“Sẽ không đầu hàng”

Khu chợ tại thành phố Mariupol của Ukraine, nơi có nhiều hộ kinh doanh người Việt Nam bị trúng pháo kích của Nga cháy rụi

Ukraine từ chối tối hậu thư của Nga về Mariupol

Mariupol đã bị Nga nã đạn trong nhiều tuần, và tình trạng của người dân bị mắc kẹt thật thảm khốc. Moscow hiện đang kêu gọi các lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố hạ vũ khí – vào sáng thứ Hai.

Giới lãnh đạo Ukraine đã dứt khoát bác bỏ tối hậu thư do quân đội Nga đưa ra. Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk nói trên tờ báo Ukrayinska Pravda vào sáng sớm hôm nay: “Sẽ không có đầu hàng, không có hạ vũ khí. Điều này đã được thông báo cho phía Nga. Thay vào đó, bà yêu cầu quân đội Nga mở một hành lang nhân đạo cho thành phố cảng sầm uất trên Biển Azov.

Nga đã đệ trình một kế hoạch cho Ukraine, theo đó tất cả các đơn vị vũ trang của Ukraine nên rời khỏi thành phố “mà không có vũ khí và đạn dược dọc theo tuyến đường đã thỏa thuận với Ukraine”. Nga kiên quyết yêu cầu “phản hồi chính thức bằng văn bản” từ Ukraine đối với các đề xuất vào sáng thứ Hai lúc 5 giờ sáng theo giờ Moscow (3 giờ sáng theo giờ CET). Cuối cùng, quân đội Nga đã gửi cho phía Ukraine một bức thư dài 8 trang.

Mariupol là thành phố cảng lớn cuối cùng trên Biển Azov dưới sự kiểm soát của Ukraine. Hơn 2.100 cư dân của thành phố đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai, theo chính phủ Ukraine.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

—–

#StandWithUkraine #RussianAggression

 

Kasse animation 7.8.2023