Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!

Link Video: https://youtu.be/pCNY97skvv8

Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật gây quá nhiều nỗi đau cho đồng bào khốn khổ. Ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu Đảng đồng thời ông là người làm chủ lò đốt từ hàng chục năm qua thì ông cần phải hành động dứt khoát. Chu Ngọc Anh, với tư cách là người đứng đầu đảng bộ của Bộ Khoa Học và Công Nghệ cần phải bị xử lý dứt điểm về mặt luật pháp. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật mặt đảng mà không động tĩnh gì về mặt pháp luật thì không còn ai tin vào hiệu quả của chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Tương tự như vậy, ông Bộ trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thanh Long cũng không thể không xem xét trong kỳ hội nghị lần này.

Cách đây hơn 1 tháng, tại kỳ họp từ ngày 28 đến ngày 31-3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đã kết luận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của hai Bộ và hai Ban cán sự do các ông lãnh đạo, và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Hình: Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về mặt đảng chỉ là thủ tục, có kỷ luật mà chỉ kiểm điểm qua quýt thì cũng như không. Người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng có hành động cụ thể. Để trừng phạt thì phải có hình thức chế tài. Không mất chức, không truy tố thì không thể gọi là chế tài được. Chống tiêu cực mà chỉ chống bằng miệng thì đối tượng sẽ nhờn thuốc, sau đó họ sẽ sai phạm nghiêm trọng hơn. Mà quan chức sai phạm thì hậu quả sẽ đổ trên đầu dân chứ không ai khác.

Chỉnh đốn đảng là chỉnh ngay trong lãnh đạo cấp cao. Với trường hợp ông Nguyễn Đức Chung, ông Trọng ra tay được thì không thể để ông Chu Ngọc Anh nhởn nhơ được. Cả ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Đức Chung cũng đều móc nối với doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Chung thì móc nối với Nhật Cường Mobile, còn ông Chu Ngọc Anh thì lại móc nối với công ty Việt Á. Sai phạm của Nhật Cường Mobile không nguy hiểm bằng sai phạm của công ty Việt Á. Vấn đề y học, nếu không có chữ tâm thì bao giờ hậu quả của nó cũng rất kinh khủng.

Chỉnh và đốn. Đã chỉnh đảng cho tốt thì phải đốn những quan chức biến chất. Sai phạm thì có rồi, có kết luận rồi mà nếu không đốn thì đảng cộng sản đã bẩn ngày càng bẩn hơn, đã nguy hiểm thì ngày càng nguy hiểm hơn. Những con người mà không chùn tay ngay cả khi người dân gặp phải bệnh tật thì có thể nói, những con người lãnh đạo này không còn chút lương tâm.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, 2 người này cần phải bị chế tài bằng hình phạt

Trước thềm Hội nghị TW5, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt bớ rầm rộ, đây chỉ là hành động đánh trống khua chiêng. Người dân cần xem hiệu quả thật, không cần xem những hành động màu mè để rồi kết quả không đi đến đâu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là công cụ để ông Nguyễn Phú Trọng thanh lọc thành phần trong đảng. Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng KH-CN; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thì cần phải ra biện pháp chế tài nghiêm khắc. Ông Trọng làm người đứng đầu đảng thì cần phải có uy, đã kết luận sai phạm mà không xử lý thì như ông đã từ nói, ông chẳng khác nào một đảng viên hữu danh vô thực.

Nếu không có quan chức tận tình giúp sức thì doanh nghiệp không thể nào qua mặt pháp luật thọc tay vào cơ quan nhà nước và trục lợi trên đầu nhân dân được. Chủ doanh nghiệp tội 1 thì quan chức hỗ trợ doanh nghiệp làm sai trái thì tội đến 10. Ngồi ở ghế quyền lực cứ hễ làm càng sai thì kiếm tiền càng nhiều, mà những đồng tiền đó lại là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Liệu rằng, ông Trọng sẽ làm gì với 2 nhân vật này? Hãy chờ xem.

Hình: Toàn cảnh Hội nghị TW5, ông Trọng đang phát biểu

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quả cầu lửa bùng lên tại nhà máy hóa chất của Nga trong “vụ phá hoại chống lại Moscow trong cuộc xâm lược Ukraine”

>>> Tù binh Nga ở Ukraine: Putin ném chúng tôi vào cuộc chiến mà không được huấn luyện- chúng tôi đã bị phản bội!

>>> Hội nghị Trung ương 5, ai định đoạt số phận ông Trọng?

Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao


Kasse animation 7.8.2023