Hai trẻ em trong số 19 người chết trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào khu chung cư Ukraine vài ngày sau vụ tấn công trung tâm mua sắm

Ít nhất 19 người chết trong các vụ đánh bom ở thị trấn nhỏ Serhiivka, gần Odesa
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát

Hai trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu chung cư ở Ukraine – chỉ vài ngày sau khi quân đội của Putin tàn phá một trung tâm mua sắm.

Ít nhất 19 người chết và 38 người khác – bao gồm 6 trẻ em và một phụ nữ mang thai – bị thương sau các vụ đánh bom ở thị trấn nhỏ Serhiivka, gần Odesa.

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết 3 tên lửa X-22 do máy bay ném bom Nga phóng đi đã quét sạch một tòa nhà chung cư và hai khu cắm trại nghỉ mát.

Các quan chức Ukraine cho biết, hầu hết các nạn nhân đều ở trong tòa nhà chung cư 9 tầng.

Đoạn phim gây sốc về cuộc tấn công trước bình minh cho thấy phần còn lại cháy của các tòa nhà trong thị trấn khi lực lượng cứu hộ tuyệt vọng tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết 75 người và 19 đơn vị đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ.

Andriy Yermak, tham mưu trưởng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói: “Một quốc gia khủng bố đang giết hại người dân của chúng tôi. Để đối phó với thất bại trên chiến trường, họ bắn giết với dân thường.”

Một số lớn dân thường đã chết trong các cuộc pháo kích của Nga trước đó trong cuộc chiến, bao gồm tại một bệnh viện, một nhà hát được sử dụng làm nơi trú bom và một nhà ga xe lửa.

Cho đến tuần này, thương vong hàng loạt liên quan đến dân thường dường như đã chậm lại khi Moscow tập trung đánh chiếm khu vực Donbas, miền đông Ukraine.

Khi được hỏi về hành động tàn bạo mới nhất của Nga ở gần Odesa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không nhắm vào các khu dân cư trong chiến tranh và từ chối trách nhiệm về các cuộc không kích.

Ông tuyên bố quân đội Nga đang cố gắng tấn công các kho đạn, nhà máy sửa chữa vũ khí và cơ sở huấn luyện quân đội.

Ông nói: “Tôi muốn nhắc lại lời nói của tổng thống rằng các lực lượng vũ trang Nga không hoạt động với các mục tiêu dân sự.”

Các cuộc không kích diễn ra sau khi lực lượng Nga rút khỏi Đảo Rắn hôm thứ Năm – một động thái được cho là sẽ giảm bớt mối đe dọa đối với Odesa gần đó, nơi có cảng lớn nhất của Ukraine.

Nga đã kiểm soát nó trong những ngày đầu của cuộc chiến với hy vọng rõ ràng là sẽ sử dụng nó như một nền tảng cho một cuộc tấn công vào Odesa.

Điện Kremlin miêu tả việc quân đội Nga rời Đảo Rắn là một cử chỉ thiện chí để giúp vận chuyển ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác đang di chuyển.

Quân đội Ukraine tuyên bố một loạt pháo và tên lửa của họ đã buộc người Nga phải bỏ chạy trên hai tàu cao tốc nhỏ.

Ở miền đông Ukraine, các lực lượng Nga đã tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống lại đợt kháng cự cuối cùng của Ukraine ở Luhansk.

Luhansk Govenor Serhiy Haidai cho biết người Nga đang cố gắng bao vây thành phố Lysychansk và tranh giành quyền kiểm soát một nhà máy lọc dầu ở rìa thành phố.

Haidai nói: “Các cuộc pháo kích vào thành phố diễn ra rất khốc liệt.

Những kẻ chiếm đóng đang phá hủy hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác bằng pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác.”

Cư dân của Lysychansk ẩn náu trong các tầng hầm gần như suốt ngày đêm.”

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết một loạt các cuộc không kích của Nga trong 24 giờ qua cũng đã giết chết dân thường ở miền đông Ukraine – 4 người ở khu vực đông bắc Kharkiv và 4 người khác ở tỉnh Donetsk.

Nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi các gia đình khiếp sợ co rúm lại vì sợ hãi và bỏ chạy khi Putin cho nổ tung trung tâm mua sắm Amstor ở Kremenchug.

Hai quả tên lửa đã lao vào trung tâm mua sắm đông đúc – khiến nhiều dân thường bị mắc kẹt bên trong và nhiều điểm bị thương.

Sự tàn bạo bị lên án là “tội ác chống lại loài người“.

Video kinh hoàng cho thấy toàn bộ trung tâm mua sắm Amstor chìm trong biển lửa khi các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa.

Thủ tướng Boris Johnson đã gọi đây là “sự tàn ác và man rợ” của Putin sau vụ tấn công khiến ít nhất 19 người chết và hơn 60 người bị thương.

Tổng thống Zelensky nói có ít nhất 1.000 người bên trong vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Putin phủ nhận các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào trung tâm mua sắm.

Ông ta tuyên bố mục tiêu ở Kremenchuk là một kho vũ khí gần đó và quân đội Nga không bắn vào các tòa nhà do dân thường chiếm đóng.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị ép nuốt “cục hận” 18 tháng, cơ hội đến, Lương Cường có dám quật Phan Văn Giang?

>>> Gọi điện thân thiết với người giúp Tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy?

>>> Em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng? Liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan?

Chiến dịch gom góp tài chính để lật Nguyễn Phú Trọng. Phạm Minh Chính làm cách nào?