Quân đội Nga bắn tên lửa từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu – nguy cơ thảm họa kiểu Chernobyl

Cảnh quay bằng máy bay không người lái của các đoàn xe quân sự tiến vào địa điểm – nơi họ được cho là đã giao vũ khí và đạn dược

Quân đội Nga đang bắn tên lửa và đạn pháo từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu – vì họ biết Ukraine không thể bắn trả vì nguy cơ xảy ra thảm họa kiểu Chernobyl.

Matxcơva đã nhiều lần phủ nhận việc tiến hành các cuộc tấn công từ nhà máy hạt nhân của Ukraina mà người đứng đầu ngành năng lượng nguyên tử của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo là “hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.”

Nhưng The Sun đã thu được cảnh quay bằng máy bay không người lái độc quyền về các đoàn xe quân sự được đánh dấu bằng biểu tượng chiến tranh Z của Nga đang tiến vào địa điểm – nơi họ được cho là đã giao vũ khí và đạn dược.

Các nhà khoa học Anh cho biết pháo hạng nặng đã được sử dụng “gần nhà máy điện Zaporizhzhia” để bắn phá các mục tiêu bên kia sông Dnepr ở miền nam Ukraine.

Những người lính Nga kiệt sức cũng đang sử dụng một thị trấn gần đó để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe vì nằm gần nhà máy điện hạt nhân giúp họ không bị tấn công.

Trong cảnh quay của chúng tôi được thực hiện vào thứ Hai tại nhà máy, những chiếc xe tải quân sự được nhìn thấy đang chạy vào và dừng lại giữa các lò phản ứng.

Một số sau đó vào phòng máy qua cổng hàng hóa, từng chiếc một. Các chuyên gia đã xem đoạn phim nói rằng rất có thể họ đang dỡ vũ khí và đạn dược.

Nga đã chiếm giữ nhà máy vào tháng 3 và các vụ nổ vào thời điểm đó làm dấy lên lo ngại về một thảm họa có quy mô tương tự như vụ tai nạn Chernobyl năm 1986 khiến các đám mây chất phóng xạ chết chóc bao phủ khắp châu Âu.

Liên Hiệp quốc đã thúc giục Nga và Ukraine cho phép các chuyên gia đến thăm khu phức hợp. Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết tình hình đang trở nên đáng báo động hơn hàng ngày. Grossi gọi tình hình hiện tại là “cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm.”

Ông nói: “Mọi nguyên tắc về an toàn hạt nhân đều đã bị vi phạm. . . ở một nơi mà chiến tranh đang diễn ra.”

Tôi đã nhấn mạnh ngay từ ngày đầu rằng chúng tôi phải có thể đến đó để thực hiện đánh giá an toàn và an ninh, sửa chữa và hỗ trợ như chúng tôi đã làm ở Chernobyl.”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi các hành động của Nga xung quanh nhà máy là “đỉnh cao của sự vô trách nhiệm” và cáo buộc Moscow sử dụng nó như một “lá chắn hạt nhân.”

Ông nói: “Tất nhiên người Ukraine không thể bắn trả vì sợ rằng sẽ có một tai nạn khủng khiếp liên quan đến nhà máy hạt nhân.”

Nga cho biết: “Chúng tôi nhiều lần tuyên bố rằng các hành động của lực lượng vũ trang của chúng tôi không có cách nào làm suy yếu an ninh hạt nhân của Ukraine hoặc cản trở hoạt động thường lệ của nhà máy.”

Nó diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky chỉ trích tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc quân đội của ông vi phạm luật nhân đạo bằng cách thiết lập các căn cứ trong các khu dân cư và do đó “gây nguy hiểm cho dân thường“.

Nghị sĩ Ukraine Inna Sovsun nói thêm: “Đúng vậy, quân đội Ukraine đang ở các khu vực đông dân cư. Vì Nga đang tấn công các khu vực đông dân cư.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Anh Thủ “nắn gân” anh Tô. Bắt tay đó “choảng nhau” đó?

>>> Nghi ngờ lớn, chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang lộ?

>>> Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?

Bị tấn công tới tấp, anh Tô méc anh Tổng. Tô biết sợ?


Kasse animation 7.8.2023