Đạn đã “lên nòng”, ông Tổng sẽ “giương nòng” vào ai? Tuy già nhưng sức ông Tổng rất “dai”.

Link Video: https://youtu.be/526G389FZB8

Như thoibao.de đã đư ở nhiều bản tin trước, vụ án Việt Á vẫn sẽ được khơi đi khơi lại, sau một thời gian yên ắng thì ông Tổng lại khơi. Câu chuyện Việt Á giờ đây không chỉ dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công  Nghệ thì mới đây dính đến Bộ tài Chính. Không khí sợ sệt bao trùm trong bộ máy Chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Mà đâu chỉ vụ Việt Á, vụ FLC cũng đang được khơi dậy, và mới đây, ông Tổng cho cắt hết tất cả các chức vụ trong đảng của Chủ tịch tỉnh Gia lai Võ Ngọc Thành. Ngoài ra, vụ đưa hối lộ tại Cục lãnh sự cũng đã lan đến Văn Phòng Chính Phủ, không biết những ai trong văn phòng chính phủ ngã nhào theo vụ án này.

Có nhiều người nói, thà ông Tổng đánh ào ạt cho thật mạnh rồi nghỉ luôn thì không ai lo lợ, đằng này ông cho đánh tới tấp rồi ngưng, ngưng vài tháng lại đánh tiếp làm cho các quan chức không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Có người nói, ông Tổng dường như đang chơi trò “mèo vờn chuột”.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng, còn rất gân, đốt lò dai dẳng

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Có thể nói với bảng thống kê như thế ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho nhiều quan chức phải sợ xanh mặt. Trong buổi làm việt, ông Tổng bí thư tuyên bố một câu xanh rờn “ Yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án liên quan công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh”.

Vụ Việt Á thì đã lở loét quá rộng, vụ FLC đang thổi bùng với quan chức tỉnh Gia Lai bị kỷ luật cách chức. Còn vụ án Tân Hoàng Minh là một ẩn số, có người cho rằng, hàng loạt quan chức ngành chứng khoán thuộc bộ tài chính sẽ tiếp tục bị moi móc và kỷ luật.

Hình: Đạn đã “lên nòng”

Có thể nói lần này, ông Nguyễn Phú Trọng có bao nhiêu viên đạn đều lên nòng hết để chuẩn bị “đoàng” những ai mà ông dự tính đưa lên thớt. Có thể thấy, sắp tới đây có ít nhất 4 vụ án được xới tung lên. Đó là vụ án Việt Á, vụ án Chuyến Bay Giải cứu, vụ án FLC, vụ án Tân Hoàng Minh. Khi 4 vụ án này cùng được thực thi, có thể nói ông Tô Mâm sẽ ra quân một lực lượng đông đảo chưa từng có.

Những vụ án này dự định sẽ còn kéo dài, có người cho rằng, nó có thể kéo dài sang năm 2023 chứ không thể nào kết thúc sớm trong năm 2022 được. Sự dai dẳng kéo vụ án ra hàng năm cho thấy sức ông Trọng còn rất mạnh, ai huy vọng ông về hưu sớm thì nên từ bỏ hy vọng đi là vừa. Hầu hết các ý kiến cho rằng, ông trọng cứ duy trì phong độ như thế này đến năm 2026 thì không khéo các trụ còn lại đấu đá giành ghế cuối cùng chẳng ai được gì. Trở thành công cốc.

Có lẽ nhiều người trong Tứ Trụ mong ông Tổng thấm mệt mà bỏ việc đốt lò, phần là để ông còn nhường ghế trống cho họ nhiệm kỳ sau, phần vì sợ ông Tổng khui ra nhiều quá thì lại dính đến người nhà của họ hoặc trách nhiệm của họ thì nguy cho sự nghiệp chính trị.

Có lẽ ông Trọng là ông già gân, ông dai dẳng đốt lò làm cho khối người phải lo sợ thành củi nên họ sợ.

Hình: Vụ án Tân Hoàng Minh hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai là người ẩn danh gài ông Chính vào bẫy. Lộ diện?

>>> Ông Chính làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy?

>>> Ông Chính bị đối thủ lừa vào tròng và ra đòn?

Trong tù, Quyết “còi” thò tay kéo chân quan tỉnh. Nhiều quan Trung ương đang run?


Kasse animation 7.8.2023