“Các công ty Nga bị đối xử như những người hủi”

Công ty dầu khí của Nga

Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow hiện đã đóng cửa gần 4 tuần. Robert Halver, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường vốn của Baader Bank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức: “Các công ty Nga hiện đang bị đối xử như những kẻ hủi trên thị trường tài chính – không chỉ ở quốc tế, mà còn ở quê nhà ở Moscow. Trước đây, người ta đã thấy rằng các nhà đầu tư phương Tây nói riêng vui mừng ủng hộ các công ty vũ khí và năng lượng vì triển vọng cơ bản của họ về cơ bản là sinh lợi trong thời bình. “Nguồn tiền ngoại tệ quan trọng và dồi dào này giờ đã không còn nữa.”

Các công ty Nga hiện phải hy vọng rằng các nhà đầu tư trong nước sẽ nhảy vào khoảng trống này trong một nỗ lực quốc gia. Halver nói: “Theo phương châm: Chúng tôi sẽ không để phương Tây mua giá rẻ mạt cổ phiếu của các công ty Nga.” Nhưng tuyên bố này có thực hiện được hay không, sẽ được hiển thị vào ngày mai.

Giao dịch cổ phiếu của 33 công ty ban đầu sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Năm. Chúng bao gồm các chứng khoán từ công ty độc quyền khí đốt Gazprom, công ty dầu khí Lukoil và hãng hàng không nhà nước Aeroflot, ngân hàng trung ương Nga cho biết như vậy qua cơ quan thông tấn nhà nước TASS.

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp 

—–

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023