Lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có dính Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân hay không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=E_ssu_2kLX4

Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Nai bị bắt làm chấn động mạng xã hội. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một doanh nhân được rất nhiều tờ báo ca tụng. Mối quan hệ của doanh nhân này khi được bật mí thì toàn là những nhân vật khủng trong Trung ương Đảng và trong Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ trước.

Vậy Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ai và bà ta có mối quan hệ gì với những nhân vật lớn trong Bộ Chính Trị trước đây?  Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969, quê Thuân Thành, Bắc Ninh. Bà là con ông Nguyễn Văn Mỹ và bà Nguyễn Thị Hy. Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, Nhàn quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá, trong đó có quyết định bỏ tấm bằng sư phạm, học để lấy văn bằng thương mại.

Đến cuối năm 1999, bà Nhàn làm tại một đơn vị nhà nước, trở thành người của ngành giao thông vận tải. Nhà được đề bạt là cán bộ phụ trách công việc kinh doanh xuất khẩu lao động ở Trung tâm Xây dựng và Thương mại-Traenco trực thuộc bộ Giao thông vận tải.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tháng 9/2002, khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng khoá IX, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Không biết bằng cách nào mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen được với bà bí thư tỉnh ủy đầy quyền lực Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhờ đó, ông ty Traenco lúc đó có chi nhánh tại Hải Dương vươn lên một cách nhanh chóng tại tỉnh này. Thời ấy, Traenco gần như độc quyền về xuất khẩu lao động trên cả nước. Thị trường lao động phổ thông các nước từ Đài Loan, Hàn Quốc, châu Phi, Trung Đông như UAE, Ả Rập Saudi, Libi, Iran, Iraq, Oman, Bahrain… là rất lớn. Tháng 10/2005, Traenco được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế -AIC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Sau khi rời Hải Dương hồi đầu năm 2006, bà Ngân lần lượt làm thứ trưởng Bộ Thương mại, bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, rồi Phó chủ tịch Quốc hội. Năm 2011, khi quân đội đảo chính do Gaddafi cầm đầu chiến sự nổ ra nguy hiểm. Sợ liên luỵ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cầu cứu bà Kim Ngân đã giúp AIC của Nhàn và một số công ty Xuất khẩu Lao động khác, thiết lập cầu hàng không để đưa 10.000 lao động VN từ Libya về nước. Sau vụ này, bà Kim Ngân trở nên nổi tiếng và AIC cũng được ăn theo.

Qua cầu nối từ bà Kim Ngân, bà Nhàn quen biết với Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Bình Quân, Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Bình Minh, Châu Văn Minh…

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động. Cô ta cho lập hàng chục công ty con trên toàn quốc, tạo thành AIC Group. Lĩnh vực mà Nhàn công khai công bố nhúng tay vào không khác gì một chính phủ thu nhỏ: Bất động sản; Y tế; Giáo dục; Dạy nghề; Đào tạo nhân lực; Xử lý ô nhiễm và kiểm soát môi trường; Chống biến đổi khí hậu; Khoa học công nghệ; Giao thông; Công nghệ thông tin; Phòng cháy chữa cháy; Đầu tư; Tư vấn; Tài chính ngân hàng; Xuất khẩu lao động.

Từ năm 2008, qua nhịp cầu của bà Kim Ngân, dưới sự chống lưng của các Uỷ viên Trung ương, giúp Nhàn đấu thầu nhiều dự án, nên Nhàn đã có biệt danh “Nhàn đấu thầu” và trở thành siêu lừa có hạng. AIC thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản AIC để ôm hai dự án lớn hàng chục hecta ở thành phố Hà Nội rồi sau đó bỏ hoang từ đó đến nay, gây kiện tụng và phẫn nộ trong dân.

Năm 2010, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nam Sơn cho AIC theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) với kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán quá tải rác thải sinh hoạt kéo dài nhiều năm. Nhưng sau khi ôm đất vàng của thành phố và ôm đất lúa của người dân để phân lô bán nền hoặc bỏ hoang, rồi tháo chạy, không thực hiện dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gây ra nhiều bức xúc cho chính quyền sở tại và người dân.

Hình: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Hồ Nghĩa Dũng

Năm 2013, AIC ăn được phi vụ khổng lồ, khi nhập 150 lò đốt rác thải cũ của Nhật với tổng giá 45.000 USD, nhưng bán cho các bệnh viện làm lò đốt rác thải y tế, tổng thu khoảng 300 tỷ đồng.

Nói chung, bà Nguyễn Thại Thanh Nhà có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Nhờ những mối quan hệ khủng mà bà Nhàn mới có thể lộng hành như thế. Khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt, thì Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Tấn dũng rất có thể lại bị nhắc tên trong thời tới.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Con trai Nguyễn Tấn Dũng lại tẩn Nguyễn Văn Thể một đòn mạnh? Kết quả?

>>> Để Tô Lâm bôi bẩn mặt, tại Hội nghị TW5 ông Trọng cho xử như thế nào?

>>> Bình Thuận có biến! Ông Trọng xua quân xử hàng loạt quan chức lớn.

Để Tô Lâm bôi bẩn mặt, tại Hội nghị TW5 ông Trọng cho xử như thế nào?


Kasse animation 7.8.2023