“Liều độc dược” của bà Nguyễn Phương Hằng phát tác, hàng loạt nghệ sĩ, nhà báo “dính độc”?

Link Video: https://youtu.be/JBb6e_pmvVI

Suốt năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng khai chiến với các nghệ sĩ, trong suốt một năm, bà luôn ở thế tấn công, và hàng loạt những scandal nghệ sĩ bị phơi ra trước công chúng. Có những điều bà Nguyễn Phương Hằng tố không được kiểm chứng, nhưng cũng có những điều bà tố hoàn toàn là sự thật làm một số nghệ sĩ tìm cách chữa cháy cho những sai lầm của họ.

Bà Nguyễn Phương Hằng là CEO của một doanh nghiệp có tiếng của Việt Nam, trong tay bà có đầy đủ những người có đủ trình độ để tư vấn. Được biết, song song với việc livestream tố các nghệ sĩ các nhà báo trên mạng xã hội thì bà cũng nộp đơn kiện những người đó lên có quan pháp luật. Tuy nhiên, kết quả là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trước, điều này làm nhiều người nhầm tưởng là những nạn nhân của bà Hằng đã thành công khi họ kiện ngược lại bà Hằng.

Thực tế là bà Hằng bị bắt trước thật, nhưng theo như nhiều người am hiểu phân tích thì việc bà Hằng bị bắt là do bà đã động chạm tới ông đương kim chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi. Trước khi bị bắt 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có livestream chỉ trích ông Mãi khi ông này còn đang là Bí thư Tỉnh Bến Tre. Thêm 2 lý do nữa để khẳng định bà Hằng bị bắt vì dám động đến ông Phan Văn Mãi, đó là đơn vị thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là Công an TP. HCM chứ không phải là Công an Tỉnh Bình Dương. Và lý do thứ 3, đó là người ta truy tố bà Hằng theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước”. Như vậy khởi tố bà Hằng không liên quan gì đến những lời tố cáo của bà Hằng với một số nghệ sĩ và nhà báo. Như vậy Công an sẽ còn sử lý những lá đơn mà bà Hằng đã gởi cơ quan chức năng tố các nghệ sĩ và nhà báo. Những lá đơn của bà Hằng được ví như những liều thuốc độc tiêm vào sự nghiệp của các nghệ sĩ và nhà báo đáng chờ phát tác. Và đến nay, dường như những liêu thuốc đó đang phát tác thật.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng lúc livestream tố cáo

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bí bắt 1 tháng, thì ngày 22/04, Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nghĩa là những đơn tố cáo của bà Hằng sau một thời gian điều tra thì Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khởi tố, xem ra các nghệ sĩ và nhà báo mà bà Phươnh Hằng nhắm đến gặp lành ít dữ nhiều.

Cũng ngày 22/04, trên các tờ báo nhà nước CS, đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để làm rõ các đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Vụ án mà Công an tỉnh Bình Dương khởi tố theo như báo chí nói là tương tự với vụ án mà Công an TP.HCM đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người có hiểu biết thì đây chỉ là cách đánh lạc hướng của cơ quan chức năng, họ không muốn thừa nhận Công an TP. HCM đang truy tố bà Hằng vì đã tố các lãnh đạo của thành phố này. Không thể có chuyện 2 địa phương truy tố cùng một người về một tội giống nhau được.

Hình: Công an tỉnh Bình Dương thông báo khởi tố vụ án

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án đã được khởi tố từ thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Được biết, những đơn tố cáo của bà Hằng hầu hết là gởi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, và vì thế Công an tỉnh này thụ lý hồ sơ kiện là đúng. Vấn đề là tại sao Công an TP. HCM lại ra tay trước, điều đó không thể giấu được cặp mắt thiên hạ đang theo dõi nhất cử nhất động của vụ án.

Suốt năm 2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã nhận nhiều đơn tố giác của các nghệ sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, các nghệ sĩ, nhà báo có đơn tố giác bà Hằng như: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên – Lê Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan. Sau khi nhận đơn tố giác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phân công xác minh đơn thư tố giác tội phạm và đang tiến hành xác minh.

Hình: Hai nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo

Hiện tại Công an tỉnh Bình Dương chỉ mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Từ khởi tố vụ án sang khởi tố bị can còn quá trình điều tra xác định chứng cứ rồi bắt người. Trong giai đoạn này, không loại trừ khả năng những người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cũng bị bắt. Đây là cuộc chiến pháp lí giữa hai phe cả ngoài ánh sáng và trong bóng tối. Liệu những liều “thuốc độc” của bà Hằng có hạ gục được các đối tượng hay không thì hãy chờ xem hồi sau sẽ rõ.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hình ảnh Putin tức giận “nắm chặt bàn, cúi xuống và liên tục gõ chân” thúc đẩy tin đồn nhiễm bệnh Parkinson

>>> Slovakia bắt bạn Tô Lâm dọn đường truy nã quốc tế ông Bộ Trưởng Công An Việt Nam?

>>> Zelenskyy không từ bỏ Mariupol – Mỹ cung cấp máy bay không người lái đặc biệt cho Ukraine

Tô Lâm bất ngờ xuất chiêu, đem quân đánh úp một ổ tội phạm chứng khoán, ai dính?


Kasse animation 7.8.2023