Ông Tổng hất ông Chủ tịch “ra rìa”, dấu hiệu của trận “đánh úp” bắt đầu?

Link Video: https://youtu.be/9AcPiwkREEM

Trùm cuối Việt Á cho tới nay người ta xác định có đến 2 nhân vật, một là ông Thủ bị dính đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cũng có thể là cố ý làm trái nếu ông Tô Lâm cho điều tra lòi ra dấu hiệu này. Ông Chủ tịch thì lại bị vạ nặng bởi phu nhân của ông liên quan đến đường dây trục lợi kit test nghìn tỷ.

Ông Thủ thì thế mạnh, không dễ gì quật, còn lại ông Chủ tịch sức yếu lực cạn là đối tượng ông Tổng chọn để tấn công. Mục đích là ép ông Chủ tịch cáo lão về quê sớm hơn nhiệm kỳ quy định. Với ghế chủ tịch, ông Tổng đã từng hất ông Trần Đại Quang theo cách rất khác, cách rất đột ngột mà không ai có thể ngờ, vì vậy ông Chủ tịch nước hiện nay cần cẩn thận hơn.

Một số hoạt động gần đây của ông Chủ tịch đã làm dấy lên lời đồn rằng, ông Tổng đã dần dần kiểm soát và tiến tới giam lỏng ông Chụ tịch trong những ngày gần đây.

Cụ thể là sáng ngày 25/7, Ban chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền họp lần 4. Ban này do ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc được làm trưởng ban do vậy Phúc thường xuyên đứng chỉ đạo điều hành cuộc họp. Tham dự có đầy đủ các ông như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hoà Bình, Lê Minh Trí… là các thành viên của ban này.

Hình: Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang trong thế bí

Sau đó Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thành phần chủ chốt tham dự có 3 Ủy viên Bộ Chính Trị là Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang, Lương Cường. Chính chỉ đạo hội nghị còn Giang chủ trì Hội nghị. Cần biết rằng Quân uỷ TW có Bí thư là Nguyễn Phú Trọng, Phó bí thư là Phan Văn Giang và các uỷ viên là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Nguyễn Tân Cương, Võ Minh Lương. Đặc biệt ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không có mặt trong Hội nghị này. Đây là một dấu hỏi to tướng rằng, chuyện gì đang xảy ra giữa ông Tổng và ông Chủ tịch nước?

Việc bị loại ra khỏi Hội nghị này đã xác nhận rằng Nguyễn Xuân Phúc không còn nắm được quân đội như đồn đoán trước đó. Mặc dù thực tế cho thấy tờ báo Quân đội Nhân dân gần đây rất tích cực đưa tin về vị Chủ tịch nước nhiều tham vọng này.  Đã đến lúc Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương cần đặt câu hỏi tại sao báo Quân đội Nhân dân lại dành quá nhiều “đất” cho Chủ tịch nước?

Được biết, chiều ngày 25/7, Phủ Chủ tịch tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp 27/7. Thành phần Hội nghị chỉ có Lê Khánh Hải – Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Đỗ Căn – Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hình: Ông Tổng Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi

Hai ngày trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng Đảng cũng tổ chức một buổi lễ tương tự: Gặp mặt 75 đại biểu có công tiêu biểu. Thành phần tham dự có Tô Lâm, Phan Văn Giang, Vũ Đức Đam (đại diện văn phòng Chính phủ), không có Nguyễn Xuân Phúc.

Từ những sự kiện trên cho thấy rất rõ dấu hiệu Nguyễn Xuân Phúc đã bị đặt vào tầm ngắm, loại ra khỏi cuộc chơi, chờ ngày lên thớt. Nhiều tin đồn đoán nói rằng: ông Phúc chắc chắn sẽ bị kỷ luật, mức nào thôi, có bị bắt hay không, và chắc chắn là Phúc sẽ phải rời chức Chủ tịch nước vào tháng 9/2022.

Nếu tin đồn nêu trên là đúng, Phúc còn 1 tháng để lật ngược thế cờ hoặc chấp nhận một giải pháp tạm được, giống Nguyễn Tấn Dũng: về hưu, được đảm bảo tài sản và đảm bảo con trai con rể vẫn tiếp tục tiến thân…

Số phận của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc dường như đã được định đoạt. Tứ Trụ đấu đá dữ dội và Trụ Chủ tịch nước có thể sẽ rời cuộc chơi sớm. Không biết ông Phúc có được chọn cách rời cuộc chơi hay không, tuy nhiên, Trần Đại Quang thì lại không được quyền chọn cách rời cuộc chơi như mong muốn.

Hình: Ông Trần Đại Quang đã từng không có cách chọn rời cuộc chơi như thế nào

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bên Đảng “ly hôn” bên Chính Phủ. Ông Tổng tính chơi chiêu gì với ông Thủ?

>>> Bùi Thanh Sơn đang “nín thở” đợi kết quả điều tra? Liệu ông Sơn thoát hay chưa tới lượt?

>>> Chưa chính thức thay Nguyễn Văn Thể, ông Trần Văn Sơn có dấu hiệu “đứt gánh”?

Phạm Thị Thanh Trà đang rơi vào thế bị kẹp gia ông Tổng và ông Thủ, bà Trà theo ai?