Bà Trương Thị Mai lại „cà khịa“ 2 mày râu Bí thư và Chủ tịch Hà Nội?

Link Video: https://youtu.be/4dJDMRLJJ1E

Bà Trương Thị Mai hiện nay là phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính Trị. Trước đây Thoibao.de có đưa tin bà Trương Thị Mai nói bóng nói gió nhắm vào ông Bí thư Thành Ủy Hà Nội khi bà nói câu ‘Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi’ vào ngày 22/7 vừa qua. Không biết giữa bà Mai với ông Bí thư Hà Nội có gặp vấn đề gì với nhau hay không mà nay bà Mai lại một lần nữa phát biểu nhắm vào lãnh đạo thành phố này.

Ngày 11/8 vừa qua, tại Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bà Trương Thị Mai lại có phát biểu rằng “Cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài: ‘Đồng tiền ngân sách phải được sử dụng hiệu quả”. Theo bà Mai, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tại nước ngoài, điều quan trọng nhất là đồng tiền ngân sách Nhà nước phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Bà Mai nói, khuyến khích các địa phương, đơn vị chủ động việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài khi có điều kiện. Ban Tổ chức Trung ương sẽ hỗ trợ công tác liên hệ với các cơ sở đào tạo. “Điều quan trọng nhất là đồng tiền ngân sách Nhà nước phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả”.

Hình: Ngày 22/7, bà Mai đã “cà khịa” ông Bí thư Hà Nội lần 1

Phát biểu của bà Mai ngay sau khi có tin Hà Nội dự kiến chi 90 tỷ đồng đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho hàng trăm công chức, viên chức sẽ được UBND TP Hà Nội cử đi học tập tại Mỹ, Đức, Nhật… giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng.

Theo đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, được ban hành ngày 8/8, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ chủ trì cử 60 cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở Nhật Bản, Singapore, Mỹ, kinh phí 11 tỷ đồng. 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, cử 100 cán bộ sang Đức, Mỹ, Singapore học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến, tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Hình: Chính quyền Hà Nội đang dùng tiền ngân sách một cách mờ ám

Theo như đánh giá của nhiều người dân trên trên mạng xã hội thì kinh phí này dùng để đi du lịch trá hình. Rất nhiều quan chức cố trích ngân sách vì lý do này để hỗ trợ đồng nghiệp đi du lịch và không loại trừ khả năng có ý đồ trục lợi.

Không phải là người dân không tin chính quyền, nhưng đã từ xảy ra trường hợp ông Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải. Trước khi về làm Tổng giám đốc SAGRI, ông Hùng là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM. Năm 2016 SAGRI đã ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với Công ty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và Công ty Du lịch Thanh niên xung phong. Tất cả đã tất toán công nợ.

Chắc là bà Trương Thị Mai biết những mánh lới rút tiền ngân sách nhà nước để đi du lịch. Và câu nói của bà được cho là nhắm vào ông Đinh Tiến Dũng bí thư và ông Trần Sỹ Thanh chủ tịch.Trong chính trị, ai biết tận dụng yếu điểm của người khác thì ắt người đó có thế mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà bà Trương Thị Mai lại leo lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyên lực.

Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có phụ nữ nào leo cao như bà Mai trừ bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chính trường Đảng Cộng Sản Việt Nam đấu đá rất khốc liệt, một phụ nữ mà vào Ban Bí Thư thì có thế lực rất mạnh. Hiện nay bà Mai không im lặng như lúc trước nữa mà bà đã lên tiếng mạnh mẽ hơn. Có lẽ vào nhiệm kỳ mới, bà Mai là một nhân tố mới gây bất ngờ trong Đảng Cộng Sản.

Hình: Bà Trương Thị Mai phát biểu nhắm vào lãnh đạo Hà Nội?

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao Hồ Đức Phớc chưa bị gọi tên? Lộ thế lực khủng chiến với 3X?

>>> Nguyễn Văn Nên lập “băng đảng”, Sài Gòn tháo chạy tán loạn. Nguyên nhân?

>>> Nguyễn Thanh Nghị đã đá giò ai thì y người đó sẽ ngã ngựa? Thực hư về sức mạnh đáng nể ông Nghị?

Một quan chức Miền Nam bị “kéo cổ” ra Bắc xử. Cánh Miền Bắc có ngụ ý gì?


Kasse animation 7.8.2023