Cuộc nổi dậy của những người lính dù quân đội Putin

Máy bay chở lính dù Nga

QUÂN NGA TỪ CHỐI MỆNH LỆNH CHIẾN ĐẤU

Trong 46 ngày, nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin (69 tuổi) đã cố gắng chiếm Ukraine. Cho đến nay vô ích!

Các báo cáo về sự sa sút tinh thần trong quân đội của Putin đang ngày thêm chồng chất. Điều này cũng phù hợp với những gì mà tờ báo khu vực phê bình của chính phủ Nga “Pskovskaya Gubernia” đã đưa tin trên Telegram: Đã có một cuộc binh biến trong quân đội Nga.

Khoảng 60 lính dù của một đơn vị đóng quân ở vùng Pskov (tây bắc nước Nga) đã từ chối chiến đấu chống lại người Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, tờ báo cho biết trên kênh Telegram của họ.

Hậu quả đầu tiên: những chỉ huy đã bị sa thải, và chính quyền Nga đang buộc tội một số người trong số họ là tội đào ngũ.

Lực lượng lính dù đã đóng quân tại Belarus ngay sau cuộc tấn công vào Ukraine (ngày 24/2) để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Ukraine. Kế hoạch: nhanh chóng giành được lãnh thổ, sau đó được nắm giữ bởi các đơn vị khác.

Nhưng khi đến thời điểm đó, họ đã nói: không.

Sau đó, họ được lệnh quay trở lại căn cứ ban đầu ở Pskov.

Một nhà hoạt động vì hòa bình địa phương sau đó đã chứng thực báo cáo, trích dẫn một tài xế đã lái các đơn vị trở về căn cứ của họ.

Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức tổng hợp

——

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023