Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thanh Nghị có đồng minh mới từ Ban bí thư?

Link Video: https://youtu.be/bhud3wXresg

Vấn đề sai phạm quy hoạch đô thị Hà Nội từ thời ông Nguyễn Thế Thảo đã được ông Nguyễn Thanh Nghị cho thanh tra Bộ Xây Dựng khui ra từ 2 tháng trước. Phía ông Nguyễn Thế Thảo và một số quan chức Hà Nội có liên quan đến sai phạm mới đây đã phản pháo lại kết luận của Thanh tra Bộ Xây Dựng.

Cuộc giằng co này rất quan trọng, nó liên quan đến uy tín và số phận chính trị của nhiều người trong Bộ máy Chính quyền Hà Nội. Nếu không tìm các bác bỏ lợi cáo buộc của phí Bộ Xây Dựng thì rất có thể nhiều quan chức sẽ phải vào lò. Vậy nên, dù muốn hay không họ đều tìm mọi cách chống lại.

Như thoibao.de đã phân tích, ông Nguyễn Thế Thảo tuy về hưu nhưng ông đã từng ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 2 nhiệm kỳ, không dễ để mà buộc được tội một con người như Nguyễn Thế Thảo. Đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức, không phải Nguyễn Thanh Nghị đang làm Bộ trưởng và được nhiều thế lực lớn ủng hộ mà mạnh hơn. Cho nên, trong chính trị cần có liên minh liên kết mới thắng được.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Thế lực ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị là thế lực Chính phủ, người mà ủng hộ Nghị mạnh nhất là Phạm Minh Chính. Và thêm vào đó nữa là ông Ba Dũng luôn ở hậu phương lo vận động hành lang giúp con trai tiến thân trên con đường sự nghiệp chính trị. Tuy nhiên, ông Dũng cũng là người từng làm thủ tướng nên phần quen biết của ông chủ yếu là bên chính phủ chứ còn bên Ban Bí Thư thì ông Dũng không mạnh lắm. Tuy nhiên, lần này ủng hộ kết luận của Thanh Tra Bộ Xây Dựng lại có nhân vật bên Ban Bí Thư, vậy người đó là ai?

Chiều 19/7, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng nói vấn đề phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn còn nhiều hạn chế, vấn đề phát sinh mới, nhất là bất cập về quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ông Hưng dẫn chứng, gần đây, dư luận nhắc đến nhiều về quy hoạch Thủ đô Hà Nội, đường Lê Văn Lương là điển hình của việc quy hoạch bất cập, không đồng bộ hạ tầng dẫn đến tình trạng mưa to là ngập lụt, tắc đường…

Ông Hưng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tác động ngày càng lớn cần phải đánh giá lại những gì đã làm được, chưa làm được sau 17 năm qua ở vùng đồng bằng Sông Hồng trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị; cần thay đổi nhận thức, tư duy về vấn đề liên kết vùng.

Hình: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung Ương lên tiếng ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị

Trong tham luận gửi đến hội thảo, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong vấn đề phát triển hạ tầng vùng Đồn bằng Sông Hồng. Cụ thể, hệ thống hạ tầng đô thị của vùng còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo sự kết nối giữa đô thị và vùng, nhất là về hạ tầng khung, tình trạng ngập úng vẫn còn, đặc biệt tại các đô thị lớn.Tình trạng quá tải, tắc nghẽn  giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội chậm được giải quyết. Hạ tầng cấp thoát nước còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp hữu hiệu.

Không biết tiếng nói ông Nguyễn Duy Hưng có là đại diện cho tiếng nói của Ban Kinh tế Trung ương mà đặc biệt là ý của ông Trần Tuấn Anh có như thế hay không? Ở đây là trao đổi giữa hai cấp phó với nhau, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ưing và Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, cấp phó cho ông Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Kinh tế Trung ương là một đầu ngành trong Ban bí thư do ông Tổng Bí thư quản lý và điều hành. Những tiếng nói từ phía Ban bí thư rất quan trọng, điều đó cho thấy sự ảnh hưởng của Nguyễn Thanh Nghị không chỉ gói gọn ở Chính phủ mà còn ảnh hướng đến một số nơi trong Ban Bí Thư. Không biết sự liên minh liên kết này của ông Nguyẽn Thanh Nghị sẽ đi tới đâu, nhưng rõ ràng ông Nghị đã khá hơn cha ông ở khía cạnh ngoại giao chính trị, mở rộng tầm ảnh hưởng để tìm kiếm sự ủng hộ cho mình sau này.

Hình: Liệu bước tiếp theo ông Nguyễn Thế Thảo sẽ làm gì

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch sắp mất ghế, con trai ông Chủ tịch nước giờ đang “chìm” nơi đâu?

>>> Tam trụ yếu, Trụ rung lắc, Trụ mất đà, Trụ quá già, còn lại Chủ tịch Quốc Hội thành ngư ông đắc lợi

>>> Sao y mô hình Nguyễn Tấn Dũng, ông Chủ tịch nước thất bại

Bộ trưởng Tô làm vụng về với miếng thịt bò “dát vàng” nhưng khéo ém tượng đài trăm tỷ


Kasse animation 7.8.2023