Phạm Thị Thanh Trà đang rơi vào thế bị kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ, bà Trà theo ai?

Link Video: https://youtu.be/jJOp5Vd3Df4

Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21 tháng 1 năm 1964, quê quán xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bà Trà hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà được cho là phụ nữ đầy quyền lực khi bà đang là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Vụ nổ súng tại Yên Bái là một vụ nổ súng giết người diễn ra ngày 18 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kết quả bí thư Tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn chết. Lúc đó bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.

Sau cái chết của 2 nhân vật trên, bà Nguyễn Thị Thanh Trà sau đó chiếm giữ ghế của 2 người này. Cụ thể ngày 14/9/2016 bà Trà “thừa hưởng” chiếc ghế bí thư Yên Bái do ông Phạm Duy Cường để lại, và sau đó là bà chiếm nốt ghế Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Yên bái vào ngày 2/8/2017.

Ngoài ra bà Phạm Thị Thanh Trà còn là chị ruột của ông Phạm Sỹ Quý giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái lúc đó, lúc ông Quý có bà chị làm Bí thư tỉnh che chở. Ông này nổi tiếng có biệt phủ khủng trị giá hàng trăm tỷ đồng không biết xây bằng nguồn tiền từ đâu mà có.

Hình: Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Tháng 9/2016, bà Phạm Thị Thanh Trà, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm em trai, đang là phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trở thành giám đốc của sở này sau đó mấy ngày là bà lên bí thư.

Từ sau vụ án đẫm máu đấy, bà Phạm Thị Thanh Trà tiến về Trung ương. Hiện nay bà Trà kiêm nhiệm 2 chức vụ tại Trung ương. Bà vừa làm phó trưởng ban Tổ Chức Trung ương vừa là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Như vậy Bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang đứng hai chân, một chân bên ban bí thư và một bên là Chính Phủ.

Trong tình hình ông Tổng đang cho vụ Việt Á và vụ Chuyến Bay Giải Cứu bùng cháy để nhắm vào trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ thì bà Trà lại đang đứng hai bên mà mỗi bên đang càng ngày càng mâu thuẫn bên kia. Người ta đánh giá, nếu ông Tổng khoét sâu vào ai vụ án trên thì không khéo người đứng đầu Ban Bí Thư và người đứng đầu Chính Phủ lại xảy ra mâu thuẫn mất. Khi ấy, bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ đứng về phe nào?

Tại Ban Bí Thư thuộc lãnh địa của ông Trọng, bà Phạm Thị Thanh Trà là phó cho bà Trương Thị Mai. Như vậy hầu hết các triển khai từ Tổng bí thư xuống Ban Tổ chức Trung ương để sắp xếp nhân sự trong đảng, bà Phạm Thị Thanh Trà phải thực hiện. Và trở về Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà lại là người đứng đầu Bộ Nội Vụ. Tại Chính phủ, trên bà Trà có Thủ tướng, vậy nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Trà sẽ đứng về bên nào? Đây là câu hỏi khó.

Hình: Ông Tổng Nguyễn Phú Trọng

Hiện nay Ban tổ chức tỉnh ủy đã tách khỏi sở nội vụ. Vậy nên ở Trung ương, Ban Tổ Chức Trung Ương và Bộ Nội Vụ đang tách nhau và có khả năng đối đầu nhau trong tương lai. Tùy thuộc vào việc ông Tổng có mạnh tay với bênh Chính Phủ để làm ông Thủ tướng mất điểm vào nhiệm kỳ sau hay không.

Theo một số nhà đánh giá cho biết, có khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ theo phe ông Tổng, bởi bà Trà là thế lực Chính Trị Nghệ An, thuộc nhóm lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội. Mà ông Chủ tịch Quốc hội thì lại là phe của ông Tổng.

Có người còn cho rằng, cách chiếm quyền lực của bà Trà tại Yên Bái có nhuộm mày “bàn tay đen” khá giống với thượng tầng chính trị họ chơi nhau. Ông Tổng từng ngồi vào ghế của ông Trần Đại Quang khi ông Quang chết. Không biết đấy là trùng hợp ngẫu nhiên hay là bởi cách làm chính trị của một nhóm. Có lẽ đó là lờ bàn đi quá xa. Giờ câu hỏi là bà Trà sẽ theo ai nếu ông Tổng và ông Thủ căng thẳng với nhau. Chỉ có chờ quan sát mới biết được.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bên Đảng “ly hôn” bên Chính Phủ. Ông Tổng tính chơi chiêu gì với ông Thủ?

>>> Bùi Thanh Sơn đang “nín thở” đợi kết quả điều tra? Liệu ông Sơn thoát hay chưa tới lượt?

>>> Chưa chính thức thay Nguyễn Văn Thể, ông Trần Văn Sơn có dấu hiệu “đứt gánh”?

Hóa ra lâu nay võ sĩ Tổng ôm võ sĩ Thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước?


Kasse animation 7.8.2023