Khoảnh khắc ấn tượng: Xe tăng Z của Nga cán qua hai quả mìn và phát nổ thành ngọn lửa

Đây là khoảnh khắc ấn tượng một chiếc xe tăng Z của Nga cán qua hai quả mìn khi nó phát nổ

Những hình ảnh cho thấy khoảnh khắc ấn tượng một chiếc xe tăng Nga cán qua hai quả mìn trước khi bị pháo Ukraine bắn trúng.

Nó kích hoạt hiệu ứng ‘Jack-in-the-box‘ – khi khoang chứa đạn của xe tăng phát nổ – khiến tháp pháo của nó bị xé toạc ra khỏi phần còn lại của xe.

Trong đoạn video do Lực lượng vũ trang Ukraine thu được, tháp pháo – có vẻ là một chiếc T-72B3 – nằm cạnh xe tăng.

T-72B3 là phiên bản nâng cấp gần đây của Nga cho các xe tăng T-72B cũ kỹ của họ, nhưng dường như chúng không khắc phục được lỗ hổng đã biết của xe đối với hiệu ứng Jack-in-the-box.

Hiện tại vẫn chưa rõ đoạn phim được quay ở đâu chính xác ở Ukraine, nhưng truyền thông địa phương cho biết nó được quay ở vùng Donbas, miền đông Ukraine.

Lực lượng trên bộ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: “Tốt hơn hết là hãy nhìn dưới chân mình, những người Nga, vì còn nhiều điều bất ngờ như vậy nữa đang chờ đợi chúng mày trên đất của chúng tôi.”

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 6, Nga đã mất khoảng 30.700 quân nhân.

Những hình ảnh được đưa ra sau cảnh quay theo phong cách Duty cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi một tên lửa dẫn đường bằng laser của Ukraine bắn nổ một phương tiện trinh sát của Nga.

Lực lượng Ukraine cho biết xe tuần tra trinh sát BRDM-2 của Nga bị tiêu diệt ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, Nga đã mất 1.361 xe tăng, 3.343 xe chiến đấu bọc thép, 659 hệ thống pháo, 207 hệ thống tên lửa phóng loạt, 94 hệ thống phòng không, 208 máy bay chiến đấu, 175 máy bay trực thăng, 519 máy bay không người lái chiến thuật, 120 tên lửa hành trình, 13 tàu chiến. , 2.290 xe quân sự và tàu chở nhiên liệu, và 49 đơn vị trang bị đặc chủng so với cùng kỳ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gọi các cuộc tấn công của Nga vào một bể chứa axit nitric ở thành phố Sievierodonetsk phía đông bị bao vây là “sự điên rồ.”

Cư dân của Sievierodonetsk đã được cảnh báo phải ở trong các hầm trú bom và chuẩn bị mặt nạ để chống lại khói độc.

Các nhà phân tích cho biết có tới 70% diện tích của thành phố hiện do lực lượng Nga kiểm soát, với hầu hết các cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà ở bị phá hủy.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ gửi cho Kyiv các hệ thống tên lửa tiên tiến hơn để giúp tấn công lực lượng đối phương từ khoảng cách xa hơn.

Các hệ thống tên lửa này có tầm bắn gấp đôi so với các hệ thống tên lửa mà lực lượng Nga sử dụng và có độ chính xác cao hơn nhiều.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cấm 90% nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng họ vẫn chưa đưa ra quyết định về nhập khẩu khí đốt.

Bất chấp những thất bại ở miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đã tiến bộ ở Kherson ở phía nam và xung quanh Kharkiv ở phía đông bắc.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ 98 của cuộc xâm lược.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chấn động! Nguyễn Phương Hằng lại bị quật ngã “trắng bụng”. Điểm mặt nhân vật

>>> Rắc rối to! Có người “tự vẫn” liên quan Việt Á, moi vai trò của Nguyễn Thanh Long

>>> Thành phố Severodonetsk của Ukraine bị nhiễm độc bởi mây axit sau khi quân Nga ném bom nhà máy hoá chất

Nếu Tô Lâm “theo gót” Trần Đại Quang thì ai thay thế?


Kasse animation 7.8.2023