Hội nghị TW5, “hổ đầu đao” đang chờ ai? Điểm mặt!

Link Video: https://youtu.be/XeDr203rFo0

Những ngày trước thềm hội nghị trung ương 5, bộ máy nhà nước CS đang thông báo là sắp sếp nhân sự cấp thứ trưởng và thấp hơn. Đây là việc sắp sếp nhân sự rất bất thường, hầu hết ai đã được sắp xếp từ đại hội 13 đầu năm ngoái thì họ sẽ ngồi cho đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Tuy nhiên, chỉ mới sau đại hội có hơn 1 năm mà ĐCS đã rục rịch xếp lại một số nhân sự thì điều đó cho thấy, hội nghị này sẽ loại mốt số nhân vật làm không đạt.

Chiều 12/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ôngTô Lâm, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Việc công bố nêu trên thực hiện theo Quyết định số 471 ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định hai Thứ trưởng Bộ Công an gồm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Cũng ngày 12/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho 6 cấp Vụ phó và Vụ trưởng của Bộ. Tiếp tục, sáng 13/4 tại Hà Nội, ông Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng với nhà báo Phạm Văn Dùng vv… và nhiều sự bổ nhiệm khác.

Hình: Thay đổi nhân sự cấp thấp trước thềm hội trị TW5

Đấy là việc bổ nhiệm những chức vụ thấp, tuy nhiên với chức vụ của những người đang là ủy viên Trung ương Đảng thì thẩm quyền thuộc Ban Bí Thư hoặc Bộ Chính Trị. Nếu không có những nhân vật lớn trong Bộ Chính Trị gật đầu thì không ai có thể thuyên chuyển những vị trí lớn như vậy.

Hầu hết những quyết định cách chức hoặc kỷ luật những nhân vật lớn như ủy viên Trung ương đảng, ủy Viên Bộ Chính Trị, hay cựu ủy viên Bộ Chính Trị đều được đưa ra tại các hội nghị Trung ương để Bộ Chính Trị bàn bạc và quyết định. Kỷ luật hay cách chức ông Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Bắc Son vv.. đều được đưa ra bàn và quyết định tại các hội nghị trung ương.

Có lẽ, hội nghị Trung ương 5 của khóa 13 kỳ này là hội nghị quan trọng. Nhiều nhân vật đang là Ủy viên Trung ương Đảng đang dính rất nhiều sai phạm đang chờ “ngày phán xét” sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Những cái tên đấy là ai, chắc không khó để liệt kê ra một danh sách:

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền quyết định sinh mệnh chính trị của nhiều người

Thứ nhất, ông Chu Ngọc Anh. Ông này thời còn là Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ kiêm bí thư đảng ủy có quan này đã để ra việc sai phạm có liên quan đến công ty Việt Á. Ông này đã được báo chí thông báo là sẽ bị kỷ luật nhưng mức kỷ luật là như thế nào thì chưa được định đọt. Có lẽ là đợi hội nghị Trung ương 5 rồi định đọt luôn một thể.

Người thứ nhì là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Bộ Trưởng này đã bắt tay với công ty Việt Á nâng khống giá bộ kit test dỏm móc túi người bệnh. Ông bộ trưởng này là người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tưởng rằng ông ta khá hơn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng thật ra ông này còn tệ hơn. Tên tuổi của ông Nguyễn Thanh Long đã được đưa lên, rất có thể tại hội nghị Trung ương 5 sắp tới, Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật ông này.

Người thứ ba, đang là ẩn số, chính và Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam có thời gian ngắn tiếp quản ghế bộ trưởng Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại. Sau đại hội 13, ông Nguyễn Thanh Long tiếp nhận chiếc ghế này và để xảy ra sai phạm như đã đề cập. Ông Vũ Đức Đam từ lúc trả ghế Bộ trưởng lại cho ông Long thì ông Đam lại trở về vai trò là phó thủ tướng phụ trách y tế, giáo dục và công nghệ. Nói chung vai trò của ông Vũ Đức Đam ở cương vị phó thủ tướng đều liên quan đến hai bộ đang liên quan đến công ty Việt Á. Nếu kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long thì ông Vũ Đức Đam khó mà thoát tội.

Hổ đầu đao là máy chém trong phim Bao Công. Nó nói lên quyền được “trảm” những quan tham hoặc những quan chức lộng hành gây tội với bá tánh trên khắp đất nước. Giờ đây ngời ta dùng từ “hổ đầu đao” mang ý nghĩa là quyền lực được phép trừng trị những quan chức sai phạm. Hiện nay, quyền lực đó đang trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân đang đợi ông Trọng trừng trị 3 Ủy viên Trung Ương Đảng đã gây bao nhiêu khổ đau cho người dân bệnh trong lúc dịch covid hoành hành.

Hình: Vũ Đức Đam, người đáng nhẽ phải bị kỷ luật chung với Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Thanh trừng hàng loạt” trong cơ quan mật vụ Nga FSB?

>>> Xác lính Nga đã chết phân huỷ trong khi Putin tiếp tục tàn sát ở phía đông Ukraine

>>> Putin bị cáo buộc dùng máy bay không người lái thả vũ khí hóa học ở Ukraine

Bất ngờ phát hiện „Ổ nhện“ của người Việt ở Đức


Kasse animation 7.8.2023