Điều đặc biệt là nhân vật đóng vai chính trong kỳ họp quan trọng này lại là ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chứ không phải ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư kiêm Bí thư Quân Ủy Trung ương.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quân Ủy Trung ương

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đóng vai trò như Chủ tịch Quân Ủy Trung ương và kéo theo là ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư. Ngoài ra còn có nhân vật thứ nhì trong Quân Ủy Trung ương là đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo nguyên tắc, Bí thư Quân Ủy Trung ương vắng thì Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương thay thế. Nghĩa là người đóng vai chính, là chủ của cuộc họp là ông Phan Văn Giang. Về hình thức thì ông Phan Văn Giang vẫn là người chủ trì, báo chí thông báo thế nhưng về vai trò thì có vẻ như Phạm Minh Chính mới là chủ hội nghị vì chính ông Chính chứ khôn ai khác đang chỉ đạo các cấp dưới quán triệt nghị quyết. Điều này đặt ra câu hỏi cho giới phân tích.

Câu hỏi là, sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng là do bệnh thì tại sao người phó không không thay thế vai trò ông mà để mội người “ngoại đạo” như ông thủ tướng Chính thay thế? Từ đó, có người cho rằng ông Thủ tướng chính đang “chiếm” vị trí đứng đầu Quân Ủy Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng. Và thêm nữa là ông Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương Phan Văn Giang có vẻ như “thuần phục” ông Phạm Minh Chính khi mà để cho ông Chính làm chủ cuộc họp và triển khai nội dung chỉ đạo.

Như thoibao.de đã phân tích ở bản tin trước đây, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lâu nay nắm trên tay 2 thanh kiếm. Tay phải là thanh kiếm Công an, tay trái là thanh kiếm Quân đội. Hiện nay nông Trọng nắm rất chắc Công an còn thanh kiếm Quân đội thì ông nắm khá lỏng lẻo. Và nhiều lần ông thủ Chính đã muốn tước lấy thanh kiếm lỏng lẻo này để củng cố quyền lực. Lần này ông Thủ tướng Chính lại “chiếm” vai trò của ông Trọng trong Quân Ủy Trung ương là một câu trả lời nữa xác định sự nghi ngờ bấy lâu nay của các nhà phân tích là có cơ sở.

Hình: Họp Quân Ủy Trung ương nhưng ông Phạm Minh Chính lại thay vai trò ông Nguyễn Phú Trọng

Hiện nay ông Trọng còn giữ ghế Tổng bí thư khoảng 3 năm nữa thì trao. Ông Tổng sẽ muốn trao cho người của ông chứ không muốn trao cho người của phe khác. Nếu ông Tổng Trọng giữ chắc 2 thanh kiếm, thì việc trao quyền lực cho Vương Đình Huệ trong tương lai dễ dàng. Tuy nhiên, nếu ông Trọng để thanh kiếm quân đội rơi vào tay ông Chính thì xem như ông Trọng có muốn đưa ông Huệ vào ghế thì e cũng bị ngăn cản mạnh. Đấy là những gì đang diễn ra, không biết liệu ông Tổng Trọng có nhận ra nước cờ của ông Thủ chính hay không? Nếu không nhận ra thì để vài năm sau e là quá muộn. Ông Chính đã vượt ông Huệ ở Đại hội 13, đến đại hội 14 mà chủ quan thì e, lịch sử lặp lại.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có 2 nhân vật chỉ có thể bị vờn mà không được “thịt”, Vượng Vin là một, còn lại là ai?

>>> “Tiến sĩ giấy” Nguyễn Hòa Bình bị quật

>>> Vượng Vin vừa bị đưa lên thớt thì xuất hiện “ông bụt” giật Vượng ra khỏi thớt. Bí ẩn chồng bí ẩn!

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ nhìn mặt đã “phong thánh” ông sư chùa Ba Vàng, cộng đồng mạng nổi giận!


Kasse animation 7.8.2023