Khoảnh khắc ấn tượng: Máy bay trực thăng bay thấp của Nga bị tên lửa Ukraine cho nổ tung

Cảnh quay kịch tính bằng máy bay không người lái ghi lại khoảnh khắc một máy bay trực thăng của Nga bị bắn hạ

Đoạn phim rùng rợn ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng bay thấp của Nga bị trúng tên lửa trước khi lao xuống cánh đồng ở Ukraine.

Máy bay Nga, được cho là trực thăng tấn công Mi-35M, đã bị bắn rơi khi đang bay rất gần mặt đất bởi một hệ thống phòng không di động có tên MANPADS.

Trong đoạn clip ngắn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, có thể thấy chiếc trực thăng đang bay sát mặt đất trên cánh đồng ở miền nam Ukraine.

Đột nhiên, nó bùng cháy sau khi bị một tên lửa tấn công vào khu vực ống xả của động cơ ở chân cánh quạt chính.

Đoạn phim được cho là quay từ một máy bay không người lái cho thấy máy bay quay tròn trước khi lao xuống đất.

Chiếc trực thăng phát nổ thành một quả cầu lửa cực lớn, khiến ngọn lửa và khói đen dày đặc tràn lên bầu trời.

Các mảnh vỡ hoặc có thể là các thành viên phi hành đoàn có thể được nhìn thấy rơi khỏi máy bay sau khi tên lửa tấn công nó.

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy đống đổ nát bốc cháy của chiếc trực thăng.

Tiểu đoàn Azov SSO của Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc trực thăng mà họ khẳng định là Mi-24 của Nga, mặc dù ở những nơi khác, nó được cho là Mi-35M.

Nó cũng cho biết chiếc trực thăng đã bị tấn công ở khu vực Zaporizhzhia, ngay phía đông Kherson.

Đoạn video được xác định vị trí địa lý đến một khu vực ngay bên trong khu vực ly khai thân Nga của Donetsk trên biên giới với Zaporizhzhia.

Đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Azov SSO cho biết: “Đoạn phim gốc về chiếc trực thăng Mi-24 của Nga ở vùng Zaporizhzhia.”

Bị bắn bởi một tên lửa từ Stinger MANPADS đã được bắn bởi một máy bay chiến đấu SSO Avoz dưới mật danh Betsyk.”

Chiếc trực thăng bốc cháy của quân chiếm đóng đã hạ cánh ‘ngoài kế hoạch’ ngay giữa cánh đồng Ukraine.”

Bây giờ nó ở vị trí cố định của mình.”

Máy bay trực thăng của Nga thường được phát hiện bay cực thấp xuống mặt đất để tránh bị radar phát hiện.

Tuy nhiên, như video chứng minh, điều này có thể khiến chúng cực kỳ dễ bị tổn thương trước MANPADS và tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) của Ukraine.

FIM-92 Stingers là tên lửa đất đối không phóng tia hồng ngoại có thể được mang theo bởi một binh sĩ tương tự như NLAW (Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo) của Anh hoặc có thể bắn từ nhiều loại phương tiện mặt đất và trực thăng.

Tài khoản Twitter Ukraine Weapons Tracker đã theo dõi chặt chẽ cuộc chiến tuyên bố rằng chiếc trực thăng đã bị bắn bằng Igla MANPADS bởi Tiểu đoàn 231 ở Donetsk.

Tuy nhiên, theo trang tin tức về máy bay và quốc phòng The Aviationist, việc không có khói theo sau cùng với tốc độ của tên lửa cho thấy nó có thể đã bị bắn hạ bởi MANPADS tầm ngắn Starstreak của Anh.

Starstreak là tên lửa đất đối không nhanh nhất thế giới và có thể di chuyển với tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Starstreaks của Anh lần đầu tiên được sử dụng và gây ra hậu quả tàn phá ở Ukraine vào tháng 4 khi một máy bay trực thăng Mi-28N bị bắn rơi ở vùng Luhansk, phía đông đất nước.

Trang này viết: “Hệ thống tên lửa tốc độ cao Starsteak đã được Anh cung cấp cho Ukraine vào tháng trước cùng với một chuyến hàng tiếp theo của NLAW.”

Theo trang web của Tập đoàn Thales: “Thiết kế rất độc đáo của Starstreak giúp nó khác biệt đáng kể với các tên lửa phòng không tầm ngắn (SHORAD) khác.”

Được thiết kế và phát triển từ những nguyên tắc đầu tiên để tấn công các mục tiêu bật lên nhanh, lẩn tránh hoặc được bọc thép nặng, tất cả trong một khung thời gian ngắn, hệ thống được yêu cầu di chuyển với tốc độ đặc biệt cao.”

Đồng thời, nó phải đủ nhỏ và nhẹ để có thể cơ động trên chiến trường, nơi nó có thể ngày càng cần được triển khai trong môi trường đô thị.”

Đầu tháng này, một đoạn phim ấn tượng ghi lại cảnh một máy bay trực thăng của Nga bị bắn rơi ở Donbas sau khi bị trúng tên lửa của Ukraine.

Đoạn clip đáng chú ý cho thấy chiếc trực thăng quay vòng tròn trên bầu trời trước khi bốc cháy.

Nó diễn ra khi cuộc chiến đẫm máu của Nga với Ukraine đã bước sang ngày thứ 114 mà chưa có hồi kết rõ ràng.

Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư của Nga về việc đầu hàng thành phố Sievierodonetsk bị bao vây ở phía đông, bất chấp lực lượng của Nga kiểm soát 80% thành phố này.

Nga đã ra lệnh cho các lực lượng Ukraine ngừng “kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí” vào sáng thứ Tư, cáo buộc Kyiv phá vỡ kế hoạch mở hành lang nhân đạo cho dân thường.

Hàng nghìn phụ nữ bình thường, trẻ em và người già được cho là đang bị mắc kẹt ở Sievierodonetsk, cách Luhansk khoảng 54 km về phía tây bắc, trong tình trạng thiếu thức ăn, nước sạch và điện.

Khoảng 500 thường dân được cho là bị giết cùng với binh lính trong nhà máy hóa chất Azot của thành phố.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh! Được ăn chia 4000 tỷ vẫn còn đói? Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại rửa tiền?

>>> Đập người ta thân bại danh liệt rồi khóc thương. Ông Nguyễn Phú Trọng là “cá sấu hoa cà”?

>>> Dám gài bẫy rồi lừa ông Trọng vào tròng. Ai chủ mưu trò chơi nguy hiểm này? Bật mí!

Nguyễn Thanh Nghị ăn theo Nguyễn Phú Trọng, tính “giảng hòa” ông Tổng lấy lòng? Mơ hay tỉnh?


Kasse animation 7.8.2023