Tô Lâm vẫn đang “cứng” chưa “xìu”. Tiếp tục “cương” với Hoa “Kỳ” thì rất dễ “sụm đời Tô”!

Link Video: https://youtu.be/BHehK_ul4Ss

Chính quyền Cộng Sản vẫn luôn ra rả nhai đi nhai lại câu “chống Mỹ cứu nước” để vẽ ra một thứ chủ nghĩa anh hùng ảo tưởng. Nước Mỹ là nước giàu mạnh, con cái của quan chức Cộng Sản luôn cho Mỹ là nơi du học và định cư. Đấy là sức mạnh Mỹ mà không ai có thể cưỡng được.

Cụ thể là Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng chọ du học Mỹ về làm chính trị, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu cũng đã chọ Mỹ là nơi kiếm một tấm bằng để làm hành trang cho sự nghiệp chính trị. Hiện nay hàng loạt quan chức cho con cái du học Âu – Mỹ – Úc và từ chối du học Trung Quốc như thế hệ cha chú của họ. Hiện nay quan chức luôn ưu tiên cho con cái du học Mỹ là trước tiên, nếu trượt thì mới du học các nước khác.

Nước Mỹ không cần phô trương vì họ có thực lực. Nền kinh tế Mỹ đang là nơi cưu mang hàng vạn đại gia đỏ (tức là những người giàu thuộc tầng lớp dòng dõi Cộng Sản) đang làm ăn sinh sống. Cho nên tấm hộ chiếu trên tay rất quan trọng. Rất nhiều người hiểu rằng, xin visa vào Mỹ rất khó nếu dùng tấm hộ chiếu cũ có nơi sinh đàng hoàng. Vậy mà với tấm hộ chiếu mới, Mỹ đã tuyên bố không thừa nhận đã đẩy ông Tô Lâm lâm vào một tình thế khó khăn tiếp theo.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An

Một mình nước Mỹ thôi thì trọng lượng còn hơn cả khối EU với 27 nước. Cho nên một khi Mỹ đã lên tiếng từ chối mẫu hộ chiếu mới thì điều đó đồng nghĩa với việc, Bộ Công an phải làm gì để đúng với việc đòi hỏi của họ. Mỹ là nước lớn, họ không nhường bước trước ai bao giờ, đó là đặc tính mà cả nhà nước Cộng sản phải nhường bước chứ không phải một mình ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhỏ nhoi.

Để cho Mỹ dỡ bỏ cấm vận vào năm 1995, thì Nhà nước Cộng Sản phải nhiệt tình phục vụ yêu sách Mỹ tìm kiếm lính Mỹ mất tích tại chiến trường Việt Nam trước năm 1975. Thời kỳ đó, nước Mỹ chưa có ảnh hưởng đến Việt Nam sâu sắc như bây giờ vậy mà Bộ máy Đảng và Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã phải nhượng bộ để đổi lấy việc làm ăn với Mỹ. Ngày nay, Tô Lâm không thể cương với Mỹ được.

Chuyện Bộ Công An thiết kế mẫu Hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh, khiến nhiều nước châu  Âu, Mỹ, và có lẽ hầu hết các nước sẽ không chấp nhận cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới này. Ngay cả ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phủ yêu cầu Bộ Công an xử lý ngay vấn đề để việc xuất cảnh được thông suốt, không để ảnh hưởng xấu đến công việc.

Hình: Mỹ đã lên tiếng về mẫu hộ chiếu mới

Đáng lẽ Bộ Công an chỉ đơn giản là chân thành nhận lỗi và sửa chữa, do “lỗi kỹ thuật của cô đánh máy”, là xong. Còn nội bộ xử lý với nhau thế nào dân chẳng quan tâm. Nhưng từ cái sai, không chịu nhận mình sai cho xong, lại dẫn đến cái sai thứ lớn hơn! Đó là đem ghi chú vào trang Hộ Chiếu là Bị chú: Theo đề nghị của người mang Hộ Chiếu, Cục quản lý xuất nhập cảnh xác nhận nơi sinh của người mang Hộ chiếu là. Đấy là cái sai của Bộ Công an nhưng ông Tô Lâm đã biến việc xin “bị chú” như là hình thức ban ở của Bộ Công an vậy. Một hình thức lấy cái sai che đậy cho cái sai và biến hành động sửa sai như một kiểu ban ơn.

Việc làm này mang tính chất khôn vặt, tuy nhiên người dân không chấp, việc quan trọng nhất hiện nay là Mỹ đã lắc đầu mẫu hộ chiếu này thì người dân Việt Nam sang Mỹ khổ vô cùng nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa có đồng thái gì để sửa lại.

Ông Tô Lâm càng cương thì lỗi của ông càng lớn, và mạng xã hội sẽ phải lên tiếng để ông Tổng Trong nghe thấy và giải quyết. Đó là vấn đề mà ông Tô Lâm sẽ phải đối mặt nếu vẫn cương như những ngày qua. Như thoibao.de đã từng phân tích và đánh giá, Tô Lâm rất cứng đầu nhưng rất non nghề chính trị. Một lỗi nhõ lẽ ra sửa là xong giờ để thành vấn đề lớn. Hãy chờ xem, ông Tô Lâm cương được bao lâu?

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải can thiệp để ông Tô Lâm không hành dân vụ hộ chiếu

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

>>> Bão Việt Á quét qua Bộ Tài Chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị “đón bão”

>>> Con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị bước vào cuộc chiến

Sài Gòn sắp có biến? Bị ông Tổng thúc, Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để “chiến”?


Kasse animation 7.8.2023