Con trai ông Nguyễn Tấn Dũng nhảy vào lò lửa, Nguyễn Thanh Nghị làm trò dại?

Link Video: https://youtu.be/6urBmhQrGfo

Những ngày gần đây cả đảng và chính phủ đang ra tay chấn chỉnh thị trường bất động sản, việc bắt người hàng loạt gần đây đều có liên quan đến bất động sản. Việc bắt ông Trịnh Văn Quyết, lý do là lũng đoạn thị trường chứng khoán, nhưng thực chất ngành nghề của FLC là kinh doanh bất động sản. Hay bắt hàng loạt người của tập đoàn Đại Quang Minh cũng liên quan đến bất động sản.

Có thể nói thị trường bất động sản của Việt Nam hiện nay là cái ung nhọt không thể trị được mà chỉ có thể cắt bỏ. Giá nhà đất tăng vù vù, dù cho cả bộ máy chính quyền ra sức ngăn chặn nhưng dường như cũng vô vọng, giá nhà đất vẫn tăng, có nguy cơ nổ bong bóng.

Những sai phạm đất đai thực chất nó đã xảy ra hàng chục năm trước, nó là ung nhọt không thể giải phẫu. Vậy nên, ai xung phong trong mặt trận ghìm giá bất động sản thì người đó chịu rất nhiều rủi ro. Nếu thành công thì chẳng ai tuyên dương là anh hùng, nhưng nếu thất bại làm cho thị trường bất động sản nổ bong bóng thì người đó thành tội đồ.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Nguyễn Thanh Nghị rất hăng say và tích cực, Nghị đang là Bộ trưởng Bộ Xây dựng nên rất nóng lòng muốn làm gì đó để thể hiện năng lực. Trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng xem ra Nguyễn Thanh Nghị còn non dạ. Với bản chất “ngựa non háu đá” thì có ngày Nguyễn Thanh Nghị sẽ sập bẫy chính mình.

Lĩnh vực bất động sản đang là cái bẫy cho ai muốn nhảy vào nhưng Nghị không sợ. Rất đáng khen trưởng nam của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thành công hay không thì đó là vấn đề khác. Nếu thất bại thì đó là một rủi ro cho sự nghiệp chính trị của Nghị.

Ngày 8/5, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng nam của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng đưa giải pháp lành mạnh hoá thị trường bất động sản. Quả thật, Nguyễn Thanh Nghị đang sung phong nhảy vào lĩnh vực nóng nhất hiện nay, nóng hơn lò lửa. Đó là lĩnh vực bất động sản.

Trước những khó khăn và thách thức mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt về pháp lý, vốn. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã để ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đưa ra 5 giải pháp để góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây Dựng can thiệp vào bất động sản

Có thể nói, vướng mắc về mặt pháp lý hiện nay vẫn tồn đọng những mâu thuẫn, chồng chéo là những cản trở mà đã nhiều thập kỷ chưa ai gỡ được. Nay Bộ Xây Dựng cho rà soát lại toàn bộ các chính sách, bộ luật để đem lại tác động cụ thể, tích cực, sát với thực tiễn và đảm bảo có tính liên kết với nhau. Rà soát luật phát hiện ra sự bất hợp lý thì không khó, cái khó là ai ngăn cản được các nhóm lợi ích lớn làm ăn. Liệu rằng, ông Nguyễn Thanh Nghị ngăn nổi không? Cho nên thất bại là điều dễ thấy.

Ông Nguyễn Mạnh Khỏi cho rằng “vấn đề hiện nay cần quan tâm là nguồn cung bất động sản. Các cơ quan ban ngành cần tích cực tìm ra phương án bổ sung nguồn cung trên thị trường trong thời gian tới. Các dự án còn dang dở vấn đề pháp lý về khởi công, xây dựng,… nên chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng cần được nhanh chóng thông qua, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội”.

Vâng! Xác định nguồn cung thiếu là hời hợt, bởi ở Việt Nam có rất nhiều dự án ma không ai ở. Thành phố mới Bình Dương xây xong hàng chục năm vắng như Chùa Bà Đanh, điều đó chứng tỏ cung không thiếu. Tuy nhiên giá bất động sản vẫn tăng là bởi các nhóm lợi ích làm giá. Vấn đề này gây nhức nhối xã hội mà hàng chục năm qua chính quyền CS đã bó tay.

Ông Khởi cũng cho biết, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ xem xét không nên hạn chế tín dụng đối với toàn bộ các dự án bất động sản. Để gỡ vướng về pháp lý Chính phủ cũng đã đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai…

Ông Nguyễn Thanh Nghị đã rất nhiệt tình muốn giải quyết vấn đề mà cả bộ máy bó tay. Có thể nói, việc nhiệt tình này sẽ không mang lại hiệu quả mà ngược lại nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị mà thôi.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chỉ huy xe tăng át chủ bài của Nga, 25 tuổi, đăng quang ngôi vị xuất sắc nhất thế giới trong cuộc thi chiến tranh quốc tế, bị giết ở Ukraine

>>> Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!

>>> Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao

Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao


Kasse animation 7.8.2023