Những toan tính “đáng sợ” của ông Tô đại tướng. Lật tẩy âm “mưu hiểm”!

Link Video: https://youtu.be/57tQfT0M8Ec

Bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam là tạo ra một thứ danh hiệu thi đua hão. Ai cũng muốn ém giấu đi cái xấu để thể hiện thành tích tốt. Chính vì lẽ đó, cái xấu có cơ hội nấp bóng thành tích ảo mà phát triển không ngừng.

Trong Bộ máy nhà nước Cộng Sản, luôn có những thỏa thuận ngầm giữ những người chuyên moi sai phạm các địa phương và lãnh đạo địa phương để “giữ thành tích” cho quan địa phương. Có lần ông Nguyễn Phú Trọng đã phải thú nhận, cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng thì đủ thấy tiêu cực nó ăn sâu vào bộ máy tới mức nào?

Ngay cả quan chức thuộc Thanh tra Chính Phủ hay Ban kiểm tra Trung ương cũng có cơ hội rất lớn nhận tiền hối lộ từ quan chức địa phương để bỏ qua những sai phạm. Một khi sai phạm được giấu thì quan chức ấy lẽ ra bị kỷ luật, bị tri tố thì lại trở thành “cán bộ có năng lực” và sẽ được cất nhắc lên cao hơn.

Cùng với cơ quan thanh tra của đảng và cơ quan thanh tra của Chính phủ, thì Bộ Công an là nơi mà quan chức rất sợ. Một khi Công an vào cuộc thì quan chức nào cũng xanh mặt. Vì thế ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một nhân vật nắm quyền sinh quyền sát đối với quan chức địa phương sau ông Tổng.

Hình: Ông Tô Lâm đã toan tính gì?

Những ngày qua ông Tô Lâm cho làm hộ chiếu thiếu nơi sinh đã gây nên rắc rối lớn về mặt truyền thông đối với ông Bộ trưởng Tô Lâm. Hầu hết các bình luận trên mạng xã hội đều chỉ trích ông Bộ trưởng Bộ Công an nhưng ông lại cứng đầu đến cùng. Đến nỗi ông thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc nhở nhưng ông Tô Lâm vẫn trơ trơ. Vì sao vậy?

Ngoài những phân tích của Thoibao.de về cái đầu thử đá của ông Tô Lâm thì nay, Thoibao.de lại nhận được một nhận xét từ một trong những người chuyên săn tin hậu cung chính trị Việt Nam rằng, ông Tô đang âm thầm bảo vệ thành tích cho các quan chức địa phương để đổi lại ông Tô được họ ủng hộ để được thay thế một trong các ghế của tứ trụ.

Người ta nói ông Tô Lâm không phải do sai sót vấn đề thiếu nơi sinh trên hộ chiếu mà ông cho giấu nơi sinh để các lực lượng lao động của các địa phương bị tai tiếng trong vấn đề trốn ở lại bất hợp pháp tiếp tục được xuất khẩu lao động tới các nước đấy. Mục đích là làm đẹp thành tích quản lý cho các quan tỉnh nơi đấy. Những địa phương bị Hà Quốc lên danh sách đen bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ. Đáng chú ý là Nghệ An, hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội là các địa phương rất có quyền lực ở Trung Ương. Nếu làm đẹp thành tích quan lý cho các quan đầu tỉnh đấy thì thế nào cũng nhận được sự ủng hộ của họ trong các cuộc đấu đá quyền lực trong Đảng.

Hình: Những địa phương bị Hàn Quốc hạn chế cho nhập cảnh

Như vậy thì theo những người thạo tin, đây là âm mưu chính trị của ông Tô đại tướng chứ không phải do sự “sơ suất”, bởi chỉ cần bê nguyên mẫu cũ của hộ chiếu là không có rắc rối đến thế. Vấn đề là Bộ Công an cố tình giấu nơi sinh mà thôi.

Hiện nay ông Tô đang rất nóng lòng được thay thế ông Chủ tịch nước để tiếp tục sự nghiệp chính trị, nên ông tìm kiếm mọi sự ủng hộ từ các thế lực chính trị. Một địa phương như Nghệ An đã có đến 14 Ủy viên trung ương Đảng, trong đó có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa nói đến Hà Tĩnh, có đến 11 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính Trị. Chỉ cần 2 địa phương này ủng hộ ông Tô Lâm thì ông có lợi thế không nhỏ trên đường đua lên chiếc ghế cao hơn.

Âm mưu chính trị đã buộc dân phải trả giá, đó là trò chơi của các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng Sản. Như Thoibao.de đã nói, ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối Nguyễn Hòa Bình đã dùng mạng dân trao đổi với sự nghiệp chính trị thì ông Tô Lâm cũng vậy, ông đã đẩy người dân đến với sự khó khăn vất vả và tốn kém để phục vụ mưu đồ chính trị cũng không có gì là lạ. Điều lạ là người dân Việt Nam quá hiền khi cam chịu mọi bất công do quan chức quyền to gây ra mà thôi.

Hình: Nguyễn Hòa Bình dùng nỗi oan của dân để buôn chính trị, khá giống với Tô Lâm dùng nỗi khổ dân để buôn chính trị

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Trương Thị Mai lại „cà khịa“ 2 mày râu Bí thư và Chủ tịch Hà Nội?

>>> Một quan chức Miền Nam bị “kéo cổ” ra Bắc xử. Cánh Miền Bắc có ngụ ý gì?

>>> Phạm Minh Chính muốn xóa dấu vết đen của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tổng đầu hàng rồi sao?

Bán danh hiệu hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại. Ông Bộ Trưởng toan tính gì?


Kasse animation 7.8.2023