Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ lôi thêm ai? Những người nổi tiếng nào sẽ nối gót?

Thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là Công an TP. HCM. Điều đáng nói là điều luật được áp dụng để khởi tố là điều 331 Bộ Luật Hình Sự truy tối về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước”. Khi chính quyền CS áp dụng luật này thì nhiều người cho rằng, chính quyền TP. HCM đang nhắm vào hành động bà Nguyễn Phương Hằng livestream chửi ông đương kim chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi.

Như vậy, xem ra hành động bắt bớ bà Hằng không phải là tội vu khống hay xúc phạm những nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì nếu bà Nguyễn Phương Hằng tấn công các nghệ sĩ tên tuổi thì không thể nào là xâm phạm lợi ích nhà nước. Vậy nên những người này chớ vội mừng. Một khi chính quyền không truy tố bà Hằng theo điều 155 Bộ Luật Hình Sự tội vu khống, hay điều 156 Bộ Luật Hình Sự tội xúc phạm danh dự, thì sẽ không loại trừ những người nghệ sĩ bị bà Hằng chửi là vô tôi.

Công an TP. HCM cho biết, ngày 18/4, họ đã có giấy mời luật sư- nhà báo Đặng Thị Hàn Ni tới trụ sở Công an TPHCM để làm rõ về đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương). Được biết, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đâm đơn lên chính quyền tố giác những người mà bà đã livestream tố họ. Nghĩa là bà Hằng làm 2 việc song song, vừa tố giác trên mạng xã hội vừa tố giác trên đơn.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng

Theo bà Hàn Ni cho biết, nội dung đơn được bà Phương Hằng gửi từ năm trước, tố giác bà Hàn Ni có hành vi vu khống làm nhục bà. Trước đây, bà Hằng đã từng làm đơn gửi nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi bà Hàn Ni đã nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Hằng, xúc phạm công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Trong đơn, Bà Hằng đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi, lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động, cổ vũ khởi kiện tập thể đồng thời yêu cầu bà Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, Công ty cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu …

Thời điểm đó bà Phương Hằng đã gửi đơn tố giác tôi tới nhiều cơ quan chức năng và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của bà Hằng. Việc cơ quan Cảnh sát Điều tra mời bà Hàn Ni tới làm việc cũng là nhằm làm rõ và giải quyết đơn cũ. Được bết, phía bà Hàn Ni cũng sẽ có luật sư cùng với bà Hàn Ni lên cơ quan Cảnh sát Điều tra giải quyết đơn mà bà Hằng đã tố cáo.

Hình: Nhà báo Hàn Ni

Sau khi bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hàn Ni cùng một số người khác, thì bà đã bị bắt vào ngày 24/3. Sau khi bà Phương Hằng bị bắt. Việc này làm nhiều người nhầm tưởng là bà Hằng bị bắt vì đã livestream xúc phạm đến nhà báo này và những nghệ sĩ khác.

Cũng liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, sáng 18/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an TPHCM đã làm việc với bà Bùi Thanh Quỳnh Như (Quỳnh Như Vlog). Bà Quỳnh Như từng được cộng đồng mạng biết đến với những đoạn video chia sẻ về ẩm thực, nghệ thuật trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Tuy nhiên sau này bà Quỳnh Như đã tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng để xúc phạm nhiều người nổi tiếng.

Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy những người bị bà Hằng tố là vô tội. Điểm tối trong việc ém tiền từ thiện vẫn còn đó. Cách chữa cháy của các nghệ sĩ bị tố, mà đặc biệt là cách chữa cháy của nghệ sĩ Hoài Linh sau khi bị tố vẫn không thể thiết phục được cộng đồng mạng. Tuy là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra thông báo là không đủ điều kiện cấu thành tội phạm. Tuy nhiên việc không đủ điều kiện cấu thành tội phạm không có nghĩa là không có tội. Nếu bổ sung đủ bằng chứng thì cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng sẽ khởi tố, khi đó cả người tố và người bị tố cũng đều bị xộ khám.

Bà Nguyễn Phương Hằng không thể không tham khảo luật sư trước khi tố một ai đó, vì vậy những người đang bị bà Hằng tố cũng không hẳn là an toàn. Rất có thể cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ mở rộng thêm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, và lúc đó rất có thể bà cũng sẽ kéo theo nhiều người cũng sẽ xộ khám theo bà. Hãy chờ xem.

Hình: Nghệ sĩ Hoài Linh, hình ảnh lúc ông lên sóng xin lỗi về việc không hoàn thành trách nhiệm nhà hảo tâm gởi gắm

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thêm bí mật động trời của bà Nguyễn Phương Hằng được phanh phui?

>>> Sau khi “hạ” được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FLC?

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

Đã cố chạy Chu Ngọc Anh mong thoát thân, nhưng tại sao Nguyễn Phú Trọng truy đến cùng?


Kasse animation 7.8.2023