Chấn động, Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn vũ khí. Ai dính tiếp?

Link Video: https://youtu.be/7R-lPRvWA3Y

Ngày 1/5, bất ngờ tờ báo Haaretz của Israel có bài nói các hợp đồng vũ khí Israel xuất khẩu sang Việt Nam. Việc Việt Nam mua vũ khí Israel chứ không phải mua vũ khí Nga chưa phải là chấn động, điều làm chấn động xã hội là hợp đồng bán vũ khí của Israel có trị giá hơn 1 tỉ USD đang gặp rủi ro sau lệnh bắt giam nữ môi giới chủ chốt tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Những ngày gần đây nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ khủng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà này có quen biết toàn là những nhân vật có quyền lực rất lớn trong ĐCS như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bình Minh vv… tuy nhiên không ai ngờ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại là người môi giới trong vấn đề buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Như vậy là có rất nhiều bí ẩn đằng sau người phụ nữ khó hiểu này.

Theo bài báo nước ngoài, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đóng vai trò chính trong việc xúc tiến và môi giới các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa hai nước. Việt Nam đã ra lệnh bắt giam nhưng theo thông tin thì bà này đã “sang châu Âu được hơn một năm“. Với mối quan hệ khủng từ trong nước ra nước ngoài như thế, xem ra chính quyền CS khó mà bắt được người phụ nữ có mối quan hệ phức tạp này.

Hình: Bài báo trên tờ Haaretz

Rất bất ngờ là khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố thì báo chí trong nước dẫn hàng loạt sai phạm của bà này với những dự án trong nước. Tuy nhiên, theo miêu tả của báo chí nước ngoài thì lý do nhà nước CS phát lệnh bắt bà Nhàn là bởi có sự dính líu vào các hợp đồng quân sự chứ không phải cáo buộc liên quan tới sai phạm đấu thầu thiết bị y tế trị giá khoảng 7 triệu USD. Hơn nữa tờ báo nước ngoài cũng cho biết, bản chất của việc bắt giữ này là tranh giành quyền lực ở các lãnh đạo cấp cao.

Việt Nam đã trở thành một thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng cho Israel trong 15 năm qua. Hai bên đã ký một thoả thuận vào năm 2011 nhằm tăng cường hợp tác an ninh, và một quan chức cấp cao của Israel đã sang thăm Việt Nam cách đây ba năm.

Được biết, Một trong các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận là của công ty IAI của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo Ofek (hay còn goi là Horizon). Thoả thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá khoảng 550 triệu đô la.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo nhà báo Yossi Melman, người viết bài phóng sự của Haaretz, Israel là nước đã cung cấp các vũ khí cho Việt Nam bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng không, nâng cấp xe tăng và tên lửa. Một công ty của Israel còn lập một nhà máy ở Việt Nam để lắp ráp súng trường Tavor trị giá 100 triệu đô la.

Yossi Melman có trích một nguồn tin ở Việt Nam cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thoả thuận mua bán vũ khí. Lý do gốc của vụ bắt giữ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chỉ có người dân trong nước là không biết, chứ năm ngoái báo chí Pháp đã cho biết Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn  có liên quan đến việc buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel có dính đến tham nhũng.

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4/5 đến 10/5 tới nơi 200 Uỷ viên trung ương sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và Đảng Cộng sản, bao gồm cả vấn đề về tổ chức và chỉnh đốn Đảng.

Không biết vụ việc sẽ đến đâu, nếu phanh phui đến cùng thì sự việc có thể dính đến ông Phạm Minh Chính – đương kiêm thủ tướng Việt Nam. Với thế lực ông Trọng, việc bắt một ông thủ tướng về hưu như Nguyễn Tấn Dũng còn bất khả thi thì nói gì đến việc động đến Phạm Minh Chính? Sự việc lớn này e không được phanh phui đến cùng.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rất nhiều mối quan hệ khủng

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hội nghị TW5, cái kết nào cho Nguyễn Thị Kim Tiến, Trương Quốc Cường và Nguyễn Thanh Long?

>>> Ai giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát? Lộ nhân vật khủng?

>>> Con mèo đặc cách của Đại sứ Việt Nam tại Đức và những công dân Việt khốn khổ

sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh “nâng đỡ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Sắp lộ?


Kasse animation 7.8.2023