Đảng viên quan hệ bất chính rồi đổ cho dân? Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác?

Link Video: https://youtu.be/S_KKtXJltHY

Chắc không ai xa lạ gì khẩu hiệu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà đảng cộng sản đã duy trì hơn 20 năm qua. Để nuôi phong trào này, người dân Việt Nam phải còn lưng đóng thuế cho đảng phát động. Thời gian hơn 20 năm và phổ cập cho hơn 5 triệu đảng viên là số tiền không hề nhỏ. Không ai thống kê số tiền này, vì nó là khoản chi bòn rút mồ hôi người dân.

Hành động bòn rút công quỹ nhũng nhiễu dân để buộc dân phải xì tiền bôi trơn diễn ra khắp nơi trong cơ quan công quyền. Quan chức và gian thương toa rập nhau móc túi dân như vụ thực hiện 2000 chuyến bay giải cứu là ví dụ. Hay bắt tay với gian thương đưa dân vào cõi chết để trục lợi như vụ Công ty Việt Á. Nói chung đủ loại cấu kết và trục lợi. Đấy là những quan chức bất lương, họ không còn chút đạo đức nào nữa. Người dân nay đã đặt câu hỏi, liệu rằng đạo đước Hồ Chí Minh có phải là đạo đức hay không mà sao ai học cũng bị mất đạo đức?

Hình: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM là phong trào tốn kém

Đã hơn 20 năm phong trào được bơm tiền để phát động nhưng đạo đức quan chức nhà nước Cộng Sản ngày càng xuống cấp. Cách đây 10 ngày, một cảnh sát giao thông, cũng là một đảng viên lại hệ bất chính với một nữ đảng viên khác. Chồng nữ đảng viên về trong lúc 2 đảng viên mây mưa, thế là anh đảng viên CSGT phải đu dây trốn thoát và xảy ra cái chết thảm. Cuộc tình vụng trộm của những người đã từng học tập đạo đức Hồ Chí Minh là một sự xấu hổ ê chề như thế. Anh đảng viên Cảnh sát Giao Thông đã tắt thở, chứ nếu còn thở thì ắt hẳn, đảng của anh ta loại anh ta ra khỏi đảng và buộc anh ta trở về thường dân.

Đã nhiều lần người dân Việt Nam phản đối chuyện đảng viên vô đạo đức là đẩy họ về phía nhân dân để cho đảng trong sạch. Người dân Việt Nam đa phần là có đạo đức, không ai muốn đứng chung cùng với thành phần như vậy. Ấy vậy mà ngày 18/06, tại Thanh Hóa, Tổ chức đảng ở đây khai trừ hai đảng viên vô đạo đức để đẩy họ về phía dân.

Trước đó, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã có quan hệ bất chính và xảy ra vụ đánh ghen đày xấu hổ tại sở chính quyền xã.

Hình: Hai đảng viên “thịt nhau” tại nơi làm việc lại được đảng trả về với dân

Vào ngày 18/6, Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với ông Trương Văn Gương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ (H.Thạch Thành); và bà Trương Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ. Ông Gương và bà Hà bị tố có quan hệ bất chính, bị bắt quả tang khi có hành động bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ vào chiều ngày 12/6.

Huyện ủy Thạch Thành kết luận rằng: việc làm của ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở.

Ông Nguyễn Phú Trọng luôn hô hào từ “trong sạch vững mạnh” nhưng xem ra tìm một đảng viên trong sạch khó còn hơn lên trời hái sao. Đảng vững mạnh không phải vì trong sạch mà vì dùng quá nhiều công an để đe dọa mà thôi.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng không nên coi dân là bãi rác chứa chấp đảng viên bị thải loại

Thiết nghĩ, ông Nguyễn Phú Trọng nên can đảm thừa nhận đảng quá thối nát và không được khai trừ những đảng viên vô đạo đức ra khỏi đảng nữa. Bởi đây là hành động vứt rác. Nhân dân đa phần là có đạo đức chứ không phải đa phần vô đạo như đảng viên, cho nên ông Trọng đừng xem nhân dân là bãi rác mà ném những đảng viên kém chất lượng vào đấy. Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là xây dựng con người tốt, biến những người xấu thành người tốt chứ không phải lựa những người xấu trong đảng đẩy về phía dân.

Nếu nhà ông Trọng có rác, ông không tự xử lý mà hốt nó ném qua nhà hàng xóm thì đấy có phải là hành động đạo đức không thưa ông? Là người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cần thay đổi tư duy chứ đừng hành động như thế nữa!

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quốc hội Việt Nam: Quyền bính ‘thực chất vẫn trong tay Đảng’

>>> “Tọa sơn quan hổ đấu”, Vương Đình Huệ đang định hất Phạm Minh Chính?

>>> Nguyễn Thanh Nghị ăn theo Nguyễn Phú Trọng, tính “giảng hòa” ông Tổng lấy lòng? Mơ hay tỉnh?

Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi, ôm hết hồ sơ bà Phương Hằng dâng Mãi hai tay!


Kasse animation 7.8.2023