Tóm người hốt hàng loạt siêu xe, ông Nguyễn Phú Trọng tính làm chuyện động trời?

Link Video: https://youtu.be/ySAo4aaown8

Ông Nguyễn Phú Trọng đã lập nên cái lò khoảng 10 năm, ông hạ không biết bao nhiêu nhân vật, nhưng chưa có trường hợp nào bắt người rồi hốt hết tài sản của người ta. Đây là trường hợp khá lạ. Khả năng cao là xe do phạm tội mà có, vì thế cơ quan chức năng cho niêm phong hàng loạt xe sang để điều tra làm rõ.

Đây là lời cảnh báo cho những ông quan tham, tham nhũng rồi mua xe sang xây nhà to hiện nay không còn an toàn nữa. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, hầu hết những quan chức tham nhũng đều mua xe mua nhà cho người khác đứng tên chứ không tự đứng tên. Không biết ông Phạm Hồng Hà cựu Chủ tịch TP.Hạ Long.

Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà – cựu Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long. Ông Phạm Hồng Hà bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, khi ông làm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Hình: Ông Phạm Hồng Hà

Tham nhũng nhưng khoái sưu tập xe sang, mà sưu tập xe thì phải đứng tên mình mới chịu, đây là tử huyệt mà chính ông Phạm Hồng Hà đã bày ra. Không biết ông có dùng tiền tham nhũng để mua xe hay không, chỉ biết ông có tội tham nhũng và đứng tên hàng loạt xe sang thì những chiếc xe này được đưa và diện nghi ngờ.

Trong số những tài sản bị niêm phong, 4 xe ô tô trong nhà ông Phạm Hồng Hà cũng dán niêm phong để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra. Trong số này, có các xe thuộc phân khúc xe, từ phổ thông, trung cấp, cao cấp cho đến hạng sang. Các xe đó gồm: VinFast Lux SA2.0 bản cao cấp giá 1,835 tỉ đồng; Mercedes-Benz E 300 AMG giá 2,95 tỉ đồng; Lexus ES 300h giá 3,06 tỉ đồng; Lexus LX 570 giá gần 10 tỉ đồng.

Tổng cộng 4 chiếc xa sang này trị giá đến 20 tỷ đồng, số tiền dủ để đầu tư quốc tịch sang Mỹ để hạ cánh. Các quan chức tham nhũng không phải ai cũng khôn ngoan. Riêng ông Phạm Hồng Hà thì cái đam mê che mờ đôi mắt nên ông không thấy cái nguy hiểm của việc dùng tài sản tham nhũng để mua những tài sản nổi mà ai cũng nhìn thấy.

Hình: Những chiếc xe sang bị tịch thu

Qua việc bắt người hốt sạch xe sang của bị can cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến một chiêu mới, đó là bắt người hốt tài sản để bị can không kịp tẩu tán. Hầu hết những ông quan chức nhà nước đều tham nhũng, việc tham nhũng giấu kín tiền được xem là một sự khôn ngoan, và người lại, tham nhũng mà khoe của là một sự khờ dại. Giúp cho đối thủ xác định được những tài sản tham nhũng của bị can đang để ở đâu.

Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng dùng chiêu này có vẻ như mạnh tay hơn, tuy nhiên hiệu quả thì sẽ hạn chế chứ không như kỳ vọng. Nguyên nhân là tại sao? Vì qua việc bắt bớ nêm phong tài sản của ông Trọng đã giúp cho những quant ham khác co vòi cẩn thận hơn. Vậy nên, việc bắt giam và niêm phong ào ạt như thế này chỉ như là tiếng chuông cảnh báo những người khác tẩu tán tài sản tham nhũng mà thôi.

Ông Nguyễn Phú trọng hiện nay chỉ cần danh chứ không cần tiền, ông sẽ làm mọi cách để nâng cao danh tiếng của ông sao cho ngang tầm với những vị tiền bối trong ĐCS. Mục đích của ông là muốn ông có được tên tuổi như mà ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã có. Ông muốn ông là người thứ bas au những nhân vật trên. Danh tiếng của ông gắn với việc chống tham nhũng, vậy nên càng về sau ông chống tham nhũng rất hăng, tuy nhiên, với cách làm đánh động kiểu này e không hiệu quả bao nhiêu.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng người đang mạnh tay bắt và hốt

 Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm tình báo Ukraine nói đảo chính lật đổ Putin đang được chuẩn bị và Putin sẽ phải ra đi vào cuối năm

>>> Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Thị Kim Tiến vào Juventus?

>>> Đi Mỹ về, Binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh Nguyễn Phú Trọng!

Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Thị Kim Tiến vào Juventus?


Kasse animation 7.8.2023