Tin Chiến tranh Ukraine mới nhất: Vũ khí ‘kiểu NATO’ được chuyển giao cho các lực lượng Ukraine trong khi 1/5 quân Nga hiện đã bị ‘tiêu diệt’

Pháo tự hành Zuzana là hệ thống pháo của Slovakia với pháo 45 cỡ nòng và bộ nạp tự động để nạp đạn.

Ukraine đã nhận được vũ khí “kiểu NATO” từ Slovakia để giúp chống lại quân xâm lược Nga.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, Jaro Nad, đã chuyển giao cho phía Ukraine pháo tự hành Zuzana có tầm bắn tối đa 39,6 km.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, đã tweet: “Xe pháo tự hành Zuzana đã đến Ukraine.”

Đây là vũ khí kiểu NATO thứ 7 cho quân đội Ukraine.”

Nó được đưa ra bởi Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng “1/5” các đơn vị lực lượng vũ trang Nga hiện đã bị “tiêu diệt.”

Nó tuyên bố rằng 150 nhân viên khác đã bị loại bỏ, nâng tổng số lên 43.550 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.

Giáo hoàng tuyên bố cuộc xâm lược Ukraine đang làm xao lãng nạn đói thế giới

Giáo hoàng Francis đã tuyên bố một cách gây tranh cãi rằng cuộc chiến ở Ukraine đang khiến người dân mất tập trung khỏi những vấn đề quan trọng như nạn đói trên thế giới.

Người dân vùng này vốn đã sống trong điều kiện rất bấp bênh, nay đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vì hạn hán,” ông nói tại thông điệp hàng tuần của mình.

Ông nói: “Thật không may, cuộc chiến (ở Ukraine) đã làm phân tán sự chú ý và nguồn lực nhưng đây là những mục tiêu kêu gọi sự cam kết cao nhất – cuộc chiến chống nạn đói, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.”

Cụ thể, Giáo hoàng đã nói về cuộc khủng hoảng lương thực hiện đang tàn phá Somalia.

Ả Rập Xê-út ủng hộ Nga với khoản đầu tư lớn vào năng lượng

Các báo cáo đã xuất hiện tuyên bố rằng Saudi Arabia’s Kingdom Holding đã đầu tư vào công ty năng lượng Nga Gazprom trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine.

Công ty Ả Rập Xê Út được báo cáo đã đầu tư 360 triệu USD trong thời gian này.

Kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, giá năng lượng đã tăng vọt trên toàn cầu, do Nga giữ lại các nguồn lực quan trọng từ các đồng minh của Ukraine.

Nga đe dọa cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ

Khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine, quan hệ của nước này với Mỹ tiếp tục xấu đi.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cảnh báo rằng bất kỳ khả năng nào Hoa Kỳ chiếm giữ tài sản của Nga sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ song phương của Moscow với Washington.

Alexander Darchiev, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng tin TASS: “Chúng tôi cảnh báo người Mỹ về hậu quả bất lợi của những hành động như vậy sẽ làm tổn hại vĩnh viễn quan hệ song phương, điều này không có lợi cho họ cũng như lợi ích của chúng tôi,” theo báo cáo của Al-Jazeera.

    Sự hoảng loạn hạt nhân gia tăng khi Ukraine ‘thề’ tấn công quân đội Nga đang chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân

Các nhà lãnh đạo năng lượng nguyên tử cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa tại Zaporizhzhia ở phía đông nam của đất nước là “tử huyệt” khi những kẻ xâm lược bất chấp lời cầu xin phi quân sự hóa khu vực nguy hiểm.

Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau vì đã pháo kích vào khu phức hợp khổng lồ – nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu.

Petro Kotin, ông chủ của công ty vận hành nhà máy, cho biết 174 thùng chứa chất phóng xạ có nguy cơ bị va đập.

Ông cảnh báo: “Chúng ta có thể có một đám mây bức xạ. Rủi ro rất cao.”

    Zelenskiy đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho các quan chức Ukraine về các kế hoạch bị rò rỉ

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc tấn công của Ukraine vào một căn cứ không quân của Nga, Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo các quan chức chính phủ về việc rò rỉ thông tin mật.

Trong một tuyên bố vào tuần trước, Tổng thống nói: “Chiến tranh chắc chắn không phải là lúc dành cho những tuyên bố phù phiếm và ồn ào. Bạn tiết lộ càng ít chi tiết về các kế hoạch phòng thủ của chúng tôi, thì càng tốt cho việc thực hiện các kế hoạch phòng thủ đó.”

Nếu bạn muốn tạo ra những tiêu đề lớn, đó là một điều – thực sự là vô trách nhiệm. Nếu bạn muốn chiến thắng cho Ukraine, đó là chuyện khác, và bạn nên nhận thức được trách nhiệm của mình đối với mọi lời bạn nói về kế hoạch phòng thủ hoặc phản công của nhà nước chúng ta.”

Một người chết và hai người bị thương sau cuộc tấn công tên lửa vào Zaporizhzhia, quan chức thành phố xác nhận

Theo Thư ký Hội đồng thành phố Zaporizhzhia Anatoly Kurtev, một phụ nữ bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zaporizhzhia trước đó hôm thứ Sáu đã chết trên đường đến bệnh viện.

CNN đưa tin Kurtev cho biết hai người khác bị thương với các mảnh đạn và hiện đang được trợ giúp y tế tại một bệnh viện.

Kurtev nói: “Chúng tôi gửi lời chia buồn tới người thân và bạn bè của những người đã khuất.” Ông nói thêm: “Người Nga sẽ phải trả giá một cách tàn nhẫn cho mọi sinh mạng bị mất và mọi giọt nước mắt.”

EU kêu gọi Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân

42 quốc gia dân chủ đã yêu cầu Nga rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, do lo ngại về một cuộc khủng hoảng kiểu Chernobyl gia tăng.

Đứng đầu các quốc gia EU, Na Uy, Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Georgia, Moldova, Bắc Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đồng chí trai gian dâm đồng chí gái và tin đồn “thượng mã phong”. Tấm gương của chế độ?

>>> Nguyễn Thanh Nghị bị phản đòn? Con trai Ba Dũng còn dám cương nữa không?

>>> Vì sao Nguyễn Thanh Nghị không sợ Nguyễn Thế Thảo mà sợ Lê Viết Lam?

So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?