Ông Phúc đang chới với vì vợ, hết họa này lại đến họa khác. Xuất hiện nhân vật mới thay ông Tổng!

Link Video: https://youtu.be/AGP5JK_AmTI

Ông Tô đang giả quyết vấn đề hộ chiếu mới, nếu giải quyết êm xui thì xem như vấn đề của phu nhân ông Chủ tịch dính đến Việt Á được bỏ qua. Nếu ông tô không giải quyết được vụ hộ chiếu thì có thể khiến ông Tô nổi nóng lên không giữ lời trước ông Chủ tịch.

Ông Chủ tịch Phúc là một người làm chính trị cứng cỏi, chỉ cần một xẩy chân của đối thủ là ông biết lợi dụng ngay. Đấy là ưu điểm, tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của ông Chủ tịch là phu nhân của ông. Theo chúng tôi được biết, phu nhân của ông Thủ không chỉ dính đến Việt Á mà còn dính đến vụ khác, trong đó có dự án chống ngập cho một thành phố. Không biết, những mối làm ăn của bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ bị phanh phui đến đâu. Nếu Bộ Chính Trị cho khoét vào những mối làm ăn của bà có khi ông Phúc lại gặp sóng gió lớn trên chính trường.

Ông Tổng Trọng đã già, nhóm phía sau đang tranh đua để được chen chân vào vị trí ứng viên cho chiếc ghế quyền lực nhất đảng này. Vì nóng lòng nên hiện nay nhóm người ở Bộ Chính Trị có vị thế hàng top đang đòi hỏi ông Tổng phải sớm đưa ra người kế nhiệm. Ông Trọng có quyền giới thiệu và bộ chính trị cũng có quyền giới thiệu, tuy nhiên lời giới thiệu của ông Trọng có trọng lượng nặng hơn.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc gặp nhiều vấn đề trên chính trường

Theo đánh giá ban đầu, ông Vương Đình Huệ sáng giá nhất, thao sau ông Huệ là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính. Sau ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính là ông Lương Cường. Việc tên tuổi ông Lương Cường được đưa ra là bởi ông đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị này có tham vọng thực sự. Đây là nhân tố mới xuất hiện trog cuộc đua.

Có lẽ vì đang trong diện ứng cử viên Tổng bí thư, nên ông Lương Cường đã không kỷ luật báo quân đội chỗ ông Bộ là đồng hương được ông đưa lên và cũng không ý kiến thu hồi giải thưởng của bài báo sai phạm do đại tá Nguyễn Hồng Hải đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Lý do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến uy tín bản thân vì là cấp trên của ông Bộ và Hải. Bài báo của đại tá Nguyễn Hồng Hải nội dung ca ngợi những người nay đã vào tù vì vụ Việt Á, tuy đã bị gỡ nhưng hai giải thưởng Hải nhận do bài báo này vẫn được công nhận, không bị thu hồi.

Từ năm 2011 đến 2013 ông Lương Cường được học lớp đào tạo lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc. Đến nay vấn đề Việt Á nhập sinh phẩm ở đâu, sản xuất kit test ở đâu vẫn được bưng bít. Chỉ có hai khả năng là nhập sinh phẩm của Trung Quốc, sản xuất ở Trung Quốc hoặc sản xuất trong cơ sở của quân đội Việt Nam. Nếu không phải hai nơi này, chắc chắn việc sản xuất ở đâu đã được công bố.

Hình: Ông Lương Cường là nhân tố mới

Vì lo sợ ông Lương Cường sẽ làm tổng bí thư, nên nhiều đồng nghiệp của đại tá Nguyễn Hồng Hải rất bức xúc chuyện Hải không bị thu hồi giải thưởng nhưng không dám ý kiến. Có thể nói, ông Lương Cường hiện giờ “đi nhẹ nói khẽ” để không bị lò ông Trọng chạm vào.

Tiếp theo là ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc từng bị sóng gió vụ Việt Á đe dọa vị trí Chủ tịch nước. Tuy ông dẹp êm vụ này nhưng rất có thể vợ ông sẽ bị khui vụ khác. Vụ mới này liệu có đổ bể hay không thì còn phải chờ. Việc giữ ghế đến hết nhiệm kỳ của ông Phúc gặp thử thách nghiêm trọng.

Ông thủ cũng đang gặp vấn đề với ghế Thủ tướng. Tuy mạnh nhưng uy tín trong đảng và với xã hội đã giảm sút nghiêm trọng. Ông Thủ thì có đường lùi, nếu không giành được ghế Tổng Bí thư thì giữ ghế thủ tướng vẫn là phương án không tồi chút nào.

Còn lại ông Vương Đình Huệ, ông Huệ được cho là sạch nhất trong nhóm ứng viên vì ông Huệ được ông Tổng đỡ đâu. Ông Huệ hiện nay có 2 cửa thăng tiến, cửa thứ nhất, nếu ông Chủ tịch nước bị ép về vườn sớm, ông Huệ có khả năng trám vào và ông cũng là người có lợi thế nhất thay ông Tổng nếu ông Tổng rút lui.

Hình: Ông Vương Đình Huệ đang có lợi thế nhất

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại gia Cường Đô La đang bị Tất Thành Cang réo gọi. Đại gia siêu xe có gặp gỡ sếp Cang không?

>>> Móc đường dây cấu kết của phó thủ Lê Văn Thành. Coi chừng lại “nhào đầu” như Tất Thành Cang!

>>> Rơi vào vào thế “thập diện mai phục”, gay go cho Tô Lâm. Quốc hội đang đưa anh Tô lên thớt!

Về Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đang vào bẫy? Không biết bà sẽ sống thế nào cho “yên thân”?


Kasse animation 7.8.2023