Hội nghị Trung ương 5, ai định đoạt số phận ông Trọng?

Link Video: https://youtu.be/WZRodJEyAeQ

Sáng ngày 4/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Theo báo chí nhà nước CS đưa tin thì hội nghị này sẽ giải quyết nhiều nội dung quan trọng. Nội dung hội nghị có 3 nội dụng chính gồm:

Thứ nhất,Trung ương sẽ xem xét, thảo luận Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai;

Thứ nhì, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Thứ ba, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Hình: Hội nghị TW5 chính thức khai mạc

Nói chung, theo thông báo không hề có nói tới sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, kỳ hội nghị này dự kiến kéo dài rất lâu, đến 1 tuần. Những nội dung đơn giản như báo chí nêu trên không cần phải thời gian lâu như thế. Có thể nói, đây là kỳ hội nghị bất thường.

Đáng chú ý là vấn đề đất đai. Theo báo chí đánh giá là rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân nên nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thời gian gần đây rất nhiều vụ việc bắt giữ liên quan đến đất đai và chứng khoán làm rúng động xã hội. Đây được xem là cuộc đại phẫu. Mặt ngoài thì được xem là chấn chỉnh, nhưng sâu bên trong là đấu đá nội bộ gay gắt. Tất cả vụ việc đều xảy ra trước thềm hội nghị.

Điều đán nói là những ngày gần đây, chính quyền CS phát hành lệnh bắt với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cứ ngỡ bà này dính đến tham nhũng đấu thầu các dự án tại Việt Nam, nhưng không ngờ đằng sau nó là chuyện khác, chuyện bà có liên quan đến việc môi giới hợp đồng mua vũ khí giữa chính quyền Việt Nam và chính phủ Israel. Vấn đề này không hề đơn giản, nó liên quan đến việc đấu đá ngay trong tứ trụ chứ không phải ở tầng thấp.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án ẩn chứa nhiều vấn đề lớn

Hiện nay đang lộ rõ 2 thế lực đấu nhau tranh giành chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng là người thất thường, ông có thể nói về hưu nhưng đột ngột ở lại với đủ thứ ưu ái cho người cao tuổi như ông. Chính điều này biến ông thành người ở thế “tọa quan sơn hổ đấu” để xem những đối thủ mạnh yếu ra sao và ra tay. Nhiều lần ông đã thành công. Đấy là cái nguy hiểm của ông Trọng, không khéo kỳ hội nghị này lại lặp lại y hệt như vậy làm 2 thế lực kia thất vọng.

Tại khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Trung ương sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo, các đề án về những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng còn mạnh lắm, không thấy gì khả năng ông sẽ về hưu sau hội nghị này ngoại trừ có ai đó đủ lực để ép ông phải về vườn.

Hình: Làm chính trị thì miệng phải biết tươi cười để giấu những suy nghĩ đầy toan tính

Trong phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng có nói về vấn đề  kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  Nói về chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Không biết trong 7 ngày hội nghị, liệu ông Trọng sẽ chỉnh đốn người khác hay người khác chỉnh đốn ông. Bởi những người đang nhắm vào ghế ông có thế lực không hề yếu. Phạm Minh Chính thì đang nắm Chính phủ với quyền lực bao trùm cả nước, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì đang liên minh với Tô Lâm, người mà trước đây trung thành với chính ông Trọng.

Ông Trọng nói, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Chính trường Việt Nam đang rất nóng. Nóng nhất là vụ bắt bớ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Rất có thể trong 7 ngày hội nghị sẽ có căng thẳng vì đấu đá, liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có bám trụ lại được hay không? Hay là bị Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính quật ngã, hãy chờ xem?

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khoảnh khắc ấn tượng Máy bay không người lái của Ukraine đánh chìm hai pháo hạm Nga sau cuộc tấn công bằng tên lửa gần Đảo Rắn

>>> Chấn động, Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn vũ khí. Ai dính tiếp?

>>> Vì sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh “nâng đỡ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Sắp lộ?

Vì một người phụ nữ mà Tứ Trụ chiến nhau, vì đâu nên nỗi?


Kasse animation 7.8.2023