Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long tính chạy án cho ai? Bộ máy chạy án cho Nguyễn Đức Chung!

Link Video: https://youtu.be/BnLHXDiDHio

Ngày 3/7 ông Lê Minh Trí Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao nói rằng Ưu tiên thu hồi tài sản, giảm xử lý hình sự cho cán bộ sai phạm chủ động khắc phục hậu quả. Nói đơn giản thì ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân đân tối cao muốn quan chức nào rủi bị rơi vào vòng lao lý thì có thể dùng tiền mua án công khai.

Hiện nay có rất nhiều quan chức bị cho vào lò. Sự nghiệp chính trị của những người này xem như mất hết, tuy nhiên do quen ăn trên ngồi trốc, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ có xe công đưa đón. Vì thế nên việc bị tống vào tù sống cuộc sống của tù nhân họ xem là cực hình nên họ muốn ở tù càng ít càn tốt.

Đối với thường dân thì đôi khi làm cả đời không kiếm được một tỷ, nhưng đối với Nguyễn Đức Chung thì ông ta bỏ ra hơn 8 tỷ đồng để mua một năm tù nhẹ như lông hồng. Chỉ có người tiền quá nhiều mới hoang phí như vậy.

Hình: Ông Phạm Minh Trí đang muốn chạy án cho đồng chí

Việc ông Nguyễn Đức Chung dùng tiền mua án công khai là một tiền đề để các quan chức bàn tán. Mỗi một quan chức là một tù nhân tiềm ẩn, bởi tìm ra người liêm khiết trong chế độ này là điều không thể. Cho nên ai cũng sợ, rủi khi mình bị bắt bỏ tù mà mua án không được thì chẳng khác nào cuộc sống đày đọa nên hầu hết quan chức ủng hộ xu hướng này. Xu hướng dùng tiền mua án.

Ông Nguyễn Đức Chung đã làm tới chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nên ông cũng lắm kẻ thù và nhiều đồng minh. Kẻ thù thì muốn ông vào khám bóc lịch, muốn kê biên tài sản để ông tán gia bại sản. Đồng minh thì cố gắn gỡ tội, chạy chọt cho ông được giảm án.

Theo nguồn tin riêng chúng tôi được biết, ông Lê Minh Trí là một trong những người muốn giảm nhẹ tội cho Nguyễn Đức Chung. Việc nộp 25 tỷ để mua 3 năm giảm án cũng có tư vấn từ những người đang làm trong các cơ quan tố tụng nhà nước. Mà cơ quan tố tụng nhà nước gồm có, tòa án, công an và viện kiểm sát.

Sáng 4/7, ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ công bố quyết định về việc đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 2/9 sắp tới. Ngoài việc công bố về vấn đề đặc xá, ông thiếu tướng này còn chen ngang một câu “Tội phạm tham nhũng nộp đủ bồi thường mới được xét đặc xá”. Mà ai có thể phạm tội tham nhũng được ngoài mấy quan tham?

Hình: Tội tham nhũng đang được ưu ái

Theo như chúng tôi được biết, dù đang ở trong tù nhưng bên ngoài nhà tù, ông Nguyễn Đức Chung có cả một bộ máy chạy án cho riêng ông. Về tiền bạc thì ông cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội không thiếu ông Chung chỉ thiếu tự do lúc này. Với cái giá trên 8 tỷ cho một năm giảm án thì với 10 năm tù được tuyên gộp thì Nguyễn Đức Chung sẽ không ở tù quá một nửa con số đó. Đó là nhận xét của những người bên trong bộ máy chính quyền.

Bộ máy chạy án cũng đang được khởi động. Hàng triệu đô la được đổ ra để mua tự do cho Nguyễn Đức Chung. Với số tiền mua án công khai tại tòa chỉ là phần nổi, còn phần chìm, tức là chạy án để Nguyễn Đức Chung được giảm án vào các dịp lễ của chế độ như 30/4, 2/9, 22/12 vv… thì chỉ cần từ 4 đến 5 lần giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ở tù ngang bằng với hai thanh niên ăn cắp ổ bánh mì mà thôi.

Tại sao ông Nguyễn Văn Long lại nói T”ội phạm tham nhũng nộp đủ bồi thường mới được xét đặc xá” thì chả phải hợp thức hóa việc đặt xá cho Nguyễn Đức Chung sao? Phần tiền mà ông Long gọi là “nộp đủ tiền bồi thường” chính là phần tiền mà ông Chung đã mua án trước tòa. Như vậy chỉ cần công khai mua án trước tòa, ông Nguyễn Đức Chung đã được xét yếu tố đặt xá. Đây quả là nhất cử lưỡng tiện.

Nhiều người đánh giá, Nguyễn Đức Chung sẽ không ở tù lâu như Đinh La Thăng. Ông Chung sẽ sớm tự do sau một số năm thụ án mang tính tượng trưng thôi.

Hình: Ông Nguyễn Đức Chung

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn 1 biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt 2. Xin nghe chi tiết!

>>> Xe tăng Nga bị thu giữ có công nghệ của Pháp, nghị sĩ Ukraine tuyên bố

>>> Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?

Bị ông Tổng “dí lò vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa!


Kasse animation 7.8.2023