Vừa bị ông Tổng “chĩa nòng vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn bị kẻ giấu mặt “đâm” lén?

Link Video: https://youtu.be/MfGCD-yfwTM

Ông Nguyễn Phú Trọng vừa cho Bộ Công An điều tra đã ra sau đó khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyên nhân là Bộ Giáo dục vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tiếp theo khởi tố vụ án là khởi tố bị can, bà Phạm Thị My (sinh năm 1963, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (sinh năm 1949, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội)bị bắt về tội về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị truy tố theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây được xem là phát súng đầu tiên chĩa thẳng vào mặt ông Nguyễn Kim Sơn. Trong bối cảnh ông Chu Ngọc Anh cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN và ông Nguyễn Thanh Long cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thì việc bắt thêm một ông bộ trưởng đầy tai tiếng khác thì không có gì là bất ngờ.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào Bộ Giáo Dục

Gần đây, xã hội bức xúc về hiện tượng tăng học phí lên đến 5 lần và tăng giá sách giáo khoa lên từ 2 đến 3 lần. Trong bối cảnh người dân thiếu thốn đủ bề hậu covid, đồng thời giá xăng tăng phi mã kéo theo lạm phát cao người dân nghèo đi. Đáng lẽ ra Bộ Giáo Dục phải có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học sinh một phần hay toàn phần sách giáo khoa thì Bộ Giáo dục lại làm ngược lại. Đây là dấu hiệu dung túng cho nhóm lợi ích giáo dục trục lợi. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải phanh phui tới cùng vụ án này.

Gần đây trên báo Giáo Dục có bài viết “Bộ Giáo dục nên có 1 bộ sách giáo khoa điện tử đăng công khai, ai cần cứ lấy”. Tác giả đề nghị rằng “Thực trạng sách giáo khoa chỉ sử dụng một năm rồi bỏ hoặc bán đồng nát tồn tại trong thời gian gần đây cho thấy sự lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, cho thấy việc biên soạn sách giáo khoa có vấn đề. Số tiền mua sách giáo khoa không phải nhỏ mỗi năm nhưng phải vứt đi hoặc bán đồng nát là điều vô cùng lãng phí nhưng lại không có ai lên tiếng, chịu trách nhiệm và người tiêu dùng (phụ huynh học sinh) lãnh đủ.

Hình: Đề xuất làm ông Nguyễn Kim Sơn không vui

Dù không ép buộc nhưng gần như sách giáo khoa cũ đều trở thành hàng phế thải và học sinh phải mua sách mới, mọi thiệt thòi đều do phụ huynh gánh chịu và đương nhiên, lợi nhuận khủng rơi vào túi các nhà xuất bản sách giáo khoa và người bán sách.

Tác giả mạnh dạn đề nghị, các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà thực hiện đề xuất này để mang lại lợi ích cho dân. Đây quả thật là một đề xuất tuyệt vời, nhưng thực sự đề xuất này không làm cho Nguyễn Kim Sơn không vui, vì sao? Vì chính ông Nguyễn Kim Sơn đang để đề án nâng giá sách giáo khoa tung hoành mà cấp chương trình giáo khoa miễn phí thế này thì các nhóm lợi ích có liên quan đến Nhà xuất bản Giáo dục làm sao còn nơi nào để “hái ra tiền”.

Không biết người đề xuất ý kiến này là ai, nhưng phải thừa nhận là ý kiến rất hay. Người này không công khai tên tuổi chắc sợ thế lực khủng căm ghét. Người cho được ý kiến hay như vậy mà phải nấp trong bóng tối thì rất đáng tiếc cho chế độ này, người thẳng thắn không có đất sống.

Với đề xuất này, rõ ràng người đó “đã đâm sau lưng” Nguyễn Kim Sơn một nhát đau điếng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý đến đề xuất này thì các dự án của các doanh nghiệp thân hữu trong ngành giáo dục có thể sẽ mất miếng ăn của họ. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý sáng kiến mới thì không loại trừ ông sẽ cho người điều tra những dự án trục lợi mà hiện đang triển khai trong Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn đang không an toàn trước lò

Ông Nguyễn Kim Sơn xem ra không khác mấy người tiền nhiệm của ông – ông Phùng Xuân Nhạ. Nếu cứ moi móc ra những sai phạm, hay liên tục đưa ra những đề xuất làm lộ sai phạm thì có thể một ngày nào đó ông Nguyễn Kim Sơn sẽ đoàn tụ với các “đồng liêu” như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm cuối lộ diện, đến Nguyễn Phú Trọng phải “co vòi” vì đối thủ quá mạnh?

>>> Quật Chu Ngọc Anh trước, quật đàn em Chu sau, ông Trọng đang đổi chiến thuật với ý đồ gì?

>>> Nóng! Ông Trọng cho khai hỏa nhắm vào Bộ Giáo Dục, Nguyễn Kim Sơn xanh mặt vì sợ giống Chu?

“Container” tiền đang chui lỗ kim, đảng tung người hốt trọn? Ai được?


Kasse animation 7.8.2023