Vladimir Putin đối mặt với phế truất khi nhiều quan chức bí mật tiếp cận phương Tây để giúp kết thúc chiến tranh

Nhiều quan chức cấp cao của Vladimir Putin đã “tiếp cận phương Tây để giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine” theo những tuyên bố giật gân.

Một quan chức có chức vụ cao của Điện Kremlin đã tiết lộ rằng chính phủ của Putin đang “hoảng sợ” về hướng đi của cuộc xâm lược tàn bạo trong một báo cáo gửi đến tình báo phương Tây.

Theo báo cáo của Mirror, người ta tin rằng các sĩ quan và quan chức cấp cao đã bị hoảng sợ bởi các lệnh trừng phạt nặng nề, nền kinh tế suy thoái và những rủi ro gia tăng như giao tranh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo tờ báo, một tài liệu viết: “Một đại diện của giới nội bộ của Putin đã gửi tín hiệu tới phương Tây về mong muốn đàm phán. Tâm trạng của giới tinh hoa Điện Kremlin đang hoảng loạn.”

Và đêm qua, một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Ukraine nói với Daily Mirror: “Nếu ai đó thân cận với Putin đã đưa ra các tuyên bố, điều đó sẽ không có gì ngạc nhiên.”

Thường là trường hợp đã xảy ra trong giai đoạn kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai khi các quan chức của một bên lo ngại về tương lai của họ đưa ra các cách tiếp cận để đảm bảo điều đó.”

Nhiều quan chức cao cấp của Điện Kremlin đã quen với cuộc sống ở phương Tây, đã từng có con học ở các trường đại học phương Tây và sống ở nơi khác.”

Họ biết rằng có một cuộc sống tốt đẹp ngoài tầm nắm bắt của Putin nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm được gì vì họ quá sợ hãi về những gì sẽ xảy ra với mình.”

Đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine rằng “1/5” các đơn vị lực lượng vũ trang Nga hiện đã bị “tiêu diệt.”

Và Ukraine cũng cho biết nhà độc tài loạn trí đã khiến 20.000 quân Nga mắc kẹt trong một cuộc rút lui chiến thuật sau khi Kyiv cho nổ tung các cây cầu quan trọng ở thành phố Kherson, miền nam đất nước.

Các binh sĩ được cho là đã bị cắt khỏi tiểu đoàn của họ và các tuyến tiếp tế quan trọng sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine trong khu vực qua đêm.

Nga bán vũ khí cho đồng minh

Putin như đã tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí tối tân cho quốc gia sẵn sàng liên minh với nhà độc tài chuyên chế.

[Chúng tôi] sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép và pháo binh để chống lại hàng không và máy bay không người lái,” Putin nói trong một cuộc triển lãm vũ khí ở Moscow.

Điều này xảy ra khi Nga đang nỗ lực để tăng cường mối quan hệ của mình với Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.

Cụ thể, tuần này đã chứng kiến ​​Putin và Kim Jong-un đồng ý “mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung” giữa Nga và Triều Tiên.

Putin và Kim Jong-un chuẩn bị đoàn kết các quốc gia pariah chống lại phương Tây “thù địch

Putin và Kim Jong-un đã viết thư cho người này và người khác, hứa sẽ đoàn kết các nước của họ chống lại phương Tây dân chủ.

Mối quan hệ họ hàng liên quan đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong các cơ quan an ninh, những người lo ngại liên minh của họ có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Trong thư, hai bên hứa hẹn sẽ “mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung.”

Điều này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Kim nhắm vào chính phủ mới ở đối tác phía nam của Hàn Quốc, cảnh báo rằng ông có thể “tiêu diệt” Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tòa án ly khai buộc tội các chiến binh người Anh chiến đấu cho Ukraine

Một phong trào ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donetsk, miền đông Ukraine, đã buộc tội 5 người nước ngoài bị cáo buộc chiến đấu cho Ukraine.

John Harding quốc tịch Anh nằm trong số năm bị cáo.

Một phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng 10 này.

Căn cứ địa của tên lính đánh thuê khát máu của Putin bị quân đội Ukraine tiêu diệt

Có tới 100 chiến binh trong đội quân riêng khét tiếng của Putin bị cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa Himars của Ukraine do Mỹ cung cấp.

Người ta đồn rằng người đứng đầu nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin, còn được gọi là “đầu bếp của Putin,” đã thiệt mạng trong cuộc đình công.

Một quan chức Ukraine hôm thứ Hai xác nhận báo cáo của Nga rằng căn cứ Wagner ở Popasna, miền đông Ukraine, là mục tiêu trong một cuộc tấn công tên lửa.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

>>> Bão Việt Á quét qua Bộ Tài Chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị “đón bão”

>>> Con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị bước vào cuộc chiến

Sài Gòn sắp có biến? Bị ông Tổng thúc, Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để “chiến”?


Kasse animation 7.8.2023