Thêm bí mật động trời của bà Nguyễn Phương Hằng được phanh phui?

Link Video: https://youtu.be/vx2sHUG2mL8

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng làm cho nhiều người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người ta đang tự hỏi, người như bà Nguyễn Phương Hằng có thể tránh việc bị bắt tại sao bà không làm? Đằng sau bà Hằng có ai giật dây cho bà vào tù hay không?

Bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ có bản lĩnh, từ thời bà còn có quan hệ với ông Đỗ Đạt Giang đàn em Năm Cam và cho đến bây giờ bà là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Nhiều người đánh giá bà là phụ nữ khôn ngoan, tuy nhiên việc livestream tấn công người khác như bà đã làm trước khi bị bắt thì không giống với sự khôn ngoan mà bà đã từng có. Ví dụ như đầu tư quốc tịch nước ngoài là khôn ngoan nhưng không dùng nó để tránh né việc bắt bớ thì không khôn ngoan cho lắm.

Ngày 17/4, các báo nhà nước CS đã đồng loạt đưa tin rằng, Bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch. Tất nhiên, bà có quốc tịch Việt Nam, nhưng điều bất ngờ là quốc tịch thứ hai của bà không phải là quốc tịch Canada như những lời đồn đoán trước đây mà là quốc tịch Cộng hòa Cyprus. Như vậy, bà Nguyễn Phương Hằng là công dân nước ngoài, tuy nhiên, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM cho biết, việc bà Hằng có 2 quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý hành vi phạm tội.

Hình: Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng có quốc tịch nước ngoài

Trong Điều 5 Bộ luật Hình sự (BLHS), việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý. Tức là, BLHS được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là công dân Việt Nam, người nhiều quốc tịch hay người nước ngoài. Như vậy là dù có đầu tư quốc tịch thứ hai, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không thể nào thoát tội.

Trong một số trường hợp liên quan đến miễn trừ ngoại giao, các cam kết trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng này thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của Điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Tuy nhiên, bà Hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao quy định tại Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt

Giả sử trong quá trình tố tụng, Đại sứ quán Cộng hòa Cyprus muốn thăm hỏi, thông tin về công dân của mình thì cơ quan tố tụng vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc trong phạm vi ngoại giao lãnh sự để nắm thông tin mà thôi.

Việc đầu tư quốc tịch Cyprus được xem là nước cơ khôn ngoan của bà Hằng. Lẽ ra, trước khi có lệnh cấm xuất cảnh thì bà Nguyễn Phương Hằng nên đi ra ngước ngoài để tránh bị dính vào vòng lao lí. Những năm gần dây, các quan chức nhà nước và những đại gia Việt Nam rất chuộng đầu tư quốc tịch ở quốc gia thuộc thành viên EU này. Thủ tục khá dễ dàng, nhưng chi phí thì hơi cao với giá lên đến 2,5 triệu đô la. Với những người thuộc loại đại gia như bà Nguyễn Phương Hằng thì 2,5 triệu đô là số tiền không lớn.

Còn nhớ, năm 2020, hãng tin Al Jazeera -hãng tin nhà nước của Qata đã tung ra một tài liệu mật cho thấy chương trình hộ chiếu của Cộng hoà Cyprus, một quốc gia châu Âu, cho phép các chính trị gia “dễ tham nhũng” mua hộ chiếu châu Âu. Đại biểu Quốc hội của TP. HCM Phạm Phú Quốc bị Al Jazeera cáo buộc có tên trong danh sách này.

Hình: Quan chức cũng chuộng quốc tịch Cyprus

Hãng tin này đã tung ra một loạt bài viết của nhóm điều tra Al Jareeza dựa trên cái gọi là “The Cyprus Paper” (Hồ sơ Cyprus), cho biết chương trình hộ chiếu của Cyprus cho phép những ai đầu tư ít nhất 2.15 triệu Euro (khoảng 2.5 triệu USD) sở hữu hộ chiếu nước này; đồng nghĩa với việc cá nhân đó trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Phạm Phú Quốc (1968, quê Quảng Trị) trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 khi đang là Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC). Quốc chính là người đã bán khu đất vàng 3.700m2 – xưa là ITC bị cháy và hiện là dự án SJC Tower, cho Vạn Thịnh Phát.

Việc mua quốc tịch Cyprus nhằm mục đích là hạ cánh an toàn, tuy nhiên xem ra ông Phạm Phú Quốc và bà Nguyễn Phương Hằng không  hạ cánh được trên xứ sở này. Bởi vì những người này bị lộ trong những trường hợp ngoài ý muốn, họ chưa kịp hạ cánh. Trong nhiều trường hợp, thì người tính không bằng trời tính là như vậy.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tranh chấp nội bộ dẫn đến sự sụp đổ của Putin

>>> Người Ukraine thề sẽ “chiến đấu đến cùng” ở Mariupol khi Putin độc ác đe dọa giết tất cả

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

Sức tàn nhưng hốt một lượt 5 tướng, ông Trọng đang muốn ra chiêu gì?


Kasse animation 7.8.2023