Nguyễn Phương Hằng gặp họa chồng họa, hết Võ Văn Thưởng tấn công Tô Ân Xô đánh bồi?

Link Video: https://youtu.be/FbzWafXugGk

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi chính quyền CS cho bắt và khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24/3 thì điều đó có nghĩa là phúc bà Hằng đã hết. Đấy là họa, họa đang ập đến, mà một khi họa đã đến thì nó đến dồn dập, hết lớp này đến lớp khác. Việc bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng là việc của cơ quan pháp luật, thường thì những người trong đảng không nên can thiệp vào. Tuy nhiên, ngày 31/3, ông Võ Văn Thưởng đã lên tiếng về vụ án, xem ra số phận bà Hằng lành ít dữ nhiêu.

Tại phiên họp cùng với Ban Nội Chính, ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố các vụ bắt giữ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng. Ông Thưởng là nhân vật quyền lực số hai trong bộ máy Đảng, điều ông ta nói như là sự chấm hết cho hy vọng gỡ tội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ban Nội chính Trung ương – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các vụ án có yếu tố chính trị. Nó trực thuộc sự chỉ đạo của Tổng bí thư và Thường trực Ban Bí Thư. Điều đáng nói là, bộ máy đảng của ĐCS Việt Nam có quyền lực còn lớn hơn cả Chính phủ. Vị trí Thường trược Ban Bí Thư lớn hơn vị trí Phó Thủ tướng Thường trực rất nhiều. Vì thế lời nói của Võ Văn Thưởng rất có trọng lượng.

Hình: Ông Võ Văn Thưởng, nhân vật quyền lực số 2 trong Ban Bí Thư

Trong cuộc họp ông Võ Văn Thưởng nói như ra lệnh là phải đẩy mạnh điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc “tác động lớn đến dư luận xã hội, liên quan đến nhiều người, có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng”. Trong phát biểu, ông Thưởng chỉ đích danh bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, nhiệm vụ thụ lý vụ án của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng là của Công an TP. HCM nhưng sự chỉ đạo là từ Ban bí thư.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào hôm 24 tháng 3 và bị ghép dưới tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dư luận trong và ngoài nước cho rằng, bà Hằng bị bắt là vì đã đụng chạm tới ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh vì đã chỉ trích đích danh ông này trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bản thân ông Phan Văn Mãi thì không ra mặt chỉ đạo công khai như ông Võ Văn Thưởng. Việc ông Võ Văn Thưởng nhúng tay vào vụ bà Hằng được ví như cú đánh “chí mạng” của nhân vật số hai trong Ban Bí thư nhắm vào bà Nguyễn Phương Hằng.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt

Sau Võ Văn Thưởng đế Tô Ân Xô đánh bồi!

Tưởng rằng, chỉ mình ông Võ Văn Thưởng là đủ, nhưng không, một nhân vật tên tuổi của Bộ Công An cũng lên tiếng tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là ông Tô Ân Xô, Trung tướng.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 4/4, phóng viên đặt câu hỏi ông Tô Ân Xô Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an rằng: Bộ Công an cho biết thêm thông tin một số vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao?

Ông Xô đáp: Đối với vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục, bàn tán về vụ việc này.

Như vậy là sau khi ông Võ Văn Thưởng mạnh miệng tấn công, ông Tô Ân Xô lại bồi thêm vào nhân bà Hằng một đòn mạnh. Điều đáng nói là trách nhiệm thụ lí vụ án thuộc thẩm quyền Công an TP. HCM nhưng Bộ Công An đã xem vào.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Bộ luật Hình sự. “Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng, để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc.”, ông Xô phát biểu.

Hình: Ông Tô Ân Xô

Hiện nay, vụ án Trịnh Văn Quyết đã được Bộ công an khởi tố bắt thêm, vụ án Tân Hoàng Minh cũng được khởi tố bắt thêm. Tuy nhiên, vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng thì vẫn chưa mở rộng. Tuy nhiên, chưa không có nghĩa là không. Được biết, Công an TP. HCM đang điều tra mở rộng vụ án và rất có thể sẽ bắt bớ thêm nhiều người nữa. Người dân đang chờ đợi những nhân vật nào bị gọi tên? Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng là nhân vật nổi tiếng. Mạng xã hội đang đặt câu hỏi, liệu việc bắt bà Hằng thì bản thân ông Dũng có liên đới chịu trách nhiệm hay không?

Thực chất, không chỉ Võ Văn Thưởng và Tô Ân Xô chú ý vào sự sai phạm của cá nhân bà Hằng mà còn có nhân vật kín tiếng khác, đó là ông Phan Văn Mãi. Nếu 3 người này cùng ra tay thì e rằng, bà Nguyễn Phương Hằng khó thoát. Từ trung ương đến địa phương, từ đảng đến chính phủ đều đang nhắm vào vụ án này.

Nếu là tội vu khống hay nhục mạ, hình phát rất nhẹ, nhưng hình phạt cho tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại đến lợi ích nhà nước là một tội nặng. Mới khởi tố, chính quyền đã trói bà Hằng bằng một sợi dây thật chặt thì có thể nói, bà Hằng khó thoát.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu?

>>> Tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì?

>>> Chính phủ Đức ra lệnh trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga

Viết tâm thư cầu cứu Nguyễn Phú Trọng nhưng đáp lại là cú “trảm”, lý do vì sao?


Kasse animation 7.8.2023