Bộ Quốc Phòng có biến, bắt người nhưng Tô Lâm đứng ngoài cuộc, Phan Văn Giang tội gì?

Link Video: https://youtu.be/ijfOqmXWyJc

Hội Nghị Trung ương 5 đang diễn ra, bên ngoài ông Nguyễn Phú Trọng cho lực lượng chức năng xua quân khắp nơi đi bắt người. Nói theo đúng ngôn ngữ của Cộng Sản là “vừa đánh vừa đàm”. Có bắt người mới ngã giá được. Đằng sau bức màn hội nghị, không biết các thế lực đã đe dọa, ngã giá như thế nào với nhau. Cũ thể ra sao thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều, nó rất khốc liệt.

Vụ án Công ty Việt Á là ổ sai phạm, ông Nguyễn Phú Trọng cho phanh phui đến cùng vụ án này thì có thể nói, đây là một đại án chưa từng có chứ không nhỏ. Vụ án này dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa Học – Công Nghệ, Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên Giáo vv… Nhiều quan chức rất lớn đã nhúng tay vào giúp cho công ty này móc túi rất nhiều.

Ngày 8/5, báo chí nhà nước Cộng Sản đồng loạt đưa tin, Bộ Công An cho Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110. Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đại tá Diêm Đăng Thanh – Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) để điều tra về những sai phạm của ông này.

Theo đó, cơ quan điều tra này đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Diêm Đăng Thanh vào ngày 7/5. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một Phó Giám đốc của bệnh viện phụ trách.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang toan tính gì ở Hội nghị TW5?

Theo Bệnh viện Quân y 110, ông Diêm Đăng Thanh (SN 1968, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); ông Thanh tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3/2009, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc bệnh viện và được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc vào tháng 9/2011.

Có thể nói, ông Thanh có rất nhiều thành tích của chế độ. Tuyn nhiên, đến bây giờ thì lộ ra nhiều vấn đề lớn. Những người được chế độ phong là “ưu tú” thường thì chẳng có chút gì là ưu tú. Cũng là quan tham như mọi quan khác. Đước biết,  năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Tháng 1/2015, ông này được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1 là Bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan, đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao…

Như vậy việc bắt bớ này ngoài phạm vi của ông Tô Lâm, những gì liên quan đến Bộ Quốc Phòng thì Bộ Công An không được đụng vào. Bộ Quốc Phòng được xem là một vương quốc riêng, vì thế mà những quan chức trong ngành này ăn rất bạo mà rất khó phát hiện.

Hình: Thông tin bắt người tại Bộ Quốc Phòng

Trước đó, ngày 5/4, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 và các cá nhân, gồm: Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y .

Như vậy là quân đội đã bị tẩy hàng loạt, vấn đề là khi nào bắt người mà thôi. Lệnh thanh trừng này được ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị rất kỹ trước Hội nghị Trung ương 5.

Ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm hàng loạt trong bộ mà trách nhiệm quản lý thuộc về ông. Nếu nói ông Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm ở sai phạm của Bộ Khoa học Công nghệ thì ông Phan Văn Giang không thể vô can trong trường hợp tương tự. Vậy câu hỏi đặt ra là bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý về mặt Đảng đối với ông Phan Văn Giang.

Liệu ông Phan Văn Giang có bị kỷ luật gì hay không thì cần phải chờ Hội nghị Trung ương 5 kết thúc. Nếu ông Trọng không xử lý ông Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, thì điều đó chứng tỏ ông Trọng đốt lò vì đấu đá chứ không vì một bộ máy trong sạch.

Hình: Ông Phan Văn Giang không thể không có trách nhiệm trong sai phạm của Bộ Quốc Phòng

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chỉ huy xe tăng át chủ bài của Nga, 25 tuổi, đăng quang ngôi vị xuất sắc nhất thế giới trong cuộc thi chiến tranh quốc tế, bị giết ở Ukraine

>>> Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!

>>> Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao

Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!


Kasse animation 7.8.2023