Ông Chính bị đối thủ lừa vào tròng và ra đòn?

Link Video: https://youtu.be/Ubd3u6NZs0g

Ông thủ tướng hiện nay đã từng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Ông làm bí thư tỉnh từ ngày 8 tháng 8 năm 2011 – 9 tháng 4 năm 2015 được 3 năm, 244 ngày. Đây là thời kỳ được ca tụng là tỉnh Quảng Ninh “cất cánh” và nhờ đó, ông Chính được kéo về Trung ương nắm chiếc ghế Phó ban Tổ chức Trung ương như là một nhân sự chuẩn bị thay thế cho ông Tô Huy Rứa.

Con đường sự nghiệp của ông Thủ Chính được trải hoa hồng vì mối quan hệ của ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó và mối quan hệ có tính địa phương với ông Tô Huy Rứa đang làm Ủy viên Bộ Chính Trị – Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Và nhờ đó mà tại đại hồi 13, ông Chính vượt qua mặt ông Nguyễn Xuân Phúc nắm ghế thủ tướng.

Sự nghiệp Chính trị của mọi quan chức Cộng Sản hầu như không ai không dính vết đen, có điều là có bị khui ra hay không mà thôi. Ngay cả ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được cho là trong sạch nhất cũng vướng phải nghi ngờ về dự án Ciputra khi ông còn làm Bí thư Thành Ủy Hà Nội. Hiện giờ ông Tổng đang ở vị trí này thì xem như không ai còn dám bới móc những vết đen của ông được nữa. Ông được xem như là “trong sạch” bởi không ai có thể đưa cái tiêu cực của ông ra xử được.

Hình: Ông Phạm Minh Chính

Câu chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam là cau chuyện dài nhiều tập. Về vụ án Việt Á, ông Thủ tướng Chính là người liên đới chịu trách nhiệm chung với ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh chứ không phải là vô can. Về mặt luật pháp, không ai có thể truy tố một ông Thủ tướng vì Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa hề có tiền lệ truy tố ai thuộc nhóm Tứ Trụ, tuy nhiên, về mặt Đảng thì ông Thủ Chính cũng phải chịu trách nhiệm về tiêu cực các bộ trưởng dưới quyền ông. Như Thoibao.de đã đưa tin, cả ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng đều dính đến Việt Á nên ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng vụ án Việt Á tố ông Chính là không thể.

Ghế Thủ tướng là chiếc ghế quyền lực thứ nhì chỉ sau ghế Tổng Bí Thư, ghế này cũng lắm kẻ nhòm ngó chứ không thể nào yên ắng như ghế Chủ tịch nước hay ghế Chủ tịch Quốc hội. Vì thế việc phanh phui những tiêu cực nhắm vào ông Thủ tướng là điều khó tránh khỏi.

Ngày 18/8, báo chí đồng loạt đưa tin, bà cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. CQĐT xác định, các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Hình: Cú đánh nhắm vào ông Chính

Cũng trong ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Cụ thể, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các bị can: Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế; nguyên chuyên viên Phòng kế hoạch – tài chính; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – tài chính, các bị can cùng làm việc ở Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC và Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty AIC. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mopha. Các bị can đều bị khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng“. Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Được biết, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Năm 2012, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng hiện nay là Bí thư tỉnh. Theo đánh giá của một số ngươid thạo tin thì đối thủ chính trị ông Chính đã dùng vụ án này lừa ông vào tròng để ra đòn. Tuy nhiên, ông Chính làm gì thì mời xem tiếp ở bản tin sau.

Hình: Không biết ông Tô Lâm đánh cho ai

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?

>>> Choáng! Chánh án Toà Án Nhân Dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình bị lộ tấm bằng “tiến sĩ giấy”, ông Tổng cố tình lơ?

>>> Thích Nhựt Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai cũng… “thích hốt tiền”!

Ai là người ẩn danh gài ông Chính vào bẫy. Lộ diện?


Kasse animation 7.8.2023