Putin ốm yếu một cách đáng kinh ngạc trong video – như chuyên gia tuyên bố rằng ông đang ta đang phải chịu đựng hóa trị não

Putin trong buổi gặp tổng thống Tajikistan, Emomali Rahmon. Ông nắm chặt tay vào ghế, đầu cúi xuống trong khi chân co giật

Vladimir Putin tỏ ra bồn chồn và co giật trong lần xuất hiện trong video mới nhất của mình, giữa những tin đồn dữ dội về sức khỏe của Tổng thống Nga.

Trong cuộc họp với một trong những đồng minh của mình, người đàn ông 69 tuổi cúi xuống và nắm chặt tay ghế, tạo tin đồn rằng ông đang mắc bệnh ung thư.

Truyền hình Nga quay cảnh Putin trong cuộc gặp ở Moscow với Tổng thống Emomali Rahmon của Tajikistan.

Trong clip, có thể thấy ông ta liên tục gõ chân trong khi tay phải nắm chặt tay ghế.

Ông ta để tay trái trong lòng khi di chuyển chân một cách thất thường trong cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Điện Kremlin.

Trong cuộc hội đàm của mình, Putin kêu gọi thắt chặt quan hệ hơn giữa Nga và các nước láng giềng Trung Á và thảo luận về an ninh trong khu vực.

Sự suy đoán này xuất hiện sau các tuyên bố rằng cuộc xâm lược hỗn loạn của Putin vào Ukraine có thể là do ông đang được hóa trị.

Một bác sĩ ung thư đã cáo buộc rằng Putin có thể bị “hóa trị não“, một chứng suy giảm nhận thức liên quan đến ung thư do điều trị.

Những cá nhân bị hóa chất não có thể đưa ra những quyết định “điên rồ” mà không hề suy nghĩ thấu đáo.

Mặc dù Điện Kremlin khẳng định rằng ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng nhiều người cho rằng nhà lãnh đạo Nga trông ngày càng không được khỏe trong những tháng gần đây.

Khuôn mặt của ông ta có vẻ “sưng húp” hoặc phồng lên, mà một bác sĩ ung thư cho rằng có thể là kết quả của thuốc hóa trị hoặc steroid.

Nói với Mirror, bác sĩ ung thư nói về não hóa trị: “Đối với một số người, nó chỉ đơn giản là gõ vào mọi thứ, vụng về hơn một chút và quên tên, địa điểm và khuôn mặt của người khác.”

Nhưng ở những người khác, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng điều hành, như lập kế hoạch cho tương lai, đa nhiệm và suy nghĩ về hậu quả trước khi làm một việc gì đó lớn.”

Họ nói thêm rằng khuôn mặt sưng húp của Putin có thể là do giữ nước do steroid và thuốc hóa trị, đồng thời cho biết ông dường như đang vật lộn để giữ thăng bằng và mất tập trung trong những lần xuất hiện gần đây, cả hai đều là các triệu chứng của hóa chất trị liệu não.

Sau đó là những tuyên bố rằng Putin đang phải phẫu thuật ung thư bất cứ ngày nào và chuẩn bị sử dụng người đóng thế khi xuất hiện trước công chúng để che giấu cuộc khủng hoảng sức khỏe trước công chúng.

Các bài đăng trên kênh Telegram chống Điện Kremlin, General SVR cáo buộc rằng việc sử dụng người đóng thế sẽ tiếp tục xuất hiện để chứng minh rằng Putin vẫn nắm quyền kiểm soát Nga.

Người ta tuyên bố rằng các đoạn phim nguỵ tạo đã được thực hiện về các cuộc họp của Putin và ký các sắc lệnh trong một “sự che đậy” để làm cho nó có vẻ như thể ông đang làm việc.

Các chuyển động của tổng thống, nếu cần thiết, sẽ được một trong hai người đóng thế bắt chước,” bài đăng viết. “Khả năng có một số người đóng thế đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ về cơ bản đã sẵn sàng.”

Trong khi đó, một người trong cuộc đã cáo buộc Putin bị “bệnh ung thư máu rất nặng” trong một đoạn clip được quay lén.

Trong đoạn ghi âm được cho là từ tháng 3, một nhà tài phiệt thân cận với Tổng thống Nga cũng đã chỉ trích Putin vì cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine.

Ông nói: “Ông ấy [Putin] đã hủy hoại hoàn toàn nền kinh tế Nga, nền kinh tế Ukraine và nhiều nền kinh tế khác.”

Vấn đề là ở cái đầu của ông ta … Một gã điên có thể đảo lộn cả thế giới.”

Hôm thứ Sáu, Putin đã xuất hiện trong một cuộc họp online với hội đồng an ninh của mình, làm dấy lên những lo ngại về khuôn mặt phập phồng kinh khủng của ông.

Cảnh quay kỳ lạ đến mức thậm chí còn có thông tin cho rằng đoạn phim đã được điều khiển để gắn đầu vào cơ thể của ông ta một cách nhân tạo.

Tuần trước, người đứng đầu cơ quan điệp báo Ukraine cho biết một cuộc đảo chính nhằm loại bỏ Putin khỏi quyền lực đã được tiến hành và khẳng định ông sẽ bị hạ bệ vào cuối năm nay.

Thiếu tướng Kyrylo Budanov, 36 tuổi, cho biết ông tin rằng cuộc chiến tai ương điên cuồng của Putin sẽ đạt “điểm bùng phát” vào mùa hè, gây ra một cuộc đảo chính trong cung điện.

Điểm đột phá sẽ là vào phần hai của tháng 8,” anh nói với Sky News.

Hầu hết các hoạt động chiến tranh sẽ kết thúc vào cuối năm nay.”

Ông nói thêm: “Cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo của Liên bang Nga.”

“Quy trình này đã được khởi chạy và họ đang chuyển sang hướng đó.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chúng tôi mệt mỏi nhưng không không đầu hàng người Nga miễn là chúng tôi có đạn dược

>>> Nga viết thông điệp lạnh lùng về cuộc thi âm nhạc Eurovision trên quả bom sau lời kêu gọi ném bom vào khu vực thi

>>> Tóm người hốt hàng loạt siêu xe, ông Nguyễn Phú Trọng tính làm chuyện động trời?

Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi không?


Kasse animation 7.8.2023