Ông Chính làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy?

Link Video: https://youtu.be/rz9J0o4_krU

Những sai phạm đã nổi trên truyền thông thì gần như không thể che đậy được nữa. Vấn đề bà Nguyễn Thị Thanh Nhành bị truy tối thêm tội thứ nhì liên quan đến dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh này là dấu hiệu quá rõ đối thủ nhắm vào ông Thủ chính. Như Thoibao.de đã nói, sẽ không có truy tố ông Thủ tướng nhưng vấn đề này sẽ là vết đen để đối thủ dùng nó ngăn cản ông Thủ tiến lên hay chí ít cũng cho ông Thủ không còn giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ sau.

Đứng trước sự thật không thể che đậy thì cách hay nhất là kéo liên minh để phe mình mạnh lên làm cho đối thủ không làm gì được. Hiện nay ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là Chủ tịch Quân Ủy trung ương và là người có mặt trong đảng bộ ngành công an. Xưa nay, ông Tô Lâm làm cánh tay đắc lực cho ông Tổng thì ai cũng biết. Sự liên kết giữa ông Tổng Bí Thư và ông Bộ trưởng Công an hiện này là sự liên kết không thể chia lìa. Tuy nhiên, sự liên kết giữa ông Tổng Bí Thư và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng – Phan Văn Giang là không được rõ nét. Lâu nay ông Giang vẫn là người luôn muốn né một bên các cuộc đấu đá trong Tứ Trụ.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Người ta ví ông Tổng như đang nắm 2 lưỡi gươm của chế độ, tay phải nắm Công an và tay trái nắm Quân đội. Vì thế mà bên Chính phủ dù có nắm toàn bộ nền kinh tế Việt Nam thì cũng không thể dám vượt quyền Tổng Bí Thư. Duy nhất có thời ông Nông Đức Mạnh nắm 2 tay 2 kiếm nhưng nắm quá lỏng lẻo nên để Nguyễn Tấn Dũng vượt mặt.

Ông Thủ chính là một người làm chính trị có hạng trong Đảng Cộng Sản hiện nay, không phải ngẫu nhiên mà ông Chính có thể nhảy ngang từ Ban Tổ chức trung ương sang Chính Phủ. Vì thế ông Chính có nhãn quan chính trị rất tốt. Vậy ông Thủ chính đã làm gì? Có ý kiến cho rằng, ông Thủ chính đang muốn giành lấy một thanh kiếm từ tay ông Tổng. Thay kiếm mà ông Tổng cầm không được chắc chắn, đó là Bộ Quốc Phòng.

Ngày 16/8, báo chí đồng loạt đưa tin, Viettel muốn tham gia sản xuất và xuất khẩu chip. Điều quan trọng là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đích thân đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Viettal là đứa con cưng của quân đội. Ai cũng hiểu, Viettel không có cửa sản xuất chip vì ngành này thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Tại Châu Á, chỉ có Nhật, hàn Quốc và Đài Loan là sản xuất được, Trung Quốc đang muốn đầu tư mạnh ngành này nhưng họ vẫn chưa thể nào theo kịp 3 nước kia.

Hình: Tham vọng đến mức “hoang tưởng” của Viettel

Biết rằng, Viettel đồng là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022. Nhà mạng này đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số 260 triệu dân, tại 3 châu lục. Tuy nhiên, lĩnh vực bán dẫn và công nghệ chip vẫn vượt rất xa tầm với đối với Viettel. Tham vọng này của Viettel được đánh giá sẽ chỉ là trên giấy chứ khôing đủ tiềm lực để thực hiện. Về tiền thì có thể Viettel không thiếu, nhưng cái thiếu là chất xám chất lượng cao, cái thiếu này các nước nghèo như Việt Nam bó tay không thể lấp đầy được.

Ông Chính làm việc với Viettel để bàn một dự án hoang đường, vậy ý ông Chính là gì? Có ý kiến cho rằng, ông Chính đang muốn kết nối với cánh quân đội. Ông Muốn gần hơn với quân đội và từ đó tước được một thanh kiếm trên tay ông Tổng đồng thời ông cũng có một thanh kiếm mạnh để chiến sòng phăngr với ông Tổng.

Hiện nay, quân đội đang có đến 24 ủy viên Trung ương Đảng trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính Trị. Một lực lượng cực mạnh, đủ để ông Thủ tướng thách thức mọi thế lực cho dù đó là ông Tổng. Đặc biệt ông 3 nhân vật này mà lên tiếng thì ông Tổng cũng phải ngán, đó là Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính Trị, Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính Trị, Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng nhưng đan tràn trề cơ hội vào Bộ Chính Trị.

Đó là cách ông Thủ đang làm, chỉ có làm mình mạnh lên mới lướt qua hết những trò gài bẫy của đối thủ.

Hình: Ông Phạm Minh Chính làm việc với Viettel

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?

>>> Choáng! Chánh án Toà Án Nhân Dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình bị lộ tấm bằng “tiến sĩ giấy”, ông Tổng cố tình lơ?

>>> Thích Nhựt Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai cũng… “thích hốt tiền”!

Ông Chính bị đối thủ lừa vào tròng và ra đòn?


Kasse animation 7.8.2023