Nguy cơ Putin bị lật đổ vì cuộc đảo chính “tăng lên hàng tuần”

https://youtu.be/JRJavLQKvX8 

Một “người tố giác” đã tuyên bố khả năng Vladimir Putin bị phế truất trong một cuộc đảo chính đang tăng lên “hàng tuần” khi cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục diễn ra.

Nguồn tin trong cơ quan an ninh của Nga, FSB cho biết các đặc vụ ngày càng thất vọng với cách xử lý cuộc chiến của Putin.

Ông Putin mong đợi một chiến thắng nhanh chóng khi ra lệnh tấn công vào ngày 24 tháng 2 nhưng sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine đã khiến số người thiệt mạng ngày càng tăng, với một số tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong số những người thiệt mạng.

Trích dẫn nguồn tin của mình, nhà báo Nga Vladimir Osechkin nói với The Times rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang làm tê liệt lối sống của các nhân viên mật vụ cấp cao của đất nước ông, những người bị cho là bị cấm đến thăm nhà nghỉ của họ hoặc có thể  “đưa con cái của họ đến Disneyland Paris”.

Các sĩ quan FSB được trả lương cao hơn mức trung bình của người Nga và được nhà nước cấp một căn hộ.

Osechin nói với The Times: “Trong 20 năm, Putin đã tạo ra sự ổn định ở Nga. Các sĩ quan FSB, cảnh sát, công tố viên nhà nước – những người bên trong hệ thống – đã có thể sống tốt”.

Ông nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang phá hỏng điều này và làm tăng thêm sự vỡ mộng tập thể trong nhà lãnh đạo Nga.

Osechkin nói: “Cứ mỗi tuần và mỗi tháng mà cuộc chiến này vẫn tiếp diễn, thì khả năng xảy ra một cuộc nổi loạn của những người trong lực lượng an ninh sẽ tăng lên.”

Nga đã phải chịu 40.000 thương vong kể từ khi xung đột bắt đầu một tháng trước.

Moscow vô tình tiết lộ rằng họ đã mất 10.000 quân khi con số này được tiết lộ bởi một tờ báo có xu hướng thân với Điện Kremlin.

Nhưng NATO cho biết con số đó có thể lên tới 15.000 người với tổng thiệt hại bao gồm cả người bị thương, bị bắt hoặc mất tích lên đến 40.000 người.

Quan chức NATO đã ước tính dựa trên số liệu về những gì Nga tiết lộ, dù cố ý hay cố ý.

Nếu ước tính của NATO là chính xác, thì những thiệt hại của Nga chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ở Ukraine hiện nay cũng giống như những gì họ phải gánh chịu trong cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan, kết thúc vào năm 1989.

Trong khi đó, nội gián Điện Kremlin Anatoly Chubais hiện đã từ chức và rời khỏi đất nước, vì cuộc chiến của phe đối lập ở Ukraine, Bloomberg đưa tin.

Đặc phái viên khí hậu Anatoly Chubais, 66 tuổi đã tuyên bố từ chức trong một bức thư gửi đồng nghiệp và bạn bè vào hôm thứ Ba.

Chubais đã tham gia vào các cải cách kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ nhưng vẫn ở trong chính phủ của Putin và duy trì quan hệ chặt chẽ với các quan chức phương Tây.

Để đối phó với cuộc xâm lược đang chùn bước, Putin hiện đã cho quản thúc tướng Vladislav Yershov tại gia.

Theo truyền thông Ukraine, dưới sự chỉ huy của ông, Tập đoàn quân số 6 đã mất 2000 binh sĩ trong đó có 180 lính nghĩa vụ đang làm nghĩa vụ quốc gia.

Tướng Vladislav Yershov đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sa thải, ông ta đã không xuất hiện suốt 12 ngày và được cho là đang bị “các vấn đề về tim”.

Ông được coi là một trong những đồng minh thân cận và trung thành nhất của Putin.

Tuy nhiên ông đã có xung đột quan điểm các với các tướng lĩnh quân đội về cách thức tiến hành cuộc chiến với Ukraine.

Con gái ông, Ksenia, 31 tuổi, đã xuất hiện cùng con mình trong những bức ảnh gần đây với hai màu xanh và vàng biểu tượng của lá cờ Ukraine.

Những người lính của Putin đã được tuyên truyền với luận điệu rằng “cuộc chiến này sẽ chỉ là một cuộc tập trận” và rằng “họ sẽ được chào đón như những người hùng ở Ukraine”.

Hoàng Hải – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

 

Kasse animation 7.8.2023