Để đối phó với cạm bẫy trong Bộ Y tế bà Đào Hồng Lan đi chiến thuật gì?

Link Video: https://youtu.be/2BP8eETpZdk

Cho đến nay, nhiều người vẫn thừa nhận bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là người có thế lực mạnh nhất từ xưa đến nay. Bà Tiến đã dính đến 2 vụ lớn nhưng đều thoát tội, đó là vụ vaccine trẻ em và vụ án VN Pharma. Đặc biệt, vụ án VN Pharma làm cho cấp phó của bà Tiến phải vào tù nhưng bà thì vẫn bình an vô sự.

Năm 2016, khi mà bà Tiến rớt Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì điều này được giới thạo tin đánh giá bà có mối quan hệ rất vững trên chính trường, còn ai là người đỡ đầu cho bà thì cho đến nay vẫn là một bí mật. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là ông đương kim Tổng Bí Thư – Nguyễn Phú Trọng.

Cho tới nay nhiều người thuộc giới nắm tin về chuyện thâm cung bí sử vẫn chưa thể nào định tên người đã đỡ đầu bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ai. Người ta chỉ xác định, thế lực đó hiện nay vẫn đang chống đỡ cho bà Tiến khỏi rơi vào vòng lao lý.

Bà Đào Hồng Lan là quan chức ngoài ngành y tế, hiện nay bà vào nắm chiếc ghế Bộ trưởng thì không thể không làm cho nhiều kẻ ganh tỵ với bà. Mà lắm kẻ ganh tỵ đó là một cái bẫy có thể đẩy bà bay khỏi ghế bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thanh Long là bài học nhãn tiền.

Hình: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được cho là có thế lực khủng đỡ đầu

Ttheo đánh giá của một số nhà quan sát thì hiện nay bà Đào Hồng Lan đang kết nối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, mục đích là gì thì ai cũng biết. Bà Lan muốn có được một thế lực đỡ đầu cho bà tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang có, nếu không tìm được thế lực mạnh ủng hộ thì rất có thể bà Lan sẽ nhận cái kết như người tiền nhiệm Nguyễn Thanh Long.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến về hưu đã 3 năm, hiện nay bà Tiến đang muốn đẩy sự nghiệp con trai của lên hàng hạt giống đỏ trong ngành y tế. Và việc bổ nhiệm con bà Tiến là trong tầm tay của bà Đào Hồng Lan. Như vậy là đã xảy ra sự trao đổi “tôi nâng đỡ cho con trai chị thì chị phải giới thiệu thế lực đỡ đầu giúp tôi”. Việc làm này của bà Đào Hồng Lan được giới quan sát đánh giá là rất khôn ngoan.

Mới nắm Bộ Y tế thì ngay 27/7 bà Đào Hồng lan đã tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến một món quà lớn. Đó là bà ký Quyết định điều động con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường, 40 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM về nhận chức Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, tương tự như Đà Nẵng của Miền Trung vậy. Việc chọn Sở y tế cần thơ là một sự chọn lựa có chủ ý, vị trí này rất có khả năng sẽ tiến về bộ làm chức thứ trưởng. Với lại từ tháng 3/2021, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở y tế Cần Thơ bị khởi tố. Từ đó đến nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ khuyết chức danh giám đốc.

Hình: Bà Đào Hồng Lan

Ván bài này nhìn bề ngoài thì có vẻ như bà Đào Hồng Lan tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy nhiên về bên trong thì bà Đào Hồng Lan muốn cột trách nhiệm của bà với việc thăng tiến của con trai bà Tiến. Nếu bà Lan mà có bị Trung Ương sờ gáy như Nguyễn Thanh Long thì khả năng con bà Tiến cũng bị liên lụy. Muốn giúp con thì bà Tiến phải nâng đỡ bà Đào Hồng Lan để con trai bà Tiến được thẳng tiến trên con đường chính trị.

Ông biết bài của bà Đào Hồng Lan có hiệu quả hay không, nhưng rõ ràng đây là cách làm chính trị khôn khéo của bà Lan. Mới vừa nắm ghế đứng đầu bộ Y tế, bà Lan đã nhìn ra nơi nào có thể hỗ trợ sự nghiệp chính trị của bà tốt và bà đã có cách làm rất có lợi. So với Nguyễn Thanh Long, xem ra bà Đào Hồng Lan khôn ngoan hơn nhiều. Bà Lan đã nhìn ra điều mà Nguyễn Thanh Long không nhìn ra, tuy nhiên sự nghiệp chính trị của bà Lan có khác sự nghiệp ông Nguyễn Thanh Long không thì còn phải chờ.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại gia Cường Đô La đang bị Tất Thành Cang réo gọi. Đại gia siêu xe có gặp gỡ sếp Cang không?

>>> Móc đường dây cấu kết của phó thủ Lê Văn Thành. Coi chừng lại “nhào đầu” như Tất Thành Cang!

>>> Rơi vào vào thế “thập diện mai phục”, gay go cho Tô Lâm. Quốc hội đang đưa anh Tô lên thớt!

Ông Phúc đang chới với vì vợ, hết họa này lại đến họa khác. Xuất hiện nhân vật mới thay ông Tổng!


Kasse animation 7.8.2023