Cao tay! Ông Nguyễn Xuân Phúc xuất chiêu che đậy cho vợ?

Link Video: https://youtu.be/AVqGYAUhdlc

Giữa lúc rộ lên tin đồn vợ ông Nguyễn Xuân Phúc – bà Trần Thị Nguyệt Thu có dính đến Việt Á. Vụ án này là vụ án vô cùng nghiêm trọng vì không biết phía Nguyễn Phú Trọng sẽ phanh phui tới đâu. Việc bắt giam Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh được xem là xử lý những người liên quan ở cấp quá cao rồi, nếu làm tới nữa thì chỉ có thể tấn công vào tứ trụ.

Điều mà làm cho những người trong cuộc lo lắng nhất là áp lực từ dư luận. Cứ phanh phui ông A thì lại lòi ra ông B và cứ thế kéo ông này vào lò thì ông khác cũng tiến sát lò. Dư luận xã hội vẫn khẳng định, Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh chưa phải là trùm cuối. Đây cũng có thể là đúng. Bởi móc nối được với cơ sở bên Trung Quốc sản xuất rồi dán nhãn dán mác Việt Á hoàn chỉnh thì phải có thế lực lớn lắm. Phải có sân sau lo mọi sự chứ bản thân những ông quan lớn không thể kham nổi.

Nhiều người thừa nhận, sau Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có Nguyễn Xuân Phúc là để cho người nhà sử dụng uy tín bản thân để làm ăn kinh tế mạnh nhất. Từ vợ đến con, ai cũng lợi dụng. Vì thế người ta nghi ngờ bà Trần Thị Nguyệt Thu dính vào Việt Á không là phải. Vả lại, một số cá nhân có tiếng trên mạng xã hội chuyên lấy tin từ hậu trường sân khấu chính trị Việt Nam cũng khẳng định như thế. Với lại tin tức loại tuyệt mật ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của quan chức thì không đời nào báo chí nhà nước dám hở răng một lời nào.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc

Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến lúc suy giảm. Từ ghế thủ tướng chuyển sang ghế chủ tịch nước được xem là đi xuống, đi xuống về mặt quyền lực. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để vợ con lợi dụng danh tiếng để còn bảo vệ những gì mà ông đang có. Tuy nhiên sự việc đã lỡ, chỉ có che đậy chứ không thể xóa dấu vết.

Ngày 21/6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên báo nói về Y tế. Tại buổi tiếp xúc các cử tri nhân sĩ, trí thức ở TP HCM, đề cập đến vấn đề của ngành y tế hiện nay, ông nói: “ tầm quốc gia, Chính phủ phải tháo gỡ, nhưng chính quyền TP HCM cũng cần đưa ra giải pháp cụ thể trước tình trạng bức xúc này”. Ông Phúc đề nghị thành phố phải đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế, ổn định giá cả, khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc và các vật tư tiêu hao. Để giải quyết các vấn đề y tế hiện nay phải có giải pháp chiến lược, nhưng cũng cần những bước đi kịp thời để giải quyết các vấn đề đang “găm” sức khoẻ của người dân. Trước tiên là ngăn chặn khủng hoảng hệ thống y tế thành phố bởi vì quá nhiều người bỏ việc, phải có chương trình trung, dài hạn, ông nói và cho rằng y tế đang bị xói mòn, khó khăn nên cần sớm giải bài toán thiếu thuốc, vật tư, tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm để chăm sóc sức khoẻ người dân.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc lại nói về y tế

Trong tình thế ngành y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến Việt Á, mà trong đó chính vợ ông đang gây ra nhiều tai tiếng. Việc tỏ ra quan tâm y tế trong trường hợp hỗ loạn như thế này được xem là hình thức che đậy.

Kể ra cách này cũng có hiệu quả, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc dang ở trong nhóm Tứ Trụ nên an toàn, sẽ không có chuyện ông bị truy tố như Nguyễn Thanh Long hay Chu Ngọc Anh. Nên dù vợ ông có làm sai đi nữa thì những người ở tầng thấp hơn chịu tội thay chứ không có chuyện vợ ông và ông phải chịu tội. Vậy nên ai không biết chuyện thâm cung bó sử về gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn tin lời nói của ông là “thật lòng”.

Nói chung đã là một trong 4 chân Tứ Trụ thì không lo đổ bể, không lo tù tội. Cùng lắm là trả giá bằng sự nghiệp chính trị, đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu là an toàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc không cần phải hạ cánh mới an toàn mà ông ở trong vùng an toàn. Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng vậy.

Hình: Bà Trần Thị Nguyệt Thu và ông Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhà to như “lăng mộ Trần Đại Quang”, điềm báo trước mà Lê Ngọc Hoa không biết?

>>> Chị Đại Thu biến Tôn Thất Thạnh thành “dê tế thần” thế nào? Trùm cuối Chủ tịch Phúc sắp gặp hạn?

>>> Nuốt không trôi 10 tỷ của Nguyễn Đức Chung, phe Tô Lâm phải nhả?

Phan Đình Trạc khởi động “cỗ máy thanh trừng” ở Sài Gòn? “Dính chưởng” hàng loạt. Ai?


Kasse animation 7.8.2023