Liên Hợp Quốc cảnh báo: Chiến tranh Ukraine có thể gây ra nạn đói toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ David Beasley đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc

Các cảng quan trọng phía nam của đất nước, nơi lưu trữ hàng triệu tấn ngũ cốc để vận chuyển, đã bị quân Nga phong tỏa.

Thực phẩm và phân bón quan trọng đối với sản xuất trên khắp thế giới cũng đang được giữ ở chính Nga.

Số người toàn cầu phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng đã tăng gấp đôi lên 276 triệu người trong hai năm.

Và 500.000 người đang phải đối mặt với tình trạng đói kém, tăng 5 lần kể từ năm 2016.

David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ, cho biết: “Việc không mở các cảng sẽ là lời tuyên chiến đối với an ninh lương thực toàn cầu.”

Đây không chỉ là về Ukraine, đây là về những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên toàn thế giới đang trên bờ vực của nạn đói.”

Ông nói thêm: “Tôi yêu cầu Tổng thống Putin, nếu ông có bất kỳ tấm lòng nào, vui lòng mở các cổng này.”

Để chúng ta có thể nuôi những người nghèo nhất trong số những người nghèo và ngăn chặn nạn đói, như chúng ta đã làm trong quá khứ, khi các quốc gia trên thế giới đã cùng nhau hợp sức.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hai người Anh thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy ở Việt Nam – gia đình quyên góp tiền để đưa thi thể người con trai 24 tuổi về nhà

>>> Sốc! Hàng loạt quan chức dính mỹ nhân kế gục như ngã rạ. Nàng ấy là ai?

>>> “Lạnh sống lưng” với tội ác của mafia y tế. Phanh phui sự liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong tù, Nguyễn Đức Chung đang chờ người kế nhiệm. Chu Ngọc Anh thoát đằng trời?


Kasse animation 7.8.2023