Nguyễn Thị Kim Tiến “có võ”, ai dám đụng?

Link Video: https://youtu.be/GSHyKnWK-Io

Câu hỏi lớn nhất của xã hội hiện nay về cái lò của ôn Nguyễn Phú Trọng là tại sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vại mặc dù 2 thuộc cấp của bà đã phải bị hành hạ khổ cực trong tù? Bí mật về sức mạnh của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ở đâu? Tại sao ai cũng gục ngã nhưng bà vẫn đứng sừng sững. Phải chăng bà là nhân vật không thể chiến bại?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, với việc bà vẫn không hề hấn gì trước luật pháp được nhiều chuyên gia đánh giá rằng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến quả thật “có võ”. Vậy võ của bà Tiến cao đến đâu và liệu bà có bị xộ khám trong một tương lai gần nào đó hay không?

Không phải đến bây giờ bà Tiến mới chứng tỏa là người có võ mà ngay từ năm 2016, khi Đại hội Đảng 12, bà rớt Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Đấy là thế của người “có võ”.

Hình: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Đại án Công ty VN Pharma buôn thuốc giả, dẫn đến phiên toà xét xử Trương Quốc Cường và đồng phạm có liên quan rất chặt chẽ với gia đình bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Hoàng Quốc Hoà, sinh 1956, quê Quảng Trị. Ông Hoà có học vị Tiến sĩ, làm Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ năm 2011 và nghỉ hưu vào 2016. Em trai ông Hoà, tức em chồng bà Kim Tiến, là Hoàng Quốc Dũng, là người đứng tên cổ phần trong Công ty VN Pharma, vai trò là Phó Tổng giám đốc, phụ trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện.

Hoàng Quốc Dũng dùng ảnh hưởng của chị dâu là bà Kim Tiến, để đi móc nối và ép các bệnh viện cho công ty VN Pharma trúng thầu thuốc. Vì vậy các bệnh viện từ Trung ương đến hầu hết các tỉnh thành đều phải mua và sử dụng thuốc giả của VN Pharma với doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tháng 9-2014, vụ án VN Pharma bị khởi tố, thì đến tháng 11-2014 Hoàng Quốc Dũng xin nghỉ việc.

Hình: Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không hề đậu ủy viên TW

Không chỉ mỗi em chồng Hoàng Quốc Dũng, mà cả con trai bà Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường cũng liên quan đến vụ án này. Cường khi đó đang làm ở Phòng kế hoạch Viện Pastuer cũng tham gia chân “cố vấn” cho Cty VN Pharma với mức lương là 33 triệu/tháng và được Hoàng Quốc Dũng ký nhận lương thay cho cháu trên chứng từ. Thế nhưng, trong vụ án VN Pharma, cả hai chú cháu Hoàng Quốc Dũng – Hoàng Quốc Cường không hề hấn gì, ngoài vòng tố tụng.

Về “hạt giống đỏ” Hoàng Quốc Cường, Cường sinh năm 1982, lúc đó Cường được mẹ là đương kim bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến “trang bị” cho học hàm học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ và bổ nhiệm chức Phó viện trưởng Viện Pasteur thành Hồ từ tháng 9-2019.

Nhìn thân thế và gian đình bà Tiến không cao, cao chăng bà có cái mác cháu của Hà Huy Tập. Danh tiến này sẽ không đủ lớn để giúp Nguyễn Thị Kim Tiến đứng vững như thế. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Được biết, bà Tiến nhận sự ủng hộ tối đa của ông Nguyễn Sinh Hùng lúc đó là Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm Nguyễn Quốc Triệu, tại Đại hội khoá 11 năm 2011, Nguyễn Thị Kim Tiến vào Trung ương uỷ viên, thay Nguyễn Quốc Triệu, ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên đến năm 2016 thì ông Nguyễn Sinh Hùng về hưu nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn được nâng đỡ để tại vị. Có tin cho rằng, chính ông Trọng là người tín nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và vì thế bà thoát khỏi cửa ải bị loại vì rớt ủy viên Trung ương Đảng.

Với tội tày đình như vậy nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ bị kỷ luật nhẹ xem như đây là sự ưu ái của ông Tổng dành cho bà Tiến. Không biết còn áp lực nào đủ để ép ông Nguyễn Phú Trọng đưa bà tiến ra trước vành móng ngựa hay không? Chứ với sức mạnh trong mối quan hệ khủng như hiện nay, khó ai là buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải hầu tòa như cấp phó của bà Trương Quốc Cường và ao Minh quang.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng, được cho là đã nhẹ tay với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chúng tôi mệt mỏi nhưng không không đầu hàng người Nga miễn là chúng tôi có đạn dược

>>> Nga viết thông điệp lạnh lùng về cuộc thi âm nhạc Eurovision trên quả bom sau lời kêu gọi ném bom vào khu vực thi

>>> Tóm người hốt hàng loạt siêu xe, ông Nguyễn Phú Trọng tính làm chuyện động trời?

Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi không?


Kasse animation 7.8.2023